
Hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ đã phản đối động thái của chính phủ buộc họ nhận nhiệm vụ tại Iraq, gọi quyết định này là một ’’án tử hình tiềm năng’’.
Hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ đã phản đối động thái của chính phủ buộc họ nhận nhiệm vụ tại Iraq, gọi quyết định này là một ’’án tử hình tiềm năng’’.
![]() |
| Bộ Ngoại giao Mỹ |
Trước kia, các nhà ngoại giao nhận nhiệm vụ tại Iraq trên cơ sở tình nguyện. Tuy nhiên, do có quá ít người tình nguyện nên một số nhà ngoại giao sẽ bị buộc phải tới Iraq làm việc.
Khoảng 300 nhà ngoại giao đã tỏ thái độ giận dữ tại một cuộc họp hôm 31/10 ở Bộ Ngoại giao. Cuộc họp được triệu tập để giải thích lệnh ’’làm việc bắt buộc’’ của Giám đốc nhân lực Harry Thomas.
Thứ sáu tuần trước, ông Thomas đã thông báo cho khoảng 250 ’’ứng viên chủ chốt’’ rằng họ đã được chọn vào một trong 48 vị trí ở Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hoặc một nhóm tái thiết cấp tỉnh nào đó ở quốc gia này. Nhiệm vụ sẽ kéo dài 1 năm. Những ứng viên này có 10 ngày để hồi đáp.
Nhà ngoại giao cấp cao Jack Croddy, người từng là cố vấn chính trị của NATO, đã nêu bật những lo ngại về sự an toàn của các nhân viên bị buộc làm việc trong vùng chiến sự. ’’Ai sẽ nuôi con cái chúng tôi nếu chúng tôi chết hoặc bị thương nặng? Các bạn biết rằng tại mọi quốc gia khác trên thế giới, đại sứ quán Mỹ lẽ ra đã bị đóng cửa tại thời điểm này’’, ông nói.
Trong nhiều tháng qua, các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu người tình nguyện có thể dẫn tới lệnh làm việc bắt buộc này đối với các nhà ngoại giao. Nhiều vị trí sẽ bỏ trống vào năm 2008.
Để thu hút các nhà ngoại giao tình nguyện tới Iraq làm việc, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra những ưu đãi hấp dẫn về tài chính cũng như các khoản trợ cấp hậu hĩnh khác. Tuy nhiên, làm việc ở Đại sứ quán tại Baghdad được coi là một nhiệm vụ khó khăn do những nguy cơ về an ninh và do các nhà ngoại giao phải để gia đình ở nhà. (Theo BBC)











