Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỳ vọng diện mạo mới của thành phố Đồng Nai

Kim Liễu
05:00, 04/05/2026

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, hướng tới trở thành đô thị hiện đại, năng động.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa
Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Chia sẻ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, nhiều ý kiến cho rằng những định hướng quy hoạch bài bản cùng sự đồng thuận của người dân đang tạo nền tảng vững chắc cho một diện mạo mới của đô thị Đồng Nai trong tương lai. Với nền tảng là địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 4 và dân số thuộc nhóm đông nhất cả nước, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh trong tương lai.

Định hình đô thị đa trung tâm, cực tăng trưởng mới

Kể từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố. Đây được đánh giá là “quyết sách mang tính lịch sử”, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và cả vùng Đông Nam Bộ.

Theo đề án, Đồng Nai được định hướng trở thành đô thị lớn, phát triển theo mô hình đa trung tâm, liên kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng, hình thành mạng lưới đô thị - kinh tế có tính lan tỏa cao. Sau khi hợp nhất, địa phương có quy mô hơn 12,7 ngàn km², dân số gần 4,5 triệu người, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành thành phố.

Tại nghị trường Quốc hội, khi thảo luận về việc thành lập thành phố Đồng Nai, các đại biểu Quốc hội nhận định việc nâng cấp này sẽ tạo thêm “dư địa phát triển, động lực mới” và đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Đây không chỉ là thay đổi về mặt hành chính mà còn là bước chuyển về mô hình phát triển và quản trị đô thị.

Chị Trần Thuỵ Hoàng Yến (ở phường Dầu Giây) chia sẻ: “Người dân rất phấn khởi khi Đồng Nai được công nhận là thành phố. Những thay đổi về hạ tầng thời gian qua đã thấy rõ, nên càng tin rằng tương lai sẽ còn phát triển mạnh hơn”.

Trong cấu trúc phát triển, Đồng Nai tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế, là điểm kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ, trong đó nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho kinh tế - đô thị.

Không chỉ vậy, Đồng Nai hiện có nền tảng kinh tế vững chắc với quy mô GRDP đứng thứ 4 cả nước, là một trong những địa phương có tốc độ phát triển năng động. Cùng với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, đây là tiền đề quan trọng để hình thành một đô thị công nghiệp và dịch vụ hiện đại.

“Người lao động rất kỳ vọng khi địa phương phát triển lên tầm thành phố lớn, với các khu công nghiệp và sân bay, cơ hội việc làm sẽ nhiều hơn, đời sống người dân chắc chắn cải thiện” - chị Nguyễn Bảo Khánh (ở xã Cẩm Đường) chia sẻ.

Những năm qua, Đồng Nai đã triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn ven sông Đồng Nai. Ảnh: Kim Liễu
Những năm qua, Đồng Nai đã triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn ven sông Đồng Nai. Ảnh: Kim Liễu

Kỳ vọng từ nền tảng thực tiễn

Không chỉ là kỳ vọng mang tính cảm tính, niềm tin của người dân Đồng Nai còn được củng cố từ những chuyển biến rõ nét trong thực tế phát triển thời gian qua. Theo đánh giá của Chính phủ, Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành đô thị lớn, có sức lan tỏa mạnh trong khu vực phía Nam, đóng vai trò trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế. Việc thành lập thành phố Đồng Nai được xem là bước đi nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có, đồng thời tạo cơ chế mới để địa phương bứt phá.

Khi thảo luận về việc thành lập thành phố Đồng Nai, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Đồng Nai không chỉ có nền kinh tế phát triển mà còn có sự chuẩn bị lâu dài, bài bản, sẵn sàng đảm nhận vai trò cực tăng trưởng mới của cả nước. Điều này cho thấy kỳ vọng về tương lai không phải là viễn cảnh xa vời mà đã có cơ sở từ chiến lược và thực tiễn.

Những thay đổi cụ thể về hạ tầng, dịch vụ và đời sống đang dần hiện hữu. Ông Lê Đăng Khôi (ở xã Lộc Ninh) bộc bạch: “Chúng tôi thấy rõ sự đổi thay từng ngày, từ đường sá đến trường học, trạm y tế. Những điều đó khiến người dân tin tưởng sau khi lên thành phố, đời sống người dân sẽ còn tốt hơn nữa”.

Song song với phát triển kinh tế, Đồng Nai chú trọng các chính sách an sinh xã hội như: phát triển nhà ở xã hội, đầu tư thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng đô thị không chỉ hiện đại mà còn đáng sống. Chị Đỗ Thị Linh (ở phường Biên Hòa) chia sẻ: Điều khiến người dân yên tâm là thành phố phát triển khá toàn diện. Không chỉ có kinh tế mà các công trình công cộng, dịch vụ xã hội cũng sẽ được đầu tư, giúp đời sống ngày càng tốt hơn. “Sự phát triển của Đồng Nai không chỉ riêng địa phương mà còn lan tỏa ra các tỉnh xung quanh. Khi hạ tầng kết nối tốt hơn, cơ hội việc làm và giao thương cũng mở rộng”- chị Linh nói.

Có thể thấy, từ quyết sách ở tầm quốc gia đến những chuyển biến cụ thể trong đời sống, Đồng Nai đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá. Kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới hiện đại, văn minh, đáng sống không chỉ xuất phát từ mong muốn của người dân mà còn được đặt trên nền tảng vững chắc của quy hoạch, hạ tầng và thực tiễn phát triển. Trong hành trình đó, sự đồng thuận xã hội cùng quyết tâm chính trị sẽ là động lực quan trọng, đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần định hình không gian phát triển của cả vùng và quốc gia trong thời gian tới.

Theo Đề án Thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đến năm 2035, Đồng Nai hướng tới trở thành đô thị động lực quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và dịch vụ chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đô thị phát triển theo mô hình đa trung tâm, xanh, thông minh gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là đô thị kinh tế tri thức phát triển năng động, có mức sống cao, quản trị tiên tiến. Xa hơn, đến năm 2065, Đồng Nai hướng tới trở thành thành phố kết nối toàn cầu, nằm trong nhóm các đô thị sân bay đa chức năng với chất lượng sống và hạnh phúc cao.

Kim Liễu

Tin xem nhiều