Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhật Bản nỗ lực để sớm thực hiện lại sứ mệnh dang dở

04:11, 10/11/2007

Ngày 8-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, hiện đang ở thăm Nhật Bản, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Nhật Bản nối lại sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan.

Ngày 8-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, hiện đang ở thăm Nhật Bản, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Nhật Bản nối lại sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Mỹ (Ảnh AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Mỹ. (Ảnh AFP)
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, ông Ishiba nêu rõ sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương phục vụ lợi ích quốc gia của Nhật Bản và đó cũng là trách nhiệm của Nhật Bản đối với cộng đồng quốc tế. Ông cũng thông báo tiến trình thảo luận về một bộ luật vĩnh viễn nhằm cho phép triển khai Lực lượng phòng vệ (SDF) ra nước ngoài. Trong khi đó, ông Ghết đánh giá cao vai trò quốc tế cũng như những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm nối lại sứ mệnh trên sau khi các hoạt động tiếp nhiên liệu của nước này phải tạm ngừng do Luật đặc biệt chống khủng bố hết hạn ngày 1-11 vừa qua. Ông cũng bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ sớm nối lại sứ mệnh trên.

Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, trong đó có việc di dời căn cứ không quân Futenma của hải quân Mỹ ở tỉnh Okinawa, tăng cường hợp tác trong giai đoạn hành động của kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung Nhật - Mỹ.

Trước đó cùng ngày, ông Ghết cũng đã gặp Thủ tướng Yasuo Fukuda, Chánh Văn phòng Nội các Nobutaka Machimura và Ngoại trưởng Masahiko Komura.

Ngoại trưởng Komura cho biết ông đã bảo đảm rằng Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để sớm thông qua dự luật cho phép nối lại các hoạt động tiếp nhiên liệu phục vụ cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, dự luật đó khó có thể sớm được thông qua do sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập, hiện đang kiểm soát Thượng viện. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều