* Gia hạn lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 10-9, tình hình tại thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố lớn của Nepal đang dần ổn định trở lại sau làn sóng biểu tình mạnh mẽ do “Thế hệ Gen Z” khởi xướng. Các cuộc tuần hành, vốn bùng phát thành bạo lực một ngày trước đó đã khiến Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức.
![]() |
| Quân đội Nepal tuần tra tại Kathmandu sau khi chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm, ngày 9-9-2025. Ảnh: TTXVN |
Từ sáng sớm 10-9, quân đội Nepal đã được triển khai trên khắp các tuyến phố tại Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur, thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm khôi phục trật tự. Việc nắm quyền kiểm soát an ninh toàn quốc đã được quân đội tiếp quản từ lúc 22h ngày 9-9, ngay sau khi làn sóng biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nepal, các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và lệnh giới nghiêm cục bộ đã được áp dụng ở nhiều khu vực trọng điểm. Các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thủ đô đang được kiểm soát chặt chẽ, trong khi các lực lượng phản ứng nhanh vẫn túc trực tại những điểm có nguy cơ tái diễn biểu tình.
Làn sóng biểu tình bắt đầu từ ngày 8-9. Cuộc biểu tình này có sự tham gia của hàng ngàn người, chủ yếu thuộc “Thế hệ Gen Z” (những người sinh từ năm 1997-2012) nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong đó có Facebook, YouTube, X. Theo Chính phủ Nepal, đây là các nền tảng không tuân thủ quy định địa phương và không đăng ký hoạt động theo yêu cầu của luật pháp Nepal. Tuy nhiên, làn sóng này nhanh chóng chuyển thành các cuộc đối đầu bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng chức năng.
Sau khi nắm quyền kiểm soát an ninh, quân đội Nepal đã gia hạn lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đến 18h ngày 11-9 (giờ địa phương, tức 19h15 cùng ngày giờ Việt Nam) thay vì kết thúc vào lúc 17h ngày 10-9 như thông báo trước đó.
Các cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 8-9 với lời kêu gọi Chính phủ Nepal dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội và giải quyết nạn tham nhũng. Dù sau đó lệnh cấm đã được thu hồi, song các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn vào ngày 9-9. Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng thực thi pháp luật. Những người biểu tình đã phá hoại tư dinh của Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel và Thủ tướng Oli, phóng hỏa tòa nhà quốc hội, trụ sở của Đảng Quốc đại Nepal và nhà của cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba. Sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) đã bị đóng cửa hoàn toàn sau khi các cuộc biểu tình leo thang.
TTXVN




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin