Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quốc vương Thái Lan phê chuẩn ông Samak Sundaravej làm thủ tướng

03:01, 29/01/2008

Hôm 29-1, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã phê chuẩn ông Samak Sundaravej, lãnh đạo Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) làm Thủ tướng thứ 25 của Thái.

Ông Samak Sundaravej (phải) tham dự phiên họp quốc hội ngày 28-1 ở Bangkok - Ảnh: Xinhua

Hôm 29-1, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã phê chuẩn ông Samak Sundaravej, lãnh đạo Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) làm Thủ tướng thứ 25 của Thái.

Trước đó, ngày 28-1, với 310 phiếu ủng hộ, ông Samak đã dễ dàng đánh bại đối thủ Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập, để giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thủ tướng.

Sau cuộc bầu chọn tại quốc hội, Samak tuyên bố sẽ bổ nhiệm nội các mới sau khi Quốc vương đồng ý ông làm thủ tướng, và việc bổ nhiệm này sẽ hoàn tất trước ngày 7-2. Dự kiến ông sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng.

(Theo Xinhua)

Khả năng hồi hương của Thaksin còn rất xa vời

Theo nhận định của giới phân tích ngày 29-1, mặc dù các đồng minh hiện đang nắm giữ vị trí hàng đầu trong chính phủ Thái Lan, song khả năng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước vẫn còn rất xa vời. Hiện nay, ông đang cố gắng làm sáng tỏ một loạt những cáo buộc tham nhũng.

Trước đó, sau thắng lợi của PPP trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước, Thaksin đã tự tin rằng ông sẽ về nước sau quãng thời gian sống lưu vong tại Anh ngay khi chính phủ mới nhậm chức.

Tuy nhiên, vợ của Thaksin đã nói với tòa án hồi tuần trước rằng ông sẽ chỉ trở về vào tháng 5-2008. Đây là dấu hiệu cho thấy Thaksin cần một sự cân bằng để vừa lợi dụng thắng lợi chính trị của mình, vừa không chọc giận giới tướng lĩnh. Noppadon Pattama, người phát ngôn của Thaksin, nói với AFP: "Cho dù liên minh do PPP lãnh đạo đang tiếp quản quyền lực, nhưng điều đó không có nghĩa là Thaksin sẽ trở về nước trước tháng 5 tới. Chính phủ sẽ không can thiệp vào bất kỳ vụ kiện nào của Thaksin. Chúng tôi sẽ cho phép tiến hành thủ tục tố tụng".

Sau khi quân đội lật đổ chính phủ Thaksin hồi tháng 9-2006, họ đã chỉ định một nhóm gồm các nhà điều tra, được gọi là Ủy ban Kiểm tra Tài sản (AEC), nhằm xem xét hàng chục vụ kiện tham nhũng chống lại ông Thaksin. Nhiệm vụ của AEC sẽ kết thúc vào tháng 6-2008, và Noppadon cho biết chính phủ mới sẽ không gia hạn. Bất kỳ vụ kiện còn lại nào sẽ được chuyển cho Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia.

Giới phân tích nhận định việc ân xá cho Thaksin sẽ gây khó khăn về mặt chính trị đối với chính phủ mới vì điều đó có thể gây ra sự phản ứng dữ dội từ công chúng và các tướng lĩnh đã tiến hành cuộc đảo chính. Tuy nhiên, Thitinan Pongsudhirak, nhà phân tích chính trị thuộc Trường ĐH Chulalongkorn cho rằng nếu chính phủ hoạt động tốt trong vài tháng đầu tiên, các tướng lĩnh sẽ khó can thiệp. Ông nói: "Nền dân chủ đã tạo ra kết quả này. Điều này buộc họ tiếp tục phải đứng bên lề. Nếu chính phủ được bầu hoạt động thỏa đáng, thì quân đội sẽ ngày càng bị lãng quên".

Somjai Phagaphasvivat, nhà phân tích chính trị thuộc Trường ĐH Thammasat, nói rằng nhiều người Thái Lan hiện cũng lo ngại về nền kinh tế trì trệ của nước này hơn là về các vấn đề chính trị. Somjai nói: "Nếu họ giải quyết ổn thỏa nền kinh tế, người dân sẽ không quan tâm tới những gì đang diễn ra với Thaksin hoặc chương trình nghị sự chính trị của đảng".

TTXVN

Tin xem nhiều