Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngành thủy lợi sẽ đáp ứng đủ lượng nước sản xuất cho đến hết tháng 4-2007

09:03, 16/03/2007

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT), tính đến thời điểm này, mực nước tại các sông, suối, hồ trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Trong đó có nhiều khu vực hiện đang bị hạn nặng... Trước tình hình này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi (KTTL) Đồng Nai Nguyễn Văn Hòa về các biện pháp cung cấp nước sản xuất nông nghiệp trong mùa khô 2007 và được ông cho biết

Ông Nguyễn Văn Hòa (đầu tiên bên trái) đi kiểm tra hệ thống thủy lợi tại đập Đồng Hiệp  (huyện Tân Phú) vào cuối tháng 2-2007.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT), tính đến thời điểm này, mực nước tại các sông, suối, hồ trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Trong đó có nhiều khu vực hiện đang bị hạn nặng... Trước tình hình này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi (KTTL) Đồng Nai Nguyễn Văn Hòa về các biện pháp cung cấp nước sản xuất nông nghiệp trong  mùa khô 2007 và được ông cho biết:

 

- Do mùa mưa năm 2006 dứt sớm, dịch bệnh trên cây lúa lại phát triển ở nhiều địa phương, khiến  vụ sản xuất  đông - xuân phải lùi lại khoảng 1 tháng và trước dự báo tình hình nắng hạn sẽ diễn ra gay gắt trên diện rộng, gây bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp, nên ngay sau khi mùa mưa 2006 chấm dứt, Công ty KTTL đã lập kế hoạch chi tiết để cung cấp nước sản xuất cho các khu vực. Để dễ dàng điều tiết nước một cách hợp lý, công ty tạm thời phân  thành 3 khu vực: vùng bị hạn nặng (Xuân Lộc, Long khánh), vùng bị hạn trung bình (các huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Biên Hòa, Trảng Bom) và vùng ít bị hạn (Long Thành, Nhơn Trạch) với tổng diện tích lúa và hoa màu khoảng trên 10.000 hécta. Cho đến thời điểm này, mặc dù ở nhiều nơi mực nước đã cạn kiệt nhưng ngành thủy lợi vẫn đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho nông dân canh tác.

 

* Riêng huyện Tân Phú, nơi có diện tích sản xuất tập trung khá lớn,  ngành thủy lợi có giải pháp gì để giải quyết nước cho bà con sản xuất?

 

- Huyện Tân Phú có hơn 5.000 hecta, trong đó có 5 xã trọng điểm lúa  nhiều khả năng sẽ bị khô hạn. Hiện tại, ngay sau khi thu hoạch vụ đông - xuân, bà con nông dân đã chủ động xuống giống ngay vụ xuân - hè nên rất nhiều khu vực đang “khát” nước. Chính vì vậy,  ở các đập dâng, chúng tôi bố trí lịch lấy nước theo kiểu cách nhật cho từng vùng nên trong tuần, mọi cánh đồng đều đủ nước sử dụng. Đối với những khu vực nước không tự chảy được, chúng tôi bố trí máy bơm để giải quyết nhu cầu sử dụng nước của nông dân cho  vụ xuân - hè. Do chủ động được nguồn nước và phân bổ nước phù hợp với điều kiện sản xuất nên khả năng khô hạn ở các vùng trọng điểm lúa, cũng như hoa màu ở Tân Phú sẽ không xảy ra.

 

*  Còn ở khu vực Xuân Lộc - Long Khánh, Công ty KTTL đã có kế hoạch gì, thưa ông?

 

- Do các đập dâng ở Xuân Lộc, Long Khánh đa số đều là những đập nhỏ, hàng năm đến thời điểm này thường cạn kiệt nước, hoặc nếu còn thì lượng nước không đáng kể, nên nông dân thường đã  chủ động gieo cấy sớm. Đối với hồ Gia Ui, tính đến nay vẫn còn đủ nước để phục vụ sản xuất cho đến tháng 4-2007. Trường hợp xấu nhất là nếu nước hồ Gia Ui cạn sớm hơn dự kiến, chúng tôi sẽ đề nghị UBND huyện chi viện khoảng 500.000 m3 nước từ hồ Núi Le về để hỗ trợ cho các vùng sử dụng nước hồ Gia Ui (khoảng hơn 500 hecta).

 

* Tại những công trình trạm bơm điện, liệu nguồn nước có đủ cung cấp cho toàn bộ diện tích đã xuống giống vụ đông - xuân không?

 

 - Hầu hết các trạm bơm điện trên địa bàn Đồng Nai đều lấy nước từ sông Đồng Nai lên nên khả năng thiếu nước ở các trạm bơm sẽ không xảy ra. Riêng trạm bơm điện Ngọc Định (huyện Định Quán), do thiết kế không phù hợp nên khi mực nước sông Đồng Nai xuống thấp thêm 20cm so với hiện tại thì máy bơm không thể hoạt động được. Tuy nhiên, để cứu nguy cho khoảng hơn 20 hécta lúa và bắp của vùng này, chúng tôi sẽ sử dụng bơm dầu để bơm trực tiếp từ sông lên bể xả.

 

* Riêng các công trình hồ chứa có đủ nguồn nước để phục vụ sản xuất trong thời gian tới ?

 

- Các hồ chứa nhỏ như: Mo Nang, Bà Long, Thanh Niên, lượng nước hiện còn rất ít. Do vậy, cần đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm thì mới đảm bảo sản xuất vụ đông - xuân này. Xin được nhấn mạnh, các hồ chứa này không thể giải quyết đủ nước để sản xuất vụ hè - thu. Tại hồ chứa Đa Tôn, tính đến cuối tháng 2-2007, lượng nước trong hồ còn hơn 11 triệu m3. Trong tháng 3 và tháng 4 sắp tới, Công ty KTTL sẽ đưa khoảng 5 triệu m3 nước từ hồ Đa Tôn về đập Đồng Hiệp để phục vụ tưới tiêu cho hàng ngàn hécta vụ đông - xuân tại xã Phú Điền (huyện Tân Phú) và khoảng 60 hécta ở xã Phú Hòa (huyện Định Quán). Dự kiến, lưu lượng dự trữ ở hồ Đa Tôn sẽ còn khoảng 1,5 triệu m3, đủ để phân phối cho sản xuất, với điều kiện nông dân phải tiết kiệm tối đa.

 

* Ông có lưu ý gì với bà con nông dân về tình hình sử dụng nước phục vụ sản xuất trong mùa khô này?

 

- Dù đã có giải pháp chống hạn, nhưng đối với từng vùng, bà con nông dân  cần  tính toán chuyển đổi cây trồng cho hợp lý và hiệu quả.  Riêng mùa khô hạn năm nay, tôi xin đảm bảo Công ty sẽ đáp ứng đủ lượng nước sản xuất cho đến hết tháng 4-2007. Nếu đến thời điểm này, những diện tích chưa thu hoạch sẽ không ảnh hưởng gì đến năng suất cây trồng. Song, xin được lưu ý rằng, bà con nông dân cũng cần phải sử dụng nước tiết kiệm, phù hợp thì mới có đủ lượng nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích sản xuất trong mùa khô hạn đang diễn ra.

 

* Xin cảm ơn ông!

Tạ Nguyên (thực hiện)

 

Tin xem nhiều