
Một quan chức chính phủ Pakistan ngày 21-11 cho biết ông Pervez Musharraf có thể sẽ từ chức tổng tư lệnh quân đội và trở thành tổng thống dân sự vào cuối tuần này.
![]() |
|
Ông Pervez Musharraf gặp quốc vương Abdullah bin Abdul Aziz trong chuyến thăm Saudi Arabia ngày 20-11 - Ảnh: AFP |
Tổng chưởng lý Pakistan Malik Mohammad Qayyum cho biết nếu Tòa án tối cao bác bỏ kiến nghị cuối cùng phản đối việc ông Musharraf được bầu lại làm Tổng thống, ông sẽ cởi bỏ quân phục vào “thứ bảy hoặc chủ nhật tuần này”.
Ông Musharraf hiện đang chịu sức ép của quốc tế, đi đầu là Mỹ, về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp do ông áp đặt ngày 3-11, từ bỏ cương vị người đứng đầu quân đội, tổ chức bầu cử công bằng và thả các tù nhân chính trị.
Hôm qua (20-11), nhà chức trách Pakistan đã ấn định ngày tổ chức bầu cử là 8-1-2008 và thông báo thả hơn 3.400 người bị bắt dưới lệnh tình trạng khẩn cấp, đồng thời cho biết 2.000 người còn lại sẽ sớm được trả tự do.
Động thái này đã được Tổng thống Mỹ George W. Bush hoan nghênh và cho rằng đây là tín hiệu tốt cho nền dân chủ Pakistan.
Trong khi đó các lãnh đạo đối lập chính tại Pakistan vẫn quyết định tẩy chay cuộc bầu cử ngày 8-1-2008. Cựu thủ tướng Nawaz Sharif nói ông “không thể” tham gia nếu cuộc bầu cử được tổ chức dưới tình trạng khẩn cấp, còn cựu thủ tướng Benazir Bhutto tuyên bố bà sẽ đưa ra quyết định vào ngày mai, 22-11. (Theo AFP)


![[Video giới thiệu] Loạt Megastory 2 kỳ: Bảo vệ Đảng trong thời đại “cảm xúc lan truyền”: Làm sao để lý luận Mác - Lênin “viral” trong tim giới trẻ Đồng Nai?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/quen_20260620143604.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)








