Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quỹ hỗ trợ sóng thần còn "tồn" ở ngân hàng

08:12, 20/12/2006

Gần hai năm trôi qua khi thảm họa động đất sóng thần xảy ra tại Đông Nam Á, hầu hết tiền quyên góp dành cho người sống sót vẫn còn "ở yên" trong các tài khoản ngân hàng.

Gần hai năm trôi qua khi thảm họa động đất sóng thần xảy ra tại Đông Nam Á, hầu hết tiền quyên góp dành cho người sống sót vẫn còn "ở yên" trong các tài khoản ngân hàng.

Soạn: HA 988753 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhiều người dân tại Sri Lanka phải sống trong các căn nhà tạm

Hàng tỉ USD do các cá nhân và chính phủ quyên góp vẫn chưa được chi dùng trong khi hai phần ba số người bị mất nhà cửa do sóng thần vẫn đang mòn mỏi chờ đợi công cuộc tái thiết. Phái viên về sóng thần của LHQ - cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã bày tỏ những quan ngại về tốc độ tái thiết diễn ra quá chậm chạp. "Chỉ có 30 - 35% người dân được trở lại trong những căn nhà ổn định", ông nói. "Chúng ta phải làm tốt hơn thế".

Căn cứ vào dữ liệu của Cơ quan Cứu trợ và Phát triển LHQ (UN DAD) cho thấy, trong số 6,7 tỉ USD tiền cứu trợ còn 3,3 tỉ USD chưa "giải ngân".

Các tổ chức Chữ thập đỏ ở khắp nơi trên thế giới đã quyên góp được hơn 2,2 tỉ USD. Theo con số riêng của họ thì có tới 1,3 tỉ USD trong số này vẫn ở trong ngân hàng.

Hội Chữ thập đỏ cam kết sẽ xây dựng 50.000 ngôi nhà cố định tại Indonesia, Sri Lanka và Maldives. Tính tới nay, mới chỉ có 8.000 nhà được hoàn thành. Tổ chức Chữ thập đỏ Anh cam kết xây dựng hơn 2.000 nhà nhưng mới chỉ hoàn thành 16 nhà mặc dù có hơn 300 nhà khác gần hoàn tất.

Phi hiện thực

Soạn: HA 988755 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phụ nữ và trẻ em ở Banda Aceh

Miloon Kothari là người chịu trách nhiệm đặc biệt của LHQ trong việc báo cáo tiến trình xây dựng nhà cửa cho người dân vùng bị sóng thần tàn phá. Ông đã đi thăm một số khu vực và cho biết: "Chúng tôi nhìn vào con số thống kê nói các quỹ đã được chi dùng, nhưng việc sử dụng rất lộn xộn. Tôi khó có thể chấp nhận lời giải thích, việc xây dựng nhà cố định phải mất bốn tới năm năm thậm chí là bảy năm. Tôi là một kiến trúc sư và tôi biết cần thời gian bao lâu để xây một ngôi nhà".

Ủy ban đối phó Thảm họa khẩn cấp của Anh đã cam kết hoàn thành toàn bộ các dự án trong vòng ba năm và xác nhận mục tiêu phải làm. Tuy nhiên, Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế khẳng định, điều này là không thể với họ. Mục tiêu của họ là hoàn tất một nửa trong số các căn nhà xây dựng vào thời gian tròn ba năm xảy ra thảm họa sóng thần.

Johan Schaar, hiện đứng đầu cơ quan điều phối cứu trợ sóng thần của Hiệp hội chữ thập đỏ quốc tế cho hay, ông hiểu sự thất vọng của cựu Tổng thống Mỹ Clinton nhưng một số việc cần có thời gian.

"Tôi hiểu sự lo lắng của ông ấy, và chúng ta không nên hài lòng nếu còn bất kỳ ai phải sống trong những căn lều tạm bợ ở điều kiện tồi tệ, nhưng tôi nghĩ, hầu hết trong số họ sẽ được sống yên ổn trong nhà vào thời điểm cuối năm tới, và sau đó, cần thêm thời gian dài trước khi nỗ lực này hoàn tất. Chúng ta nói rằng, vài tuần sau sóng thần sẽ đòi hỏi nỗ lực của chúng trong ít nhất năm năm. Bất kể ai nói tiến trình này kết thúc trong hai hoặc ba năm đều là phi hiện thực".

Theo dữ liệu của UN DAD, Tây Ban Nha cam kết viện trợ 60 triệu USD và mới chỉ "giải ngân" chưa đầy một triệu USD. Pháp cam kết 79 triệu USD và thực hiện mới hơn 1 triệu USD. Trung Quốc cam kết viện trợ 301 triệu USD và mới chỉ cung cấp 1 triệu USD. Tại Maldives, Kuwait cam kết quyên góp 10 triệu USD nhưng chưa thực thi được đồng nào, còn ở Indonesia, Mỹ đưa ra lời hứa 400 triệu USD nhưng tính tới nay mới giải ngân chưa đầy 70 triệu USD. (Theo BBC)

Tin xem nhiều