Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, 3 nhóm tư nhân lớn tại Thái Lan đã kêu gọi chính phủ tăng cường nỗ lực xây dựng lại lòng tin và sự tự tin trong công chúng và doanh nghiệp, sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên phù hợp với chuyển đổi toàn cầu và những thách thức to lớn mà Thái Lan đang phải đối mặt.
Phát biểu ngày 2-7 sau cuộc họp của Ủy ban Thường trực chung về thương mại, công nghiệp và ngân hàng (JSCCIB), Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan Payong Srivanich nêu rõ yếu tố quan trọng trong việc xây dựng lại lòng tin và sự tự tin là nhấn mạnh vào pháp quyền.
Theo ông Payong, JSCCIB đang chuẩn bị tổ chức các cuộc thảo luận với Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT), Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC), Bộ Tài chính và Bộ Thương mại để sắp xếp lại các ưu tiên kinh tế do nguồn lực hạn chế, tập trung vào 6-12 tháng tới. Ông bày tỏ lo ngại rằng tình hình bất ổn chính trị có thể tác động đến việc giải ngân của chính phủ và việc xây dựng ngân sách năm 2026, ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia.
Đồng quan điểm, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TCC) Poj Aramwattananont cho biết, khu vực tư nhân lo ngại về sự ổn định của chính phủ, cho rằng các tiến trình chính trị phải được kết thúc càng nhanh càng tốt để đất nước có thể hoạt động bình thường trở lại, đồng thời cần có một “lực lượng đặc nhiệm” để khôi phục lòng tin trong nước và quốc tế.
JSCCIB dự kiến nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 1,5-2% trong năm nay, không thay đổi so với dự báo trước đó, với xuất khẩu giảm
0,5-0,3% và lạm phát chung dao động trong khoảng 0,5-1%. JSCCIB lo ngại về việc đồng baht tăng giá lên 32,5 baht đổi 1 USD, mức mà họ coi là mạnh hơn các loại tiền tệ khu vực khác.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) Kriengkrai Thiennukul khuyến nghị các biện pháp bảo hộ cho các nhà sản xuất trong nước và xem xét lại các chính sách thúc đẩy đầu tư. Ông Kriengkrai đề cập đến tác động thương mại do căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia, lưu ý rằng tổng kim ngạch thương mại giữa 2 nước là 180 tỷ baht (5,56 tỷ USD), trong đó 170 tỷ baht đến từ thương mại biên giới. Chủ tịch FTI cho biết, việc đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới đã ảnh hưởng đến hoạt động thương mại khoảng 500 triệu baht/ngày, trong đó Thái Lan thất thu khoảng 390 triệu baht tiền xuất khẩu sang Campuchia, trong khi Campuchia mất khoảng 100 triệu baht tiền xuất khẩu sang Thái Lan.
TTXVN



![[Infographic] Các mốc thời gian trước khi diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/z7306153325600_4e5ce508ba77ea8e4bf7539dd772f4cd_20251209090518.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2025), HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-sua-wenb_20251210083507.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin