Đồng Nai được công nhận trở thành thành phố không chỉ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.
![]() |
| Giữ gìn đường phố sạch đẹp là một trong những yếu tố góp phần xây dựng đô thị văn minh. Trong ảnh: Đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên) - tuyến đường xanh - sạch - đẹp của Đồng Nai. |
Bên cạnh hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị hay phát triển thương mại - dịch vụ, yếu tố con người và văn hóa ứng xử của người dân được xem là nền tảng quan trọng tạo nên diện mạo của một thành phố hiện đại.
Văn minh đô thị bắt đầu từ ý thức của người dân
Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại Đồng Nai diễn ra nhanh chóng. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, khu đô thị mới, trung tâm thương mại, công viên và các tuyến đường hiện đại được đầu tư xây dựng, từng bước thay đổi diện mạo đô thị. Cùng với sự phát triển đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng một thành phố hiện đại về hạ tầng mà còn phải hình thành nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử chuẩn mực trong cộng đồng.
Một thành phố hiện đại không chỉ được đánh giá qua những tòa nhà cao tầng hay hệ thống giao thông đồng bộ mà còn thể hiện qua ý thức của người dân trong đời sống hàng ngày. Từ việc chấp hành pháp luật về giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử nơi công cộng đến thái độ thân thiện, văn minh trong giao tiếp... đều góp phần tạo nên hình ảnh của đô thị.
Tại các tuyến phố trung tâm của thành phố hay các địa phương như: Dầu Giây, Long Thành, Bình Phước, Đồng Xoài…, những năm gần đây có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Nhiều người đã hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không sử dụng loa kéo hát karaoke gây mất trật tự, chấp hành đèn tín hiệu giao thông và tham gia giữ gìn mỹ quan đô thị.
Ông Nguyễn Văn Thành, người dân ở phường Trấn Biên cho rằng: Khi Đồng Nai trở thành thành phố hiện đại, mỗi người dân cũng phải thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử. “Đô thị văn minh không thể chỉ trông chờ vào Nhà nước đầu tư hạ tầng mà cần bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Chỉ cần mọi người không xả rác bừa bãi, không lấn chiếm lòng, lề đường, cư xử lịch sự nơi công cộng thì bộ mặt thành phố đã thay đổi rất nhiều” - ông Thành chia sẻ.
Cùng quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Nhẫn (ở phường Tam Hiệp) cho rằng: Yếu tố con người chính là “linh hồn” của một đô thị hiện đại. “Khách đến thành phố Đồng Nai không chỉ nhìn thấy đường sá đẹp hay không mà còn cảm nhận cách ứng xử của người dân. Nếu người dân thân thiện, có ý thức cộng đồng, môi trường sạch đẹp thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt” - bà Nhẫn nói.
Thực tế, thời gian qua, tại Đồng Nai, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh được triển khai đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.
Theo Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan, Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về xây dựng văn hóa ứng xử văn minh đô thị càng trở nên quan trọng. Thành phố hiện đại phải đi cùng con người văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống. Đây là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững.
Cần thêm nhiều không gian văn hóa cho người dân
Bên cạnh yếu tố ý thức cộng đồng, nhiều người dân cho rằng thành phố hiện đại cần có hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, học tập và phát triển kỹ năng của người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày càng lớn. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực, không gian sinh hoạt văn hóa, công viên hay khu vui chơi công cộng vẫn còn thiếu.
Anh Trần Văn Châu (ở phường Dầu Giây) bày tỏ kỳ vọng: Tới đây, thành phố Đồng Nai sẽ đầu tư thêm nhiều công viên, thư viện, nhà văn hóa và khu sinh hoạt thanh thiếu nhi. “Tôi mong thành phố sẽ có thêm nhiều không gian cho giới trẻ học tập, phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể thao và kỹ năng sống. Nếu có thêm các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, sân chơi sáng tạo thì thanh thiếu niên sẽ có môi trường lành mạnh để phát triển bản thân” - anh Châu đề xuất.
“Trong hành trình hướng đến một thành phố hiện đại, Đồng Nai không chỉ cần những công trình quy mô lớn mà còn cần xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, trách nhiệm và văn minh. Yếu tố con người luôn là nền tảng quan trọng nhất tạo nên sức sống và bản sắc của một đô thị phát triển bền vững”.
Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LÊ THỊ NGỌC LOAN
Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Liễu (ở phường Trấn Biên) cho rằng: Phát triển đô thị không nên chỉ tập trung vào các công trình thương mại mà cần chú trọng hơn đến không gian công cộng phục vụ người dân. “Người lớn tuổi cần nơi tập thể dục, trẻ em cần sân chơi an toàn, người lao động cần không gian thư giãn sau giờ làm việc. Một thành phố đáng sống phải tạo được môi trường sinh hoạt tinh thần tốt cho người dân” - bà Liễu chia sẻ.
Bà Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Thời gian qua, Đồng Nai đã quan tâm đầu tư nhiều thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng. Xây dựng thành phố hiện đại không chỉ là phát triển kinh tế mà còn phải chú trọng nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thành phố hiện đại cần có bản sắc văn hóa riêng, môi trường sống thân thiện và con người văn minh. Khi người dân được sống trong môi trường văn hóa tích cực, có nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng thì ý thức ứng xử và tinh thần trách nhiệm xã hội cũng sẽ được nâng lên.
Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai sẽ tiếp tục tham mưu đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử thân thiện trong cộng đồng dân cư. “Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh đô thị là quá trình lâu dài, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân đều có ý thức giữ gìn hình ảnh đô thị, ứng xử văn minh và sống có trách nhiệm thì Đồng Nai sẽ ngày càng phát triển hiện đại, nghĩa tình và đáng sống hơn” - bà Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh.
Kim Liễu



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin