Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỳ vọng sự phát triển bền vững của thành phố

Nhóm PV (ghi)
08:11, 13/05/2026

Theo kế hoạch, ngày 18-5 tới đây, cùng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), Đồng Nai sẽ tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và là thành phố thứ 7 trong cả nước.

Những ngày này, các tầng lớp nhân dân thành phố Đồng Nai bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, cũng có nhiều kỳ vọng, hiến kế gửi đến các cấp, các ngành Trung ương và địa phương vì sự phát triển của thành phố trong tương lai. Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục ghi nhận các ý kiến, hiến kế liên quan đến nội dung này.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh Phú, phường Tân Triều trong giờ học. Ảnh: Hạnh Dung
Học sinh Trường Tiểu học Thạnh Phú, phường Tân Triều trong giờ học. Ảnh: Hạnh Dung

Ông VƯƠNG ĐỨC HÒA, Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập:
Cơ hội phát triển du lịch sinh thái, về nguồn gắn với bảo tồn rừng

 

Tôi hy vọng trong quá trình phát triển đô thị giai đoạn mới, thành phố Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa lĩnh vực hạ tầng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực biên giới như Bù Gia Mập.

Việc định hướng nâng cấp các tuyến đường kết nối liên vùng, hạ tầng điện, viễn thông, nước sạch và các công trình phục vụ dân sinh sẽ tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống; đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn gắn với bảo tồn rừng.

Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm phục dựng và tôn tạo Di tích điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu (VK96) trong kháng chiến chống Mỹ tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Nếu được đầu tư phục dựng bài bản, nơi đây sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời là điểm nhấn trong hành trình du lịch lịch sử, sinh thái của khu vực Đông Nam Bộ. Việc kết nối giữa giá trị lịch sử cách mạng với hệ sinh thái rừng nguyên sinh sẽ tạo nên nét đặc trưng riêng cho vùng biên giới Bù Gia Mập.

Ông NGUYỄN DANH THỊNH, Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long:
Đồng Nai sẽ là một đô thị đáng sống

 

Là một công dân sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến sự phát triển của Đồng Nai. Đặc biệt, sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Thành phố Đồng Nai có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông chiến lược như: Sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, cảng biển và mạng lưới logistics liên vùng. Đồng Nai đang hướng đến trở thành trung tâm kết nối kinh tế, công nghiệp, thương mại và dịch vụ của khu vực phía Nam. Tôi hy vọng với những lợi thế này, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Là một doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, tôi sẵn sàng đồng hành với chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ông ĐẶNG KHÁNH NHÂN, Giám đốc kỹ thuật sản xuất Công ty TNHH Sông Hồng Tân (phường Long Bình):
Mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

 

Việc Đồng Nai hướng đến xây dựng một đô thị hiện đại, năng động, xanh và đáng sống không chỉ tạo động lực cho các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển mà còn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Chúng tôi kỳ vọng thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững. Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng hình ảnh Đồng Nai văn minh, hiện đại và đáng sống.

Anh LÊ NGUYỄN MINH TRÍ, Phó Trưởng ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai):
Xây dựng thế hệ trẻ biết làm chủ công nghệ

 

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ và Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của cả nước, thế hệ trẻ Đồng Nai được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và làm chủ công nghệ để góp phần xây dựng đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Đây không chỉ là cơ hội lớn mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thanh niên trong thời đại mới. Thanh niên Đồng Nai cần xác định rõ vai trò là nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng học tập, nâng cao tri thức, đặc biệt là năng lực số, ngoại ngữ, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số và các nền tảng công nghệ hiện đại vào học tập, lao động, quản trị và khởi nghiệp. Trong một thành phố công nghiệp - công nghệ phát triển mạnh, người trẻ không chỉ là người sử dụng công nghệ mà phải trở thành người sáng tạo, làm chủ và dẫn dắt xu hướng chuyển đổi số.

Trung tá ĐẶNG QUANG HÙNG, Trưởng Công an xã Phước Thái:
Động lực để xây dựng xã hội ngày càng phát triển

 

Khi Đồng Nai trở thành thành phố, cảm xúc của người dân, cán bộ, đảng viên đều rất phấn khởi. Đây trở thành nguồn động lực, cổ vũ và là điều kiện quan trọng để thúc đẩy tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích trong học tập, lao động, công tác chiến đấu để xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Là một chiến sĩ công an, tôi mong muốn chính quyền ngày càng chú trọng, quan tâm lĩnh vực an ninh - quốc phòng, có tầm nhìn chiến lược đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới. Song song đó, tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên ngành cho từng lĩnh vực, xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chị NGUYỄN NGỌC TRÂM,  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Lộc Tấn:
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số

 

Với vai trò là một cán bộ đoàn xã, việc Đồng Nai trở thành thành phố là niềm tự hào rất lớn, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương và thế hệ trẻ. Tôi cảm nhận rằng khi Đồng Nai trở thành thành phố, đời sống người dân sẽ ngày càng được nâng cao, hệ thống giao thông, giáo dục, y tế và các dịch vụ công sẽ phát triển đồng bộ, hiện đại hơn. Đặc biệt, thanh niên sẽ có thêm nhiều cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp và cống hiến cho quê hương.

Là cán bộ Đoàn, tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới. Thanh niên cần phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và tham gia tích cực vào các phong trào phát triển địa phương.

Bà HOÀNG THỊ MINH THƯ (ở phường Tân Triều):
Mong thành phố xây thêm nhiều trường học công lập

 

Tôi rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới, đặc biệt khi địa phương đang hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Điều mà tôi và người dân mong mỏi nhất chính là sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho các lĩnh vực an sinh xã hội. Trong đó, giáo dục và y tế cần được ưu tiên hàng đầu. Bởi tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng dân số khiến nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn. Vì vậy, thành phố cần xây thêm nhiều trường học công lập ở các khu dân cư, bảo đảm con em người lao động có môi trường học tập tốt, giảm áp lực sĩ số lớp học và giúp phụ huynh bớt gánh nặng chi phí. Bên cạnh đó, việc đầu tư thêm các bệnh viện công lập chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ giỏi cũng rất cần thiết để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt ngay tại địa phương.

Nhóm PV (ghi)

Tin xem nhiều