Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời điểm kết thúc khủng hoảng kinh tế vẫn còn là dấu hỏi

09:03, 16/03/2009

Một năm, hai năm hay còn lâu hơn nữa, mới thấy ánh sáng cuối đường hầm? Trong khi tình trạng tài chính và kinh tế thế giới ngày thêm tệ hại, dự tính về thời điểm khủng hoảng kết thúc là điều gây bất đồng trong giới phân tích và giữa các chính phủ.

Một năm, hai năm hay còn lâu hơn nữa, mới thấy ánh sáng cuối đường hầm? Trong khi tình trạng tài chính và kinh tế thế giới ngày thêm tệ hại, dự tính về thời điểm khủng hoảng kết thúc là điều gây bất đồng trong giới phân tích và giữa các chính phủ. Người lạc quan tiên đoán kinh tế thế giới khởi sắc vào cuối năm nay, còn những ai bi quan cảnh báo trước nguy cơ Đại suy thoái kéo dài 5, 10 năm nữa. Hệ thống tín dụng tê liệt đang đưa nền kinh tế thế giới vào vòng lẩn quẩn: địa ốc, đầu tư và tiêu thụ tụt dốc, nạn thất nghiệp bùng nổ, các thị trường chứng khoán rơi liên tục.

Theo ước định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), khủng hoảng đã "ngốn" mất 50.000 tỷ USD trên thế giới, trong số này, các nước châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, đã mất trắng 10.000 tỷ. Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự trù năm nay, tăng trưởng trên thế giới sẽ ở mức âm.

Tuy nhiên, một số cơ quan tài chính, trong đó có Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lại tin tưởng vào một sự phục hồi sẽ diễn ra cuối năm nay, hoặc đầu năm tới nhờ vào kết quả các gói kích thích kinh tế và việc các nhà nước chi tiêu công. Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2010, nhờ vào hiệu quả các chương trình chấn hưng và việc giá cả nguyên liệu đang giảm. Trái với lập trường này là những tiếng nói cẩn trọng và bi quan hơn, cho rằng sự phục hồi có thể còn xa vời. Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn không loại trừ khả năng tình hình sẽ ổn định trở lại vào năm 2010, nhưng ông nhấn mạnh điều kiện là từ đây tới đó, hệ thống tài chính phải được "làm sạch". Ngày nào mà hệ thống các ngân hàng còn bị tê liệt vì những món nợ xấu, thì họ không thể đóng vai trò cung cấp tín dụng và như vậy, các gói kích cầu của Nhà nước không thể phát huy tác dụng.

Tại Mỹ, nhà kinh tế nổi tiếng Nouriel Roubini cũng không loại trừ viễn cảnh một cuộc suy thoái trầm trọng sẽ nối tiếp trong nhiều năm, như tại Nhật Bản thập niên 90. Trong khi đó, nhà tài phiệt Mỹ Warren Buffet, thường được mệnh danh "người khôn ngoan nhất nước", cũng bi quan nhận xét: Mỹ có thể phải đợi 5 năm trước khi phục hồi.

Cuối tháng 2 vừa qua, tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng khuyến cáo: không nên che giấu một thực tế là năm nay, không ai còn đề cập đến kịch bản tăng trưởng theo kiểu chữ V, tức sụt nhanh rồi lại phất nhanh, mà mọi người chỉ còn hồi hộp theo dõi tình hình sẽ theo kịch bản chữ U, tức sụt nhanh, rồi chờ một thời gian trước khi tăng trưởng trở lại, hoặc kịch bản tồi tệ nhất là chữ L, tức sụt nhanh rồi bị tê liệt trong nhiều năm tháng, chưa biết ngày khởi sắc. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều