
Các nguồn tin từ Nga dẫn lời Giám đốc các dự án đặc biệt của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Nikolai Dimidyuk, cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, tập đoàn này đã nhận được các đơn đặt hàng từ nước ngoài trị giá tới 20 tỷ USD, trong đó phần lớn là các đơn đặt hàng từ Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
Các nguồn tin từ Nga dẫn lời Giám đốc các dự án đặc biệt của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Nikolai Dimidyuk, cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, tập đoàn này đã nhận được các đơn đặt hàng từ nước ngoài trị giá tới 20 tỷ USD, trong đó phần lớn là các đơn đặt hàng từ Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Trong tuần qua, Tập đoàn này đã ký kết hai hợp đồng mới, trong đó có một hợp đồng về xuất khẩu xe tăng BMP-3M cho một nước A-rập.

Một góc giới thiệu sản phẩm ở Idex 2009. (Ảnh: Armyrecognition)
Trong năm 2008, Nga đã xuất khẩu 8 tỷ USD vũ khí, trang thiết bị quân sự, phần lớn là sang các nước khu vực Trung Đông. Năm 2009, Nga dự định tăng giá trị xuất khẩu lên 6%, ở mức 8,5 tỷ USD. Loại vũ khí do Nga chế tạo được ưa chuộng nhất là máy bay chiến đấu Sukhoi và Mig, các loại tàu chiến, hệ thống phòng không, trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp vận tải và chiến đấu bộ binh.
Ông Dimidyuk cũng thừa nhận tuy tỷ trọng xuất khẩu vũ khí của Nga không ngừng tăng trưởng, song vẫn có những khó khăn nhất định trong việc xuất khẩu vũ khí, như Nga chưa thể ngăn chặn được tình trạng sản xuất lậu vũ khí của Nga ở nước ngoài. Bất chấp tình trạng này, Rosoboronexport vẫn mở rộng hợp tác và tìm được những đối tác mới. Thời gian gần đây, ngay cả các nước NATO cũng bày tỏ quan tâm đến vũ khí và kỹ thuật quân sự Nga, đặc biệt là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. (Theo TTXVN)
![[Video] Cho trẻ làm quen tiếng Anh: Thời điểm nào là phù hợp?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792803661903_7534924411845857149_g1544323820597726594_9cb3204c4ffb6339d63136ae4c464316_20261024080803.jpg?width=400&height=-&type=resize)











