Trong một động thái hiếm thấy, ngày 12-3, các nhà lãnh đạo Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza của Palestine đã lên án các vụ bắn rốc-két mới đây vào Israel, đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn hành động tấn công này.
Trong một động thái hiếm thấy, ngà
y 12-3, các nhà lãnh đạo Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza của Palestine đã lên án các vụ bắn rốc-két mới đây vào Israel, đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn hành động tấn công này.Bộ Nội vụ của Hamas ra tuyên bố nêu rõ Hamas "không liên quan gì" tới các vụ bắn rốc-két từ Gaza sang Israel gần đây, và cho rằng các vụ tấn công này "sai thời điểm". Bộ Nội vụ Hamas k
hẳng định các lực lượng an ninh của Hamas đang theo sát những người đứng sau các vụ tấn công này.Đây là lần đầu tiên Hamas đưa ra chỉ trích như trên đối với các vụ tấn công rốc-két vào Israel kể từ khi đạt thoả thuận ngừng bắn tạm thời với Nhà
nước Do thái sau chiến dịch tấn công 22 ngày của Israel vào Dải Gaza hồi đầu năm nay. Tuyên bố của Hamas được đưa ra sau khi một nhóm tự xưng là "Hezbollah của Palestine" nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào Israel trong vài ngày qua. Tháng trước, một thành viên của nhóm này đã bị Hamas bắt giữ vì cố tình vi phạm thoả thuận ngừng bắn tạm thời với Israel trong bối cảnh hai bên đang thảo luận về một giải pháp hoà bình lâu dài.Trong khi đó, Trung tâm về Quyền con người Palestine ngà
y 12-3 công bố số liệu mới nhất cho biết tổng cộng 1.434 người Palestine đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công 22 ngày của Israel vào Dải Gaza hồi đầu năm nay, trong đó có 960 dân thường. Tuy nhiên, Israel cho rằng con số thương vong của dân thường đã được thổi phồng và khẳng định đã lập danh sách hơn 700 tay súng bị tiêu diệt trong cuộc tấn công trên.Liên quan tiến trình thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc ở Palestine, ngày 12/3, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad khẳng đ
ịnh ông sẽ không xem xét lại quyết định xin từ chức vào cuối tháng này, bất chấp kết quả các cuộc đàm phán giữa các phe phái ở Cairo dưới sự trung gian hoà giải của Ai Cập. Phát biểu với báo giới tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ông Fayyad cho biết việc bổ nhiệm Thủ tướng mới tuỳ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mahmoud Abbas. Ông tin tưởng Tổng thống Abbas sẽ đưa ra sự lựa chọn hợp lý và không tạo ra một khoảng trống hiến pháp.Ông Fayyad đã đệ đơn từ chức lê
n Tổng thống Abbas ngày 7-3 nhằm mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc ở Palestine, nhưng Tổng thống Abbas đã đề nghị ông tiếp tục ở lại cho đến khi đàm phán hoà giải dân tộc đạt kết quả. (Theo TTXVN)
![[Podcast] Tiết kiệm năng lượng: Lời giải từ bên trong nhà máy](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupuks6kyhaelbqk9xvxfniayolnayt3kfgs18atszt2n26xmxuaxfwxsozuxjm2l2_20261024160119.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cho trẻ làm quen tiếng Anh: Thời điểm nào là phù hợp?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792803661903_7534924411845857149_g1544323820597726594_9cb3204c4ffb6339d63136ae4c464316_20261024080803.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Hành trình đưa gốm Biên Hòa vươn xa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/6a_20261024095311.jpg?width=500&height=-&type=resize)








