Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai Lê Viết Hưng:
Gặp gỡ các doanh nghiệp sẽ là một kênh thông tin quan trọng, giúp sở xử lý công việc tốt hơn...

09:05, 16/05/2007

Ngày mai 18-5, Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT) Đồng Nai sẽ có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với một số các doanh nghiệp (DN) đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đây là buổi gặp gỡ lần đầu tiên do Sở TN-MT tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp có dịp trao đổi, góp ý thẳng thắn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vấn đề có liên quan đến tài nguyên đất, nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường (BVMT). Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở TN-MT Lê Viết Hưng trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ này...

Thanh - kiểm tra BVMT tại các nhà máy trong KCN.

Ngày mai 18-5, Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT) Đồng Nai sẽ có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với một số các doanh nghiệp (DN) đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đây là buổi gặp gỡ lần đầu tiên do Sở TN-MT tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp có dịp trao đổi, góp ý thẳng thắn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vấn đề có liên quan đến tài nguyên đất, nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường (BVMT). Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở TN-MT Lê Viết Hưng trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ này...

 

* Phóng viên: Xin ông cho biết mục đích của cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp do Sở TN-MT tổ chức lần này?

 

- Ông Lê Viết Hưng:  Quản lý TN-MT là một lĩnh vực có liên quan rất nhiều đến các hoạt động của doanh nghiệp (DN). Vì bất kỳ DN nào, từ khi bắt đầu lập dự án đầu tư, đến quá trình hoạt động cũng đều phải sử dụng đất, thực hiện các quy định về BVMT và sử dụng các tài nguyên để phục vụ sản xuất. Do đó, trong quá trình hoạt động, các DN rất cần có sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, trong đó có Sở TN-MT.

Ngược lại, đối với Sở TN-MT, việc tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, không chỉ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho DN, mà còn giúp Sở tiếp cận sát hơn với những vấn đề bức xúc của họ, nhất là đối với những vấn đề mà ngay tại các cuộc gặp gỡ cấp cao hơn (với UBND tỉnh, Chính phủ...) chưa giải quyết hết được. Ở đây, chúng tôi sẽ đi vào những vấn đề chi tiết, cụ thể hơn: ví dụ các thủ tục về khai thác nước ngầm, xả nước thải hiện nay có gây khó khăn gì cho DN không mà qua hơn 1 năm Sở TN-MT đã hướng dẫn thủ tục nhưng số lượng DN đăng ký xin phép xả thải vẫn còn rất thấp? Việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung trong các KCN gặp những khó khăn, vướng mắc như thế nào?...

 

* Như vậy, quy mô cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các DN lần này có lẽ sẽ rất lớn, thưa ông?

 

- Do đây chỉ mới là lần đầu chúng tôi tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ các DN, nên để cuộc gặp gỡ, trao đổi đi vào chiều sâu và hiệu quả, chúng tôi sẽ giới hạn số lượng vào khoảng hơn 40 DN. Đây sẽ là những DN lớn (bao gồm cả các DN kinh doanh hạ tầng KCN, các DN trong nước và các DN có vốn đầu tư nước ngoài) đang sử dụng đất đai, nước ngầm nhiều, có nguồn xả thải ra môi trường tương đối lớn...

 

* Về phía Sở TN-MT, ông có thể cho biết những nội dung chính sẽ được trao đổi trong buổi gặp gỡ các DN lần này?

 

-Thứ nhất, về phía Sở, chúng tôi sẽ thông báo cho các DN biết về tình hình các DN chấp hành các quy định của Nhà nước có liên quan đến tài nguyên đất, nước, khoáng sản và BVMT trong thời gian qua; góp ý với các DN để họ khắc phục những vi phạm thường gặp. Thứ hai là chúng tôi sẽ hướng dẫn các DN thực hiện các thủ tục, các quy định mới của Nhà nước cho thật đúng và thật tốt. Thứ ba là trong phạm vi thẩm quyền cho phép, chúng tôi sẽ giải quyết những kiến nghị, đề nghị của các DN liên có quan đến công tác quản lý ngành. Còn đối với những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền  cho phép, chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên để trả lời ngay tại chỗ cho DN hoặc trả lời sau buổi gặp gỡ. Chẳng hạn vừa rồi, có DN đặt vấn đề xung quanh thủ tục xác nhận nhập khẩu phế liệu, hay đề nghị xung quanh việc cấp phép xả thải cho các DN trong KCN... Đây là những vấn đề vượt quá quyền hạn của chúng tôi nên chúng tôi đã xin ý kiến của Bộ TN-MT, nếu Bộ trả lời kịp, thì trong buổi tiếp xúc, gặp gỡ lần này, chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp cho DN.

 

* Cuối cùng theo ông, sẽ có những vấn đề nào nổi cộm được các DN đề cập và Sở TN-MT mong muốn điều gì thông qua buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp này?

 

-Trước hết, điều mà chúng tôi mong muốn ở các DN trong buổi tiếp xúc, gặp gỡ lần này là họ sẽ tham gia góp ý cho chúng tôi về công tác quản lý vừa qua có những mặt nào tốt, mặt nào chưa tốt. Họ có thể góp ý cho cái chung hoặc cụ thể từng công việc, thậm chí góp ý cho từng hành vi của mỗi công chức, để qua đó chúng tôi rút kinh nghiệm, chấn chỉnh xử lý, nhằm phục vụ tốt hơn cho DN. Bên cạnh đó, theo chúng tôi, trong buổi tiếp xúc, gặp gỡ lần này, các DN sẽ phản ánh rất nhiều vấn đề bức xúc xung quanh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và các quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, BVMT.... Chúng tôi nghĩ, những vấn đề nào cần giải đáp thì họ cứ trao đổi thẳng thắn. Việc chúng tôi giới hạn khoảng hơn 40 DN trong buổi tiếp xúc, gặp gỡ lần này cũng không ngoài mục đích muốn dành nhiều thời gian để cùng nhau trao đổi. Nếu buổi gặp gỡ lần này có kết quả tốt, có thể chúng tôi sẽ tổ chức gặp gỡ các DN mỗi năm một lần hay thậm chí 6 tháng một lần. Và, trong tương lai, Sở TN-MT không chỉ tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp như thế này, mà còn có thể tổ chức giao lưu trực tuyến với các DN qua mạng Internet và nhiều hình thức khác nhau để mở rộng kênh thông tin, nhằm phục vụ tốt cho các DN.

 

* Xin cảm ơn ông.

Hoàn Vũ  (thực hiện)

 

Tin xem nhiều