Thế giới sẽ không thể xóa được đói nghèo trong nhiều thế hệ nữa nếu không chấm dứt phân biệt về giới và bảo đảm cho phụ nữ các quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Đó là lời cảnh báo được đưa ra trong báo cáo Tình hình dân số thế giới năm 2005 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố ngày 12-10.
Thế giới sẽ không thể xóa
được đói nghèo trong nhiều thế hệ nữa nếu không chấm dứt phân biệt về giới và bảo đảm cho phụ nữ các quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Đó là lời cảnh báo được đưa ra trong báo cáo Tình hình dân số thế giới năm 2005 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố ngày 12-10.Giám
đốc điều hành UNFPA Thoraya Ahmed Obaid nhấn mạnh rằng, bình đẳng giới vẫn là thách thức hàng đầu của thế kỷ 21. Chi phí để đảo ngược tình trạng bất bình đẳng giới, loại trừ bạo lực chống phụ nữ và cải thiện sức khỏe sinh sản của phụ nữ khá khiêm tốn, chưa đầy 200 tỷ USD mỗi năm. Tình trạng thiếu dụng cụ phòng tránh thai, thiếu hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình và thiếu trợ giúp cải thiện sức khỏe sinh sản đã làm 529.000 phụ nữ trên thế giới chết mỗi năm vì các nguyên nhân hoàn toàn có thể ngăn chặn được liên quan đến sinh đẻ, 76 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn và 19 triệu trường hợp phá thai không an toàn. HIV/AIDS hiện đang là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong cho phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi, gây lãng phí tới 250 triệu năm lao động có ích cho xã hội.UNFPA
đánh giá những cải thiện về phân biệt giới toàn cầu vẫn rất chậm chạp. Khoảng 1/3 phụ nữ trên thế giới vẫn có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, bị hành hạ về thể xác... Năm 2005, trên toàn thế giới, phụ nữ mới chỉ chiếm 16% số ghế nghị viện, tăng 4% so với năm 1990. Bất bình đẳng giới đang hạn chế các khả năng lựa chọn cuộc sống của phụ nữ và đẩy họ vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo.UNFPA kêu gọi cộng
đồng quốc tế nhanh chóng hành động, đưa các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái trở thành vấn đề trung tâm của các chương trình phát triển quốc gia. UNFPA khẳng định đầu tư cải thiện các cơ hội cho phụ nữ về chính trị, kinh tế và giáo dục sẽ tạo ra các triển vọng kinh tế tốt hơn, sức khỏe con người được đảm bảo, giảm tỷ lệ mắc bệnh HIV/AIDS và chất lượng giáo dục trẻ em được nâng cao v.v..., góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói nghèo trên toàn cầu. (TTXVN)




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







