Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hết áo vàng, đến lượt áo đỏ tràn về Bangkok

05:02, 24/02/2009

Hàng nghìn người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan trong trang phục màu đỏ đã tập trung tại Sanam Luang tối 23/2, trước khi tuần hành tới khu vực tòa nhà chính phủ vào sớm nay (24/2).

Hàng nghìn người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan trong trang phục màu đỏ đã tập trung tại Sanam Luang tối 23/2, trước khi tuần hành tới khu vực tòa nhà chính phủ vào sớm nay (24/2). 

Một cuộc biểu tình của phe áo đỏ ở Bangkok. (Ảnh: AFP)

Các quan chức Thái Lan cho hay, họ sẽ triển khai gần 4.000 cảnh sát tới để đảm bảo an ninh trong khi biểu tình diễn ra. Cảnh sát trưởng Bangkok, ông Suchart Meunkaew, cho biết cảnh sát sẽ không ngăn chặn biểu tình song nhấn mạnh "vũ lực sẽ được sử dụng" để bảo vệ văn phòng Thủ tướng.

Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit khẳng định, chính phủ sẽ cho phép người biểu tình tuần hành chừng nào họ không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông kêu gọi dân chúng không làm tổn hại hình ảnh của đất nước bằng cách gây trở ngại cho hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Cha-am.

Nghị sĩ Jatuporn Promphan thuộc đảng Pheu Thai khẳng định, các lãnh đạo biểu tình đã được hướng dẫn không tiến vào các sân của tòa nhà chính phủ và không gây trở ngại cho hội nghị ASEAN. 

"Bất cứ ai kích động bạo lực hoặc mang vũ khí vào tòa nhà chính phủ đều không phải là người của chúng tôi và chúng tôi sẵn lòng giao nộp người đó cho cảnh sát", Jatuporn nói. Nghị sĩ này nói thêm, các sĩ quan cảnh sát thường phục sẽ có mặt trong đám đông.

Cũng theo ông này, mặc dầu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra không đứng sau cuộc biểu tình, vẫn chưa chắc chắn liệu ông có phát biểu với những người ủng hộ qua điện thoại hay không.
 

Một lãnh đạo biểu tình khác là Natthawut Sai-kua cho biết, những người mặc áo đỏ sẽ không gây trở ngại cho hội nghị ASEAN nhưng sẽ chứng tỏ cho các đại biểu nước ngoài thấy rằng chính phủ hiện tại ở Thái Lan là không hợp pháp. Ông này còn tuyên bố, người biểu tình sẽ gia tăng áp lực lên chính phủ nếu từ chối đáp ứng bốn yêu sách của họ.

Trong số các yêu sách này có việc sa thải Ngoại trưởng Kasit Piromya.

Binh sĩ Thái Lan đứng gác bên ngoài Tòa nhà Chính phủ để ngăn chặn hàng nghìn người phản đối trong các cuộc biểu tình hồi tháng 1 ở Bangkok. (Ảnh: AFP)

Hôm 23/2, khoảng 3.000 nông dân đã phong tỏa cầu Orathai và đường Phitsanulok trong một nỗ lực nhằm bao vây tòa nhà chính phủ, kêu gọi chính phủ giải quyết các vấn đề nợ nần của họ. Đoàn người còn chiếm các lều bạt được chuẩn bị cho các sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong khu vực và khoảng 10 người biểu tình còn tiểu tiện vào hàng rào với lý do không có nhà vệ sinh.

Những người nông dân này sau đó di chuyển tới trụ sở của Ngân hàng Hợp tác Nông nghiệp và Nông thôn ở liền kề.

Sáng 23/2, hàng trăm người từ Chiang Rai, Lampang và Phayao đã bắt tàu tới Bangkok tham gia biểu tình. Họ mang theo trứng và các áp phích chống chính phủ. Khoảng 200 người khác từ Chiang Mai cũng đang trên đường tới thủ đô Thái Lan.

Petchawat Wattanapongsirikul, lãnh đạo một chi nhánh áo đỏ ở Chiang Mai, tuyên bố ít nhất 5.000 người từ miền Bắc sẽ tới tham gia cuộc tuần hành sáng 24/2 để yêu cầu giải tán Hạ viện và phục hồi Hiến pháp năm 1997. Ông này cho hay, người biểu tình được trang bị đầy đủ thức ăn và đồ dự trữ trong vài ngày.
 

 (Theo The Nation, AFP)

Tin xem nhiều