Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hillary chính thức chọn Châu Á trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên

05:02, 07/02/2009

Theo thông báo chính thức được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày hôm 5-2, tân Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến thăm 3 nước Đông Á và Indonesia trong chuyến công du đầu tiên của bà trên cương vị mới.

Theo thông báo chính thức được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày hôm 5-2, tân Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến thăm 3 nước Đông Á và Indonesia trong chuyến công du đầu tiên của bà trên cương vị mới.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Hillary sẽ kéo dài trong vòng một tuần, từ ngày 15 đến 22-2. Bà sẽ đến thăm lần lượt các nước theo thứ tự ưu tiên là Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood cho biết.

"Châu Á là một phần rất quan trọng của thế giới. Khu vực này đang ngày lớn mạnh về tầm vóc, sức ảnh hưởng và sự thịnh vượng. Nói về mục tiêu của chuyến đi này, tân Ngoại trưởng Hillary cho rằng việc bà chọn châu Á sẽ phát đi một thông điệp đến châu Á và các nước khác trên thế giới về tầm quan trọng của khu vực này, đặc biệt đối với chính sách đối ngoại của chúng tôi", ông Wood phát biểu.

Cũng theo ông Wood, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ được đưa ra bàn thảo trong các cuộc hội đàm giữa tân Ngoại trưởng Hillary với các quan chức cấp cao đến từ 3 nước Đông Á vì cả 4 nước này đều tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên. Hai nước khác tham gia vào tiến trình này gồm Nga và CHDCND Triều Tiên.

So với 3 nước Đông Á, Indonesia được giới truyền thông coi là một điểm dừng chân khá bất ngờ của Ngoại trưởng Hillary trong chuyến công du châu Á của bà.

Phát biểu về chuyến thăm này, phát ngôn viên Wood cho hay: "Indonesia là một đất nước quan trọng đối với Mỹ. Tôi không cần phải nói với các bạn rằng đó là nước có cộng đồng người Hồi giáo đông nhất thế giới. Và tân Ngoại trưởng cảm thấy việc chúng tôi tiếp cận và sớm đến thăm Indonesia là điều rất quan trọng".

Trong một diễn biến khác, tờ Daily Telegraph tiết lộ hôm 6-2, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với các lãnh đạo Nga tại Moscow nhằm thuyết phục họ ủng hộ sáng kiến của Obama giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước xuống 1.000 đơn vị. Quyết định cử ông Kissinger tới Moscow được đưa ra khi Obama vẫn còn là Tổng thống mới đắc cử. Người ta tin rằng ông Kissinger đã giành được một cam kết bằng miệng đối với đề xuất trên. Mặc dù chi tiết về sáng kiến tham vọng đó vẫn chưa được tiết lộ song đề xuất quay trở lại bàn đàm phán sau 8 năm lưỡng lự của Washington đã được giới ngoại giao hoan nghênh.

(Theo Chinadaily, THX)

Tin xem nhiều