
Cả Hàn Quốc và Mỹ đã bày tỏ không có ý định sử dụng biện pháp quân sự để đối phó với kế hoạch phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Động thái này được đánh giá là nhằm làm giảm mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về nguy cơ những hành động trả đũa cứng rắn sẽ khiến căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cả Hàn Quốc và Mỹ
đã bày tỏ không có ý định sử dụng biện pháp quân sự để đối phó với kế hoạch phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Động thái này được đánh giá là nhằm làm giảm mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về nguy cơ những hành động trả đũa cứng rắn sẽ khiến căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á vượt khỏi tầm kiểm soát.Theo tin từ Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố Hàn Quốc phản
đối sử dụng quân sự để đáp trả kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên Thời báo Tài chính (Anh) số ra ngày 30-3, ông Lee Myung-bak nêu rõ "kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên bị tất cả các quốc gia, kể cả Trung Quốc và Nga, phản đối", song ông phản đối việc dùng sức mạnh quân sự như một công cụ trừng phạt Triều Tiên. Ông cũng bác bỏ thông tin về việc Hàn Quốc sẽ đóng cửa khu công nghiệp Keasong để trừng phạt Bình Nhưỡng. Tổng thống Lee nhấn mạnh "áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng sẽ không giúp Hàn Quốc đạt được mục tiêu cuối cùng là loại bỏ các chương trình hạt nhân tại Triều Tiên".Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong một bài phỏng vấn phát ngày 29-3 cũng nói rằng Mỹ không có kế hoạch
đánh chặn tên lửa Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cho biết Washington sẽ cân nhắc việc này nếu tên lửa của Triều Tiên nhắm tới Hawaii.
Tuyên bố như vậy nhưng cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục triển khai các tàu khu trục và tên lửa

Tên lửa PAC-3 được triển khai tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản (AP)
Trước
đó, ngày 29-3, Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) của Nhật Bản đã chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa PAC3 tới vùng Tohoku ở miền Bắc nhằm chuẩn bị cho việc đánh chặn các mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên trong trường hợp rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Đây là động thái mới nhất sau một loạt hoạt động triển khai các thiết bị quân sự hạng nặng trong những ngày vừa qua. Sáng 28-3, ba tàu khu trục lớp Aegis của Nhật Bản mang tên lửa đánh chặn đã rời căn cứ, trong đó hai tàu tiến về Biển Nhật Bản và một tàu tiến về Thái Bình Dương. (Theo TTXVN)Tên lửa PAC-3
được triển khai tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản (AP)








