Sau hai ngày tình hình Ukraine tương đối lắng dịu do dân chúng đón Lễ Phục sinh (7-8/4), cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này lại bùng phát bởi hoạt động của hai phe đối đầu và những người ủng hộ họ, với một bên do Tổng thống Viktor Yushchenko đứng đầu và bên kia là những người ủng hộ phe đa số trong Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Viktor Yanukovych đứng đầu.
Sau hai ngày tình hình Ukraine tương
đối lắng dịu do dân chúng đón Lễ Phục sinh (7-8/4), cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này lại bùng phát bởi hoạt động của hai phe đối đầu và những người ủng hộ họ, với một bên do Tổng thống Viktor Yushchenko đứng đầu và bên kia là những người ủng hộ phe đa số trong Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Viktor Yanukovych đứng đầu.Các hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS ngày RIA - Novosti ngày 9-4
đều đưa tin Tổng thống Yushchenko tuyên bố ông vẫn coi sắc lệnh ngày 2-4 về giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27-5 là "hợp hiến", tuy nhiên, ông sẽ không cho phép để xẩy ra tình trạng đối đầu bằng sức mạnh. Trong khi đó, Thủ tướng Yanukovych tỏ ý hy vọng rằng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ được giải quyết bằng các biện pháp dân chủ và hợp hiến. Có tin chưa được kiểm chứng cho rằng trong tuần này, Tổng thống Yushchenko sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ukraine.Ngày 9-4, Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Ukraine
đã công bố lịch biểu tiến hành cuộc bầu cử sớm ngày 27-5 theo sắc lệnh của Tổng thống, theo đó, các chính đảng và các khối tranh cử phải nộp đơn trước ngày 4-4, phải thành lập các ban vận động tranh cử trước ngày 17-4 và nộp danh sách ứng cử viên trước ngày 27-4. SIK sẽ lập các điểm bỏ phiếu trước ngày 15-5 và ngày bỏ phiếu được ấn định là 27-5. Tuy nhiên, cho tới nay, ba chính đảng "Các khu vực", Xã hội và Cộng sản vẫn tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử sớm và không bắt đầu bất kỳ hoạt động chuẩn bị tranh cử nào, mà chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Ngày 9-4, Quốc hội Ukraine đã triệu tập phiên họp khẩn cấp để thảo luận tình hình đất nước.Cùng ngày, Tổng thống
đầu tiên của Ukraine Leonid Krapchuk đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc bầu cử sớm sẽ đưa Ukraine tới một thảm họa chính trị và sẽ hình thành hai Quốc hội trong cùng một nước.Ngày 9-4, các
đảng phái và phong trào xã hội cùng những người lao động ủng hộ phe đa số trong Quốc hội và Chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành mít tinh vô thời hạn ở nhiều địa phương, riêng ở Kiev là ba địa điểm chính gồm quãng trường "Độc Lập", quãng trường "Maria" và khu vực xung quanh SIK để phản đối sắc lệnh của Tổng thống Yushchenko. (Theo TTXVN)




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







