
Những người sống sót đầy tuyệt vọng sau cơn bão Nargis đã tìm cách ra khỏi khu vực châu thổ Irrawaddy của Myanmar để tìm kiếm thức ăn, nước và các loại thuốc chữa bệnh.
|
Những người sống sót đầy tuyệt vọng sau cơn bão Nargis đã tìm cách ra khỏi khu vực châu thổ Irrawaddy của Myanmar để tìm kiếm thức ăn, nước và các loại thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, các nhân viên cứu trợ hôm chủ nhật 12/5 cho biết, hàng ngàn người có thể sẽ chết nếu không sớm nhận được những sự hỗ trợ khẩn cấp.
Các ngôi đền Phật giáo và các trường học nằm ngoài khu vực bị tàn phá bởi cơn bão hiện nay đang tạm thời trở thành các trung tâm tị nạn. Theo thống kê mới nhất của tổ chức nhân đạo của Liên Hợp quốc, có khoảng từ 1,2 đến 1,9 triệu người đang phải vật lộn để có thể sống sót sau những hậu quả khủng khiếp mà cơn bão Nargis để lại.
Đây được coi là một trong những thảm hoạ tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2004 khi trận sóng thần “tấn công” một loạt các quốc gia dọc Ấn Độ Dương. Số người chết ở Myanmar tính đến hôm Chủ nhật (11/5) đã lên đến 28.458 người, 33.416 người bị mất tích kể từ khi bắt đầu cơn bão đêm 2/5, rạng sáng ngày 3/5. Tổ chức quốc tế Oxfam cho rằng có khoảng 1,5 triệu người đang bị đe doạ bởi bệnh tật nếu như các nỗ lực hỗ trợ lớn tương tự như trong cơn sóng thần kinh hoàng năm 2004 trước kia không đuợc khởi động.
Trong khi đó, chiếc tàu chở hàng cứu trợ đầu tiên cho những người sống sót đã bị chìm trong một tai nạn hôm 11/5, cho thấy những khó khăn trong việc vận chuyển hàng cứu trợ khi mà cây cối bị bật gốc, đường sá bị sạt lở và phần lớn khu vực châu thổ vẫn chìm ngập trong nước.
Tại thành phố Labutta thuộc vùng châu thổ Irrawaddy, nơi có đến 80% các ngôi nhà đã bị phá huỷ, các nhân viên cứu trợ của phái đoàn Liên minh châu Âu cho biết, chính quyền thành phố đã tiến hành cung cấp gạo cho các gia đình tuy nhiên số lượng còn rất ít ỏi.
Chính phủ quân sự của Myanmar tuy đã chấp nhận các nguồn viện trợ từ bên ngoài, bao gồm cả của Liên Hợp quốc nhưng lại không để cho các nhóm dịch vụ hậu cần khác đi vào nước mình. “Cần phải thực hiện ngay các biện pháp cứu trợ cực lớn về mọi mặt dành cho các khu vực bị cơn bão tấn công nặng nề nhất nếu không e rằng sẽ xảy ra những thảm kịch khó có thể tưởng tượng hết được”, Greg Beck, một thành viên của uỷ ban cứu trợ quốc tế khẳng định.
Hiện nay, các nguồn hỗ trợ trực tiếp cũng đang tiếp tục được tăng cường đến Myanmar. Australia đã tăng viện trợ của mình từ 18,7 triệu USD lên tới 23,4 triệu USD. Pháp cũng công bố sẽ gửi cho Myanmar 1.500 tấn gạo vào giữa tuần này.
(Theo Reuters)
![[Video] Nỗ lực vượt khó, đưa các công trình điện về đích đúng tiến độ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_dien_20260518151604.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đưa kỹ thuật chuyên sâu điều trị đột quỵ về tuyến khu vực](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7838911112774_56b132207a9029f51446a6b01245c80f_20260518164925.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/1_20260518154618.jpg?width=500&height=-&type=resize)








