Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 29-4: Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư hơn 110 ngàn tỷ đồng

Báo Đồng Nai Online
07:00, 29/04/2026

(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí thăm và tặng quà công nhân Đồng Nai nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đóng góp 41 lượt ý kiến tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Thống nhất tăng lương mức cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7-2026…

*Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí thăm và tặng quà công nhân Đồng Nai nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), tiếp tục chương trình công tác tại Đồng Nai, chiều 28-4, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã thăm, tặng quà công nhân lao động trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh chụp hình với công nhân lao động. Ảnh: Công Nghĩa

Tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều), đồng chí Lê Minh Trí cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 2,5 triệu đồng) tặng công nhân lao động.

Phát biểu tại buổi thăm và tặng quà, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chúc mừng thành quả của doanh nghiệp, nhất là những đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, Đồng Nai có hệ thống khu công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, trong đó sự đóng góp của người lao động là rất quan trọng. Hiện nay, cùng với sự phát triển của đất nước, việc Đồng Nai trở thành thành phố đòi hỏi chất lượng đội ngũ công nhân, kỹ sư, quản lý ở tâm thế cao hơn nữa để đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra.

Trong chặng đường phát triển sắp tới của Đồng Nai, đội ngũ công nhân chắc chắn là lực lượng tiên phong trong lao động, sản xuất, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đi đôi với điều này, địa phương và doanh nghiệp cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng…

*Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư hơn 110 ngàn tỷ đồng

Ngày 28-4, tại Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh; đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư các dự án tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Phạm Tùng

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 44,5km, gồm 2 đoạn. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã: Trị An, Tân An, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2028.

Dự án Xây dựng đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 6,2km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường: Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2029.

Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,6km gồm 2 đoạn. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường, xã gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030.

Các dự án được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 110 ngàn tỷ đồng. Đây là các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Đồng Nai phục vụ kết nối giao thông nội tỉnh, vùng Đông Nam Bộ và kết nối liên vùng, đặc biệt là phục vụ kết nối giao thông với Sân bay Long Thành.

*Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đóng góp 41 lượt ý kiến tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 28-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh tư liệu

Theo đó, Đoàn có tổng cộng 41 lượt phát biểu, gồm 36 lượt tại tổ và 5 lượt tại hội trường, tập trung góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết, nhất là những nội dung còn chưa phù hợp thực tiễn hoặc có sự chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành.

Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế gắn với tăng cường liên kết vùng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Đồng thời, đoàn đề xuất cần đánh giá thận trọng kế hoạch tăng vay trong bối cảnh giải ngân vốn nước ngoài còn thấp; điều chỉnh một số quy định về đấu thầu, linh hoạt trong sử dụng vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, tăng cường giám sát thực chất, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển. Qua đó, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới…

*Giá vàng tiếp tục giảm, vàng miếng còn 167,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Ghi nhận chiều 28-4, giá vàng tiếp tục giảm. Theo đó, tại phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai), vàng miếng SJC có giá mua vào 164,5 triệu đồng/lượng và 167,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra tăng lên mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp đà giảm trong những ngày gần đây. Ảnh: Hải Quân

Giá vàng Âu Vàng Phúc Long của Tập đoàn Vàng bạc trang sức Doji ở mức 164,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 1,2-1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng miếng PNJ hiện ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tương tự, nhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) của Tập đoàn Vàng bạc trang sức Doji hiện có giá mua vào 16,45 triệu đồng/chỉ, bán ra 16,75 triệu đồng/chỉ (tương đương 167,5 triệu đồng/lượng), mức giá này giảm 120-170 ngàn đồng/chỉ so với cuối tuần. Nhẫn trơn PNJ có giá mua vào - bán ra là 16,45-16,75 triệu đồng/chỉ. Nhẫn trơn SJC 9999 có giá mua vào - bán ra lần lượt là 16,4-16,7 triệu đồng/chỉ.

*Thống nhất tăng lương mức cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7-2026

Chiều 28-4, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo liên quan đến vấn đề tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7-2026.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết, thực hiện sự phân công của Chính phủ, căn cứ Kết luận 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2026 (tăng khoảng 8%).

Theo ông Cường, ngày 24-4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo nghị định. Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 29-4-2026

 

Báo Đồng Nai Online

Tin xem nhiều