Giám đốc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, ông Chris Rapley cảnh báo rằng băng ở Nam cực đang tan nhanh hơn dự đoán của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc và với xu hướng này, đến năm 2100, mực nước biển thế giới có thể dâng lên khoảng 2 mét.
Giám
đốc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, ông Chris Rapley cảnh báo rằng băng ở Nam cực đang tan nhanh hơn dự đoán của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc và với xu hướng này, đến năm 2100, mực nước biển thế giới có thể dâng lên khoảng 2 mét.Theo ông Chris Rapley, có nhiều dấu hiệu
đáng lo ngại cho thấy băng đang tan nhanh và chảy ra đại dương từ cả Nam Cực lẫn Băng đảo, trong khi hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy có thêm tuyết rơi trong nội địa để bù đắp lại. Tại cuộc hội thảo về khí hậu được tổ chức ở Ny Alesund (Na Uy), cách Bắc Cực 1.200 km, ông Rapley nhận định băng đang tan nhanh hơn ở cả Băng đảo lẫn Nam Cực so với dự đoán của các nhà nghiên cứu. Ủy ban trên cũng cho biết nhiệt độ gia tăng do ngày càng có nhiều khí thải hiệu ứng nhà kính - nguyên nhân là do các hoạt động của con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch - đang làm băng tan chảy.Theo các số liệu thống kê của Liên hợp quốc, lượng
băng ở Nam Cực nếu bị tan chảy hoàn toàn sẽ làm mực nước biển tăng 57 mét. Tất cả các sông băng khác trên đất liền, từ Bắc Cực của Na Uy đến dãy núi Himalayas, đều rất nhỏ bé nếu so sánh với Nam Cực và lượng băng này chỉ có thể làm tăng mực nước biển từ 15-37 cm.Số liệu thống kê cũng cho biết hiện có hàng triệu người, từ Bangladesh
đến Florida và một số quốc đảo ở Thái Bình Dương, hiện sống thấp hơn mực nước biển 1 mét. Trong khi đó, hầu hết các thành phố lớn trên thế giới từ Thượng Hải đến Buenos Aires đều đang nằm gần bờ biển. (Theo TTXVN)











