Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Đan Mạch bị kiện

09:10, 12/10/2005

Sau 2 năm chuẩn bị, một nhóm gồm 24 công dân Đan Mạch đã đệ đơn kiện Thủ tướng nước này, ông Anders Fogh Rasmussen, về vai trò của Đan Mạch trong cuộc chiến Iraq.

Thủ tướng Anders Fogh Rasmussen.
Sau 2 năm chuẩn bị, một nhóm gồm 24 công dân Đan Mạch đã đệ đơn kiện Thủ tướng nước này, ông Anders Fogh Rasmussen, về vai trò của Đan Mạch trong cuộc chiến Iraq.

Với tập tài liệu dài 74 trang đệ lên tòa án Copenhagen, bên nguyên - gồm các giáo sư, bác sĩ, luật sư và lãnh đạo nghiệp đoàn, thậm chí cả một số chính trị gia - cho rằng quyết định tham chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein ở Iraq hồi năm 2003 của Thủ tướng Rasmussen đã đi ngược lại hiến pháp quốc gia.

Bjoern Elmquist, một trong hai luật sư đại diện cho những người đứng kiện khẳng định, đơn kiện nhằm vào Thủ tướng Rasmussen với tư cách là "đại diện đất nước về quyết định trái pháp luật của Quốc hội và chính phủ khi tham gia cuộc chiến chống Iraq tháng 3/2003".

Đan Mạch - thành viên đầu tiên tham gia liên quân tiến hành cuộc chiến Iraq tháng 3/2003 - là một đồng minh trung thành của Mỹ và hiện có 530 binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở Iraq dưới quyền chỉ huy của quân đội Anh.

Bên nguyên cho biết, chính phủ liên minh đã vi phạm điều 19 của Hiến pháp Đan Mạch, trong đó ghi rõ chỉ cho phép đất nước tham chiến để bảo vệ mình trước kẻ xâm lược nước ngoài và khi có một nghị quyết của LHQ.

Mặc dù cử rất ít binh sĩ tham gia cuộc chiến Iraq song Thủ tướng Anders Fogh Rasmussen lâu nay vẫn là tâm điểm bị chỉ trích rộng khắp và bị cáo buộc lừa dối dân chúng Đan Mạch về mối nguy từ Iraq và về  việc Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. (Theo BBC, AFP)

 

Tin xem nhiều