Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Diễn biến cuộc chạy đua của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2008

09:02, 28/02/2007

Kết quả thăm dò dư luận do tổ chức Zogby tiến hành trong các ngày từ 22 tới 24-2 đối với 1.078 cử tri, trong đó bao gồm 397 cử tri thuộc đảng Cộng hòa, 439 cử tri thuộc đảng Dân chủ và số còn lại không thuộc đảng phái nào, cho thấy ứng cử viên Hillary Clinton, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang New York giành được 33% sự ủng hộ, tăng 4% so với kết quả thăm dò gần đây nhất được tiến hành vào đầu tháng 1 vừa qua; ứng cử viên Barack Obama, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Illinois giành được 25% số phiếu, tăng 11% so với mức 14% của lần thăm dò trước; cựu Thượng nghị sĩ John Edward của bang North Carolina đứng thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ là 12%.

Kết quả thăm dò dư luận do tổ chức Zogby tiến hành trong các ngày từ 22 tới 24-2 đối với 1.078 cử tri, trong đó bao gồm 397 cử tri thuộc đảng Cộng hòa, 439 cử tri thuộc đảng Dân chủ và số còn lại không thuộc đảng phái nào, cho thấy ứng cử viên Hillary Clinton, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang New York giành được 33% sự ủng hộ, tăng 4% so với kết quả thăm dò gần đây nhất được tiến hành vào đầu tháng 1 vừa qua; ứng cử viên Barack Obama, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Illinois giành được 25% số phiếu, tăng 11% so với mức 14% của lần thăm dò trước; cựu Thượng nghị sĩ John Edward của bang North Carolina đứng thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ là 12%.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Rudy Giuliani giành được 29% ủng hộ so với mức 20% dành cho ứng cử viên John McCain. Các ứng cử viên còn lại như Mitt Romney, Gingrich, Richardson, Biden, Brownback chỉ đạt mức ủng hộ dưới 10%.

Trong nội bộ đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Dân chủ là những người cao tuổi trong khi ông Barack Obama được giới trẻ ủng hộ. Đối với cử tri Dân chủ là người da trắng, tỷ lệ ủng hộ giữa bà Clinton với ông Obama là 31%/24%. Nhưng đối với cử tri người Mỹ gốc Phi, tỷ lệ này lại là 27%/36%. Đối với các nữ cử tri, tỷ lệ ủng hộ đối với hai ứng cử viên nêu trên là 34%/22%.

Trong số những người Cộng hòa tự coi là "cực kỳ bảo thủ", ứng cử viên Mitt Romney giành được 23% số người ủng hộ so với mức 22% dành cho cựu Chủ tịch Hạ viện Gingrich; ứng cử viên Brownback được 9% số người ủng hộ so với 4% của cựu Thị trưởng New York Giuliani và 3% đối với ông John McCain.

Cũng trong cuộc thăm dò trên, có 32% số người được hỏi hài lòng với cách điều hành công việc của Tổng thống George W. Bush so với 68% tỏ ra thất vọng. Khoảng 23% ý kiến ủng hộ Tổng thống Bush trong cách giải quyết vấn đề Iraq so với 35% cho rằng cuộc chiến I-rắc là điều tồi tệ đối với nước Mỹ. Hơn 60% người Cộng hòa được hỏi ý kiến có cái nhìn tích cực về cách điều hành công việc của tổng thống so với mức 9% của người Dân chủ và 26% của những người tự nhận là những người độc lập. (TTXVN)

Tin xem nhiều