Thông báo của các nhà khoa học Trung Quốc cho biết trong đợt khảo sát Nam Cực lần thứ 24 diễn ra vào cuối năm nay, họ lần đầu tiên sẽ sử dụng các loại người máy đặc biệt để phục vụ hoạt động khảo sát khu vực băng giá này.
Thông báo của các nhà khoa học Trung Quốc cho biết trong đợt khảo sát Nam Cực lần thứ 24 diễn ra vào cuối năm nay, họ lần đầu tiên sẽ sử dụng các loại người máy đặc biệt để phục vụ hoạt động khảo sát khu vực băng giá này.
Loại người máy thứ nhất, tên là "Người máy di động trên tuyết", nặng 200 kg, giống như một chiếc xe tăng, có thể cơ động trên nhiều địa hình phức tạp như hố băng, núi tuyết và thực hiện một số thao tác thông qua điều khiển từ xa. Người máy này có khả năng mang được 40 kg và đi lại trong bán kính tối đa 25 km. Người máy được lắp đặt thiết bị hiện đại, kể cả thiết bị định vị toàn cầu.
Loại người máy thứ hai được gọi là "Người máy bay thấp", nặng 20 kg, hình dạng giống như một chiếc trực thăng thu nhỏ. Người máy này có thể mang được 5 kg tải trọng và bay liên tục với tốc độ từ 50-100 km/giờ. Các chuyên gia đã lắp đặt cho người máy một số thiết bị để quan sát mặt băng từ trên cao và ghi nhận những thông tin mà nó thấy được.
Theo các nhà khoa học Trung Quốc, việc đưa vào sử dụng các loại người máy trên sẽ giúp hạn chế nguy hiểm cũng như chi phí cho hoạt động khảo sát khoa học ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt như Nam Cực.
Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ cử một đoàn khảo sát gồm 219 thành viên đến Nam Cực vào tháng 10 tới. Dự kiến, phái đoàn sẽ thiết lập 2 trạm quan trắc địa chấn để nghiên cứu quá trình hình thành của châu lục này.
TTXVN










