Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Diễn biến cúm lợn toàn cầu ngày 29/4

11:04, 29/04/2009

Tính tới 29/4, cúm lợn đã lan tới 4 lục địa, hầu hết các trường hợp nghi nhiễm hoặc đã nhiễm đều vừa trở về từ Mexico hoặc Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, chưa có trường hợp nào nhưng mọi phương án đối phó với cúm lợn đã được đặt ra.

Tính tới 29/4, cúm lợn đã lan tới 4 lục địa, hầu hết các trường hợp nghi nhiễm hoặc đã nhiễm đều vừa trở về từ Mexico hoặc Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, chưa có trường hợp nào nhưng mọi phương án đối phó với cúm lợn đã được đặt ra.

Bản đồ những nước có các ca nhiễm và nghi nhiễm cúm lợn (Ảnh BBC)

Trong ngày hôm nay, các quốc gia ở cả châu Âu và châu Á đều thông báo có thêm nhiều ca nghi nhiễm cúm song không có tử vong.

Đức xác nhận có 3 trường hợp nhiễm cúm và trở thành quốc gia châu Âu thứ 3 bị virus H1N1 tấn công. Nhà chức trách Đức cho hay, cả ba người trên, gồm một phụ nữ 22 tuổi ở Hamburg, một nam giới trong độ tuổi 30 và một phụ nữ 37 tuổi, đều vừa từ Mexico về nước.

Anh và Tây Ban Nha cũng xác nhận các ca nhiễm cúm lợn. Trong khi đó, số người nhiễm cúm lợn tại New Zealand tăng lên 14, những người nhiễm bệnh mới bị phát hiện đều vừa từ Mexico hoặc Bắc Mỹ về nước.

Chính quyền bang California, Mỹ đã công bố tình trạng khẩn cấp vì cúm lợn và Tổng thống Barack Obama đang đề xuất Quốc hội chi thêm 1,5 tỷ USD cho nỗ lực đối phó với cúm lợn.

Ở Hàn Quốc, Bộ Y tế nước này đang điều tra 5 trường hợp nghi nghiễm cúm ngoài một trường hợp được thông báo vào hôm 28/4. Những người bị nghi nhiễm bệnh đều có các triệu chứng cúm như ho và sốt.

Tại châu Á, các nước đều nhanh chóng đưa ra các biện pháp ngăn chặn bệnh lây lan. Ở nhiều sân bay và các trung tâm giao thông, các thiết bị theo dõi thân nhiệt đã được lắp đặt từ đầu tuần sau khi virus cúm lợn H1N1 xuất hiện ở Mexico và trước khi nó lan sang châu Âu và nhiều nơi khác.

Ngoài ra, hầu hết các nước đều khuyến cáo người dân nếu không cần thiết thì không nên đi tới Mexico, nơi đầu tiên bùng phát cúm lợn.

Bảng cảnh báo tại sân bay Hàn Quốc. (Ảnh AFP)

Ở Australia, giới chức có trách nhiệm đã thực thi một số biện pháp "cực đoan". Bộ trưởng Y tế Australia Nicola Roxon cho biết, các biện pháp mới như bắt giữ, hoặc cô lập những người bị nghi nhiễm cúm và tẩy uế máy bay từ nước ngoài tới chỉ đơn thuần là để phòng ngừa.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế chính thức xác nhận đến thời điểm này, Việt Nam chưa có ca H1N1 nào xuất hiện dù có khoảng trên 200 người vừa trở về từ Mỹ và Mexico.

Trung Quốc, quốc gia từng bị chỉ trích nặng nề về việc che giấu những diễn biến của dịch SARS, cho biết, tới lúc này vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh và cam kết sẽ thông báo đầy đủ tình hình nếu có ca nào nghi nhiễm.

Đến nay, đã có khá nhiều nước xác nhận các ca nhiễm cúm lợn. Tại Mexico, trong số 159 ca tử vong được cho là có liên quan tới cúm lợn, có 7 trường hợp được xác nhận chết vì cúm lợn. Mỹ xác nhận 64 trường hợp, tiếp đó là Canada 13, New Zealand 3, Đức 3, Anh 2, Tây Ban Nha 2, Israel 2. Một số nước như Brazil, Guatemala, Peru, Australia, Hàn Quốc và 7 nước EU đã thông báo về một số ca nghi nhiễm.

Tại Geneva hôm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm "xem xét lại về mặt khoa học" sự bùng phát của cúm lợn để thu thập những thông tin về cách cúm lợn lan truyền, nó lây sang con người như thế nào và chữa trị bệnh ra sao.

Hiện nay, dù WHO cho biết, virus H1N1 không thể lây lan qua con đường ăn thịt lợn song trước những lo ngại về sự lây lan dịch cúm lợn trên khắp thế giới, đã có ít nhất 10 quốc gia đã cấm nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ.

Trước phản ứng trên, giới chức Mỹ đang xem xét đổi tên bệnh "cúm lợn" thành cúm Mexico để những nước nhập khẩu thịt lợn từ nước này không hiểu nhầm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tái khẳng định rằng không hề có nguy cơ mắc bệnh do ăn thịt lợn mà là do lây nhiễm giữa người với người.

"Trong dân chúng, chúng tôi đã thấy có nhiều người hiểu nhầm khái niệm này", quyền Giám đốc CDC Richard Besser nói. "Sự hiểu nhầm đó không có lợi cho các nhà sản xuất thịt lợn, ảnh hưởng tới những người hay ăn thịt lợn, không giúp ích cho những ai quan tâm đếm cách thức lây nhiễm của căn bệnh".

Ông Besser kêu gọi các nước cùng bàn bạc để miêu tả tốt hơn căn bệnh "để tránh dẫn tới những hành động không thích hợp từ phía người dân".

Theo thông báo của các cơ quan y tế, việc ăn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn là an toàn vì nếu được chế biến và đun nấu đúng cách thì cúm lợn không có khả năng lây truyền sang người do vi rút cúm lợn bị giết chết ở 70 độ C.

Ngoài ra, giới chức y tế các nước đều khuyên hạn chế tập trung đông người, hội họp, đặc biệt tại những phòng chật hẹp, ít thông khí ở khu vực nghi có dịch.

VietNamNet

Tin xem nhiều