Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trinh nữ hoàng cung sẽ được phát triển thành cây dược liệu trên đất Đồng Nai

09:08, 27/08/2007

Mới đây, Trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất (NCPTSX) dược phẩm Crina thuộc Công ty cổ phần dược liệu TW2 đã có quyết định chọn vùng đất Đồng Nai để đầu tư trồng cây trinh nữ hoàng cung (TNHC) làm nguyên liệu sản xuất thuốc Crina (thuốc chữa trị bệnh u xơ tử cung và tuyến tiền liệt). Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giám đốc trung tâm.

Trinh nữ hoàng cung đang trổ bông.

Mới đây, Trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất (NCPTSX) dược phẩm Crina thuộc Công ty cổ phần dược liệu TW2 đã có quyết định chọn vùng đất Đồng Nai  để đầu tư trồng cây trinh nữ hoàng cung (TNHC) làm nguyên liệu sản xuất thuốc Crina (thuốc chữa trị bệnh u xơ tử cung và tuyến tiền liệt). Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giám đốc trung tâm.

 

* PV: Bà có thể cho biết tại sao Trung tâm NCPTSX dược phẩm Crina chọn Đồng Nai làm nơi phát triển cây trinh nữ hoàng cung?

 

- TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm: Chúng tôi quyết định chọn vùng đất Đồng Nai làm nơi phát triển dược liệu, cụ thể là cây TNHC, vì: chất đất và khí hậu ở Đồng Nai phù hợp với cây TNHC, đặc biệt là ở 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch còn chịu ảnh hưởng của gió biển, là một điều kiện rất tốt để cây TNHC phát triển. Mặt khác, đầu tư vùng nguyên liệu ở Đồng Nai sẽ thuận lợi cho chúng tôi trong việc vận chuyển sản phẩm về nhà máy ở TP. Hồ Chí Minh.

 

* Theo bà, có khó khăn gì khi đầu tư vùng dược liệu tại Đồng Nai?

 

- Điều khó khăn đầu tiên là diện tích đất trồng. Chúng tôi cũng đã tới Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai nhờ tư vấn và đã được Sở giới thiệu một vài địa điểm. Tuy nhiên, những huyện có diện tích đất trồng màu liên canh từ 10 hécta trở lên mà đủ điều kiện như không bị ngập úng vào mùa mưa, có nguồn nước tưới trong mùa khô, đất tương đối bằng và có đường giao thông để xe ô tô đến được thì lại rất ít. Hiện chúng tôi đang đến khảo sát một số địa bàn ở xã Bàu Cạn, Tân Hiệp, Long Phước và Phước Bình của huyện Long Thành, hy vọng sẽ sớm tìm được địa điểm đầu tiên để triển khai dự án này.

 

* Nhu cầu phát triển diện tích cây TNHC của trung tâm là bao nhiêu, thưa bà?

 

- Chúng tôi đang cần khoảng 100 hécta đất để trồng cây TNHC để trung tâm bào chế thuốc trong nước. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một vùng đất rộng 100 hécta là rất khó, nên chúng tôi phải chia nhỏ ra thành những vùng khác nhau và mức tối thiểu là 10 hécta/vùng. Trong khi đó, nhu cầu dược liệu lấy từ cây TNHC ở trên thế giới hiện nay là rất lớn. Sau này nếu thuận tiện chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng để lấy sản phẩm xuất khẩu.

 

* Được biết, nếu trung tâm không thuê được đất của các đơn vị hay HTX thì sẽ thuê đất của dân để trồng, vậy phương thức thuê sẽ như thế nào?

 

- Phương án thứ nhất là nếu không thuê được đất của các đơn vị nhà nước hoặc HTX thì chúng tôi sẽ thuê đất của các hộ dân. Khi chọn được những vùng đất có đủ điều kiện, chúng tôi làm hợp đồng với những hộ dân ở đó và thuê trong vòng từ 5 đến 10 năm. Giá thuê sẽ được tính bằng và hơn với thu nhập từ cây hoa màu như: bắp, đậu, mì mà người dân ở đây đang sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi cũng thuê luôn những hộ dân ở đó làm công nhân cho chúng tôi với mức lương hàng tháng từ 900 ngàn đến trên 1 triệu đồng/người. Người dân cho thuê đất lúc này không phải lo đến việc mất mùa hay được mùa nữa, cũng như không cần thiết phải quan tâm đến việc đầu tư về vật tư nông nghiệp hay lo lắng đầu ra của sản phẩm.

Công nhân đang làm cỏ tại vườn TNHC ở xã Long Phước, huyện Long Thành.

 

* Tại trung tâm không thực hiện theo phương pháp hợp tác với nông dân như đầu tư về giống cây, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật cho nông dân rồi mua lại sản phẩm với giá cao?

 

- Trồng cây TNHC để bào chế thuốc phải tuân thủ những quy trình kỹ thuật rất nghiêm ngặt. Trên thế giới gọi việc sản xuất cây này là làm nông nghiệp sạch, không được đưa hóa chất vào trong sản xuất, cụ thể không bón phân hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu (bắt sâu bằng tay), không xịt thuốc trừ cỏ. Với những quy định như vậy thì rất khó có thể giao cho dân sản xuất được, mà chúng tôi phải trực tiếp chỉ đạo sản xuất.

 

* Xin cảm ơn bà.

Khắc Giới (thực hiện)

 

 

Tin xem nhiều