
Ngày 11-8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do TS. Nguyễn Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường dẫn đầu đã về làm việc với Sở Y tế Đồng Nai nhằm kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1. Tại buổi làm việc, đoàn đã rất quan tâm đến công tác giám sát, điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 và chỉ đạo một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch.
* Chiến lược giám sát, điều trị cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1 tại Việt
* Cần thiết phải thành lập được kế hoạch phòng chống cúm A/H1N1 trong công sở, trường học, KCN và đặc biệt là các khu vực dịch vụ
Ngày 11-8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do TS. Nguyễn Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường dẫn đầu đã về làm việc với Sở Y tế Đồng Nai nhằm kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1. Tại buổi làm việc, đoàn đã rất quan tâm đến công tác giám sát, điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 và chỉ đạo một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Dịp này, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với TS. NGUYỄN VĂN BÌNH. TS. Bình cho biết:
- Dịch cúm A/H1N1 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh. Tính đến thời điểm này, Việt
* TS. vừa nói đến việc xuất hiện những bệnh nhân cúm A/H1N1 mắc bệnh không rõ nguồn gốc, có biến chứng nặng. Điều này có nguy hiểm không và tầm kiểm soát dịch bệnh của chúng ta hiện được đánh giá ra sao?
- Bất kỳ một vụ dịch nào có đông người mắc bao giờ cũng xảy ra chuyện xuất hiện những trường hợp mắc bệnh không rõ nguồn gốc. Điều này là bình thường bởi khi dịch đã lan ra cộng đồng, có các chùm ca bệnh làm hàng chục người mắc thì khả năng này rất dễ xảy ra. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận một thực tế, môi trường của chúng ta đã và đang có những tác nhân gây bệnh và vì vậy nếu mỗi người không tự trang bị kiến thức phòng ngừa thì khả năng mắc bệnh là rất lớn.
Cho đến thời điểm này, Bộ Y tế vẫn cho rằng chiến lược giám sát, điều trị cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1 ở Việt Nam thực hiện khá chặt chẽ. Điều này thể hiện ở quy trình: phát hiện bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, bệnh nhân được đưa tới cơ sở y tế để điều trị; những trường hợp tiếp xúc gần được theo dõi chặt chẽ; công tác xử lý môi trường được triển khai kịp thời. Chính vì vậy mà so với nhiều nước trên thế giới, Việt
* TS. có nhận xét và chỉ đạo gì đối với công tác phòng chống dịch ở Đồng Nai?
- Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy rằng Đồng Nai đã thực hiện khá bài bản từ chuẩn bị kế hoạch, giám sát đến điều trị. Tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành được Chỉ thị và kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 và dành một phần ngân sách khá dồi dào (8,7 tỷ đồng cho công tác này). Đồng Nai cũng đã thành lập được Ban chỉ đạo, các tiểu ban, các đội phòng chống dịch cơ động và chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, qua báo cáo chúng tôi cũng thấy rằng, nhận thức về phòng chống dịch trong các KCN trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Điều này thể hiện ở việc ngành y tế đã 3 lần mời các doanh nghiệp trong các KCN tham gia tập huấn mà rất ít người tham dự. Do đó, tôi đề nghị chúng ta phải có những biện pháp quyết liệt hơn nữa bởi đây chính là khu trọng điểm xảy ra dịch.
Sắp tới, dịch cúm A/H1N1 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó tôi cũng đề nghị Đồng Nai nên tiếp tục giám sát, không để bỏ rơi giám sát dịch bệnh. Đồng Nai đã làm tốt công tác này và sẽ làm tốt hơn nữa khi dịch phát triển mạnh mẽ. Ở thời điểm này, tôi nghĩ rằng Đồng Nai cũng cần rung lên tiếng chuông cảnh báo bệnh dịch mạnh hơn nữa đối với cả hệ thống chính trị bởi phòng chống dịch, chỉ riêng ngành y tế thực hiện thì không thể đảm đương nổi.
Dịch còn có thể kéo dài đến 2-3 năm mới kết thúc vì thế mà hơn lúc nào hết công tác giám sát dịch không được chủ quan, buông lơi. Do vậy mà có thể trong 1-2 tháng nữa, chúng ta không phát hiện thêm bệnh nhân cúm A/H1N1, nhưng rất có thể đó là khoảng lặng để chờ đón những đợt sóng mới. Khi đó, triệu chứng lâm sàng bệnh nhân cúm A/H1N1 cũng biến đổi, nhiều khả năng tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn bây giờ. Điều này một lần nữa đòi hỏi tất cả các ngành, đặc biệt là ở các KCN, trường học, công sở phải chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H1N1 cho ngành, đơn vị mình.
* Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, TS. có khuyến cáo gì đối với người dân?
- Hơn lúc nào hết người dân phải tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của mình. Khi đến các khu vực có nguy cơ cao, mọi người nên đeo khẩu trang phòng bệnh. Người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi ho, không khạc nhổ bừa bãi. Đặc biệt, để tránh các biến chứng do sử dụng thuốc không đúng cách, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus Tamiflu khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.
Với những người mắc bệnh mãn tính (như tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, AIDS...), phụ nữ mang thai, người già, trẻ em dưới 5 tuổi cần được đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Khi có biểu hiện bệnh (như ho, sốt, đau họng) người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời nhằm hạn chế biến chứng nặng và tử vong.
* Xin cảm ơn TS.
Nguyễn Phượng (thực hiện)






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








