Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội nghị bộ trưởng ngoại giao và thương mại APEC:
Bất đồng liên quan đến vấn đề thay đổi khí hậu

11:09, 05/09/2007

Ngày 5-9, hội nghị bộ trưởng ngoại giao và thương mại thuộc 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã kết thúc một phiên họp kéo dài hơn 2 giờ với một loạt bất đồng nảy sinh liên quan đến vấn đề thay đổi khí hậu.

Ngày 5-9, hội nghị bộ trưởng ngoại giao và thương mại thuộc 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã kết thúc một phiên họp kéo dài hơn 2 giờ với một loạt bất đồng nảy sinh liên quan đến vấn đề thay đổi khí hậu.

Hội nghị bộ trưởng ngoại giao và thương mại APEC khai mạc tại Sydney ngày 5-9, diễn ra trong hai ngày, với chủ đề chính tập trung thảo luận các biện pháp đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu, tăng cường an toàn thực phẩm trong khu vực, đối phó với chủ nghĩa khủng bố và thúc đẩy việc nối lại các vòng đàm phán thương mại toàn cầu.

Theo dự thảo của tuyên bố bế mạc hội nghị này, các bộ trưởng dự định thúc đẩy sáng kiến xây dựng một "diễn đàn hợp tác về an toàn thực phẩm" trong toàn APEC nhằm làm hài hòa các quy định về an toàn thực phẩm ở Trung Quốc với các nơi khác trong khu vực dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu.

Về vấn đề đối phó nạn khủng bố, dự thảo tuyên bố cảnh báo nguy cơ APEC thiệt hại tới 137 tỷ USD Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và kim ngạch thương mại giảm tới 159 tỷ USD nếu như xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống cung cấp toàn cầu, làm giám đoán hoạt động thương mại.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự hội nghị

Đối với vấn đề nối lại vòng đàm phán về tự do hóa thương mại toàn cầu, dự thảo khuyến nghị các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cấp cao APEC ra tuyên bố kêu gọi 151 nền kinh tế thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tiến hành giai đoạn cuối của vòng đàm phán Doha trong năm nay. Dự thảo nêu rõ mong muốn của hội nghị bộ trưởng là cuối năm nay các thành viên WTO sẽ nhất trí đề cương của một thỏa thuận giảm bớt các rào cản thương mại đối với nông sản, sản phẩm chế tạo và dịch vụ.

Riêng đối với vấn đề thay đổi khí hậu, mặc dù dự kiến không đi vào chi tiết do vấn đề này sẽ được thảo luận tại hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo APEC, nhưng hội nghị bộ trưởng APEC đã nảy sinh một loạt bất đồng giữa nhóm các nền kinh tế đang phát triển với các nền kinh tế phát triển liên quan đến mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và trách nhiệm của APEC đối với vấn đề này.

Dư luận cho rằng nếu APEC ra được một tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề thay đổi khí hậu thì điều này có thể tác động tích cực đến tiến trình đàm phán sắp tới nhằm thảo luận về một thỏa thuận mới thay thế Nghị đinh thư Kyoto dự kiến hết hạn vào năm 2012. Tuy nhiên, tất cả những bất đồng trên đã khiến hội nghị bộ trưởng APEC không đạt được nhất trí về nội dung tuyên bố chung liên quan đến vấn đề thay đổi khí hậu dự kiến công bố tại Hội nghị cấp cao APEC, diễn ra vào ngày 8 và 9-9 tới. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều