Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phật giáo Đồng Nai cùng thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới

09:42, 18/05/2026

(ĐN) - Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ đứng ngoài vận mệnh của quê hương. Từ bao đời nay, đạo Phật hiện hữu giữa lòng dân tộc bằng tinh thần nhập thế, lấy từ bi làm gốc, lấy trí tuệ làm đường, lấy phụng sự nhân sinh làm phương tiện tu hành. Đạo không xa đời, đạo ở ngay trong đời sống, trong niềm vui và nỗi lo của con người, trong khát vọng dựng xây quê hương, trong từng việc thiện lành làm cho cuộc đời bớt khổ, thêm an.

Bởi vậy, mỗi khi đất nước, quê hương bước sang một chặng đường mới, Phật giáo càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình: góp phần vun bồi đạo đức xã hội, nuôi dưỡng tâm từ bi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, hướng con người đến đời sống thiện lành, an ổn và có trách nhiệm với cộng đồng.

Tiến sĩ - Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh

Việc Đồng Nai trở thành thành phố, là một dấu mốc có ý nghĩa lớn lao, mở ra một tầm nhìn mới, một không gian phát triển mới và cũng là một trách nhiệm mới đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai. Thành quả hôm nay là kết tinh của biết bao thế hệ đã bền bỉ lao động, hy sinh, cống hiến và dựng xây bằng trí tuệ, niềm tin, mồ hôi và khát vọng vươn lên.

Nhìn từ tinh thần Phật pháp, mọi thành tựu ở đời chỉ thật sự viên mãn khi đem lại an lạc cho chúng sinh. Một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng những con đường rộng hơn, những công trình cao hơn, những chỉ số kinh tế lớn hơn; mà sâu xa hơn, phải được đo bằng sự bình an trong lòng người dân, bằng cuộc sống thuận tiện hơn, môi trường trong lành hơn, tình người ấm áp hơn và cơ hội phát triển được chia sẻ công bằng hơn.

Vì vậy, tăng trưởng kinh tế cần đi cùng với nâng cao chất lượng sống. Phát triển phải có từ bi dẫn đường, có trí tuệ soi sáng và có trách nhiệm với con người. Khi mỗi chính sách đều hướng về người dân, mỗi công trình đều phục vụ nhân dân, mỗi thành quả phát triển được chuyển hóa thành phúc lợi, an sinh và hạnh phúc cho nhân dân, thì sự phát triển ấy mới thật sự bền vững, mới thuận với đạo lý dân tộc và hòa hợp với tinh thần Phật pháp.

Trong tinh thần “hộ quốc an dân”, Phật giáo Đồng Nai nguyện tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, cùng chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng quê hương. Sự đồng hành ấy không chỉ thể hiện qua nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an, mà còn bằng những việc làm thiết thực: khơi dậy lòng từ bi, nuôi dưỡng lối sống thiện lành, vận động tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo người yếu thế và góp phần xây dựng cộng đồng an hòa.

Có thể thấy, trong chặng đường vừa qua, chính quyền Đồng Nai đã thể hiện quyết tâm lớn, tầm nhìn rộng và tinh thần trách nhiệm cao trong việc kiến tạo nền tảng phát triển mới cho địa phương. Những nỗ lực trong cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại là những việc làm rất đáng trân trọng. Đó cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Nhân dịp Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới, Phật giáo xin gửi gắm niềm tin và tâm nguyện lành, cầu chúc thành phố không chỉ lớn mạnh trong vóc dáng, hiện đại trong diện mạo, mà còn sâu bền trong nghĩa tình, nhân ái trong lòng người và an lành trong đời sống. Mong mỗi bước phát triển hôm nay đều hướng về nhân dân, kết thành phước lành cho hiện tại và nền tảng tốt đẹp cho muôn đời sau.

Tiến sĩ - Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh

Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đồng Nai

Tin xem nhiều