Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ bình yên cho đô thị mới

Trần Danh
06:00, 18/05/2026

Từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố. Dấu mốc ấy mở ra một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, giữ gìn kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo nền tảng an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh (nay là Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai) dự Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự của Công an Đồng Nai dịp đầu năm 2026. Ảnh: Trần Danh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh (nay là Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai) dự Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự của Công an Đồng Nai dịp đầu năm 2026. Ảnh: Trần Danh

Trong bối cảnh đó, Công an thành phố Đồng Nai đã sớm chuyển sang tư duy chủ động, làm việc khoa học, bám cơ sở, xử lý việc từ sớm, từ xa, từ đầu để giữ vững bình yên cho một đô thị mới đang tăng tốc phát triển.

Ðảm bảo an ninh trật tự cho đô thị mới

Ngày 24-4-2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30-4-2026. Nghị quyết cũng nêu rõ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở địa phương, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cụ thể cho lực lượng công an: Giữ cho môi trường mới luôn ổn định ngay từ những ngày đầu vận hành.

Thời gian này, Đồng Nai được xác định bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều nhiệm vụ chiến lược gắn với Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, đô thị Sân bay Long Thành, hạ tầng giao thông kết nối vùng, trung tâm logistics, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh. Những mục tiêu ấy chỉ có thể thành công khi quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững trong toàn bộ tiến trình phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với lực lượng công an không còn dừng ở giữ ổn định theo nghĩa truyền thống, mà phải nâng lên thành tư duy kiến tạo an ninh cho phát triển.

Các lực lượng nghiệp vụ, phương tiện của Công an tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự đầu năm 2026.
Các lực lượng nghiệp vụ, phương tiện của Công an tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự đầu năm 2026.

Ngay từ những ngày đầu khi chính quyền đô thị đi vào hoạt động, Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động bắt nhịp rất nhanh với tình hình mới. Gần nhất là dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an thành phố và công an các địa phương đã đồng loạt triển khai nhiều phương án, bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần để người dân và du khách vui lễ an toàn, lành mạnh; tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113 duy trì trực chiến 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý kịp thời 49 tin báo liên quan đến ANTT, trực tiếp can thiệp giải quyết 7 vụ việc phức tạp tại hiện trường, đồng thời tổ chức 13 lượt tuần tra vũ trang ở các địa bàn trọng điểm. Những kết quả ấy cho thấy quyết tâm giữ cho đô thị mới không chỉ sáng đèn về hạ tầng mà còn sáng về an ninh, an toàn.

Ở tuyến cơ sở, lực lượng công an cũng đã chủ động bám dân, bám địa bàn, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Tại phường Trảng Dài, tổ công tác của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố kiểm tra công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân.

Ở phường Long Thành, lực lượng Công an phường tổ chức tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai, minh bạch. Còn tại xã An Phước, Công an xã duy trì lực lượng ở các trụ sở cũ trong quá trình sáp nhập, không để địa bàn bị bỏ trống. Những cách làm đó cho thấy bình yên của đô thị phải được tạo nên từ sự chủ động ở từng điểm dân cư, địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, phong trào thi đua trong lực lượng công an cơ sở cũng đang được đẩy mạnh theo hướng thực chất. Thời gian qua, các cụm thi đua của Công an thành phố đã triển khai các hoạt động ký kết, nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân, vừa tạo ra sự đồng bộ trong hành động, để mỗi đơn vị đều trở thành một “pháo đài” giữ gìn ANTT ngay từ địa bàn dân cư.

Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo an ninh

Chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống các lực lượng nòng cốt được tổ chức vào giữa tháng 4-2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), Giám đốc Công an tỉnh (nay là thành phố) nhấn mạnh yêu cầu phải thống nhất nhận thức về vai trò, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong giai đoạn mới trên tinh thần “tư duy kiến tạo cho phát triển”.

Lãnh đạo Công an thành phố xác định giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội chính là để mở rộng không gian phát triển; giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật để củng cố môi trường đầu tư lành mạnh. Đồng thời làm tốt quản trị xã hội, đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ niềm tin của doanh nghiệp và hình ảnh Đồng Nai năng động, hiện đại, văn minh, an toàn. Cách nhìn nhận đó đã thể hiện rõ mục tiêu: An ninh không đứng ngoài phát triển mà là một phần của phát triển.

Ở cấp cơ sở, giữ bình yên địa bàn còn được công an phường, xã cụ thể hóa bằng việc giải quyết mâu thuẫn từ sớm, giữ an toàn cho các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại. Trong đó, lực lượng công an phường, xã tiếp tục duy trì phong trào thi đua, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Với cách tiếp cận và mục tiêu đặt ra đó, Công an thành phố Đồng Nai yêu cầu các lực lượng tiếp tục cụ thể hóa Phong trào Ba nhất (kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất) bằng kết quả công tác từng ngày. Trong đó, với lực lượng tham mưu phải sớm hơn, sắc hơn, chắc hơn, sâu hơn; với lực lượng an ninh nội địa là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; với lực lượng cảnh sát hình sự là tấn công mạnh, trấn áp quyết liệt tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao; với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là giữ vững nền quản trị xã hội bằng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và phục vụ nhân dân nhanh hơn, tốt hơn, minh bạch hơn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng Công an thành phố Đồng Nai tập trung thực hiện là bảo vệ an ninh, an toàn Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai tổ chức vào ngày 18-5. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai toàn diện các phương án bảo đảm ANTT.

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ cho các tổ công tác bảo vệ an ninh, an toàn Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai vào chiều
11-5, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phân công rõ người, rõ việc, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ công tác tại địa bàn trọng điểm, các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội, nơi lưu trú của đại biểu và đoàn khách quốc tế. Chủ động nắm thông tin, phối hợp với công an địa phương, các tổ công tác nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để tham mưu các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trước, trong và sau sự kiện.

Giữ bình yên cho đô thị mới không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là thước đo bản lĩnh của lực lượng Công an Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới. Khi thành phố bước vào hành trình kiến tạo đô thị hiện đại, thông minh, văn minh, an toàn, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai cũng đã chủ động cách thức triển khai nhiệm vụ một cách đúng đắn, linh hoạt: Từ cơ sở đến chỉ huy, từ phòng ngừa đến đấu tranh, từ quản lý đến phục vụ, từ giữ ổn định đến kiến tạo an ninh cho phát triển. Chính những việc làm cụ thể, lặng thầm nhưng quyết liệt ấy, bình yên đang được giữ vững cho từng tuyến đường, khu dân cư, khu công nghiệp, để đô thị mới đi lên bằng nền tảng an toàn, kỷ cương và niềm tin của nhân dân.     

Trần Danh

Tin xem nhiều