
Ngày 8/1, xuất khẩu dầu mỏ của Nga qua Belarus sang một số nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã ngừng trệ, khiến EU trở thành nạn nhân của vụ tranh chấp về giá khí đốt giữa 2 nước này.
|
Ngày 8/1, xuất khẩu dầu mỏ của Nga qua
Những nước EU bị ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Ba Lan, Đức và
Công ty phụ trách đường ống dẫn dầu của Nga, Transneft, cho hay công ty này buộc phải ngừng cung cấp dầu mỏ cho châu Âu qua đường ống Druzba chạy trên lãnh thổ
Ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng của EU Andris Piebalgs cho biết, trước mắt, Đức và Ba Lan không bị thiếu dầu do việc ngừng cung cấp nói trên vì cả hai nước đều có nguồn dầu dự trữ đáng kể đủ đáp ứng trong vòng từ 80-130 ngày, nhưng về lâu về dài sẽ bị ảnh hưởng và EU đang chờ đợi một lời giải thích nhanh chóng từ phía Belarus và Russia.
Phóng viên kinh tế của BBC Andrew Walker cho rằng việc ngừng cung cấp dầu của Nga sẽ là một lời nhắc nhở đầy khó chịu đối với EU về vai trò ngày càng lớn của Nga trong việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của các nước EU.
Hiện
Công ty Transneft sau đó cho biết công ty buộc phải ngừng cung cấp dầu qua đường ống Druzhba sau khi
Cho đến nay, công ty của Nga vẫn từ chối trả loại thuế mới trên, coi nó là bất hợp pháp.
Bộ Ngoại giao Belarus cho biết ngày hôm qua 8/1, một phái đoàn do Thứ trưởng thứ nhất Bộ Kinh tế nước này dẫn đầu đã đến Moscow, Nga để tiến hành đàm phán khẩn cấp về vụ tranh chấp thương mại dẫn đến việc ngừng trệ nguồn cung cấp dầu của Nga cho EU.
Trong khi đó, EU cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với Nga và




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








