Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Liên lạc quân sự liên Triều được nối lại

08:03, 22/03/2009

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sự liên lạc về quân sự giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên đã hoạt động trở lại vào sớm 21/3.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sự liên lạc về quân sự giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên đã hoạt động trở lại vào sớm 21/3. 

Ôtô Hàn Quốc tại Văn phòng quá cảnh liên Triều ở Paju, Hàn Quốc, gần thành phố biên giới Kaesong của CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: AP)


"Đường dây liên lạc quân sự đã được phục hồi trước 6h sáng (giờ HN) và CHDCND Triều Tiên sau đó đã gửi một lá thư đồng ý cho lưu thông biên giới bằng fax", trích lời người phát ngôn Kim Ho-nyoun của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Theo ông Kim, cũng trong hôm nay, hàng trăm công nhân và xe tải Hàn Quốc sẽ nối lại các hành trình tới khu công nghiệp liên Triều ở thành phố Kaesong của Triều Tiên.

Hôm 20/3, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ nối lại kênh liên lạc vào sáng hôm sau. Quyết định này được đưa ra đúng lúc kết thúc các cuộc tập trận chung giữa 26.000 binh sĩ Mỹ và hơn 50.000 binh sĩ Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên liên tiếp phản đối và yêu cầu từ bỏ các cuộc tập trận chung. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định rằng sự kiện hàng năm này là "hướng tới quốc phòng, tập trung vào tình thế sẵn sàng chiến đấu của quân đội".

Phản đối cuộc tập trận, hôm 5/3, CHDCND Triều Tiên cảnh báo sẽ không đảm bảo sự an toàn cho các chuyến bay chở khách của Hàn Quốc qua vùng lãnh thổ phía đông bờ biển nước này. Hai hãng hàng không lớn của Hàn Quốc, sau đó, buộc phải ra lệnh cho máy bay của mình đổi hướng để tránh không phận Triều Tiên.

Hôm 9/3, Bình Nhưỡng thông báo cắt đứt các kênh liên lực quân sự liên Triều, làm gián đoạn các hoạt động đi lại qua biên giới của các công nhân và xe tải Hàn Quốc.

Có 101 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại tổ hợp Kaesong và khoảng 39.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây, sản xuất quần áo, đồng hồ, đồ dùng làm bếp, thiết bị điện và một số loại hàng hóa khác. Theo tin từ Yonhap, tổng sản lượng năm ngoái đạt 250 triệu USD.

 (Theo THX)

Tin xem nhiều