
Dịch lở mồm long móng (LMLM) đã chính thức xuất hiện ở xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) và đến nay có gần 2.000 con gia súc mắc bệnh đã được tiêu hủy. Hiện công tác phòng ngừa lây lan dịch bệnh LMLM trên gia súc vẫn đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Sơn Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi (PCDHVN) tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục thú y Đồng Nai.
![]() |
|
Phun xịt khử trùng tiêu độc, một biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh tốt nhất trong khi thiếu vắc-xin. |
Dịch lở mồm long móng (LMLM) đã chính thức xuất hiện ở xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) và đến nay có gần 2.000 con gia súc mắc bệnh đã được tiêu hủy. Hiện công tác phòng ngừa lây lan dịch bệnh LMLM trên gia súc vẫn đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Sơn Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi (PCDHVN) tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục thú y Đồng Nai.
* PV : Thưa ông, tình hình diễn biến dịch LMLM trên địa bàn tỉnh hiện nay ra sao?
- Ông Hoàng Sơn Hải: Vào tháng 4 và 5, sau khi xác định heo ở hai huyện: Tân Phú và Định Quán bị lây bệnh LMLM qua nguồn vận chuyển heo bệnh từ Lâm Đồng về, Ban chỉ đạo PCDHVN tỉnh đã chỉ đạo ngành thú y và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa triển khai ngay việc phun khử độc, sát trùng các chuồng trại chăn nuôi, tiến hành tiêm phòng đợt 2 cho gia súc và số heo bệnh được tiêu hủy kịp thời nên nguồn bệnh ở đây đã khống chế được. Vào giữa tháng 5, có một số heo ở hai ấp: Suối Râm và Suối Cả của xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) bị bệnh LMLM. Xác định đây là hai ấp nằm trên đường vận chuyển gia súc chính từ miền Trung đi Bà Rịa - Vũng Tàu đã lây nhiễm mầm bệnh cho gia súc với diễn biến lây lan tương đối nhanh nên UBND tỉnh đã cho công bố dịch ở xã này để có biện pháp ngăn ngừa lây lan. Hiện nay, ngoài huyện Cẩm Mỹ, ở một vài huyện khác cũng xảy ra tình trạng heo bị LMLM nhưng mức độ nhẹ, chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong đàn, chủ yếu là lây nhiễm từ nguồn vận chuyển heo bệnh ở nơi khác đến.
* Còn hoạt động của các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh như thế nào?
- Đến nay toàn tỉnh đã có 6 chốt kiểm dịch chính ngăn ngừa heo bệnh vận chuyển từ tỉnh ngoài vào. Đó là các chốt kiểm dịch ở huyện Tân Phú, Xuân Lộc và thành lập mới thêm hai chốt ở xã Xuân Thành (Xuân Lộc) để ngăn heo bệnh từ Bình Thuận vào; một chốt được tách từ trạm kiểm dịch Ông Đồn đưa ra xã Xuân Hòa (giáp ranh với Bình Thuận). Riêng tại huyện có dịch Cẩm Mỹ cũng thành lập 5 chốt để kiểm soát gia súc ra, vào. Các chốt kiểm dịch này có người trực 24/24 giờ, để kiểm soát, kiểm dịch gia súc và được phép tiêu hủy không hỗ trợ đối với gia súc bị LMLM không rõ nguồn gốc, gia súc bệnh ở những cơ sở giết mổ trái phép, các vựa kinh doanh...
* Riêng với vùng dịch ở Long Giao, tình hình diễn biến dịch có gì mới?
Ngoài việc lập các chốt kiểm dịch để khống chế động vật cũng như sản phẩm từ động vật ra, vào, Ban chỉ đạo còn xác định các xã giáp ranh với Long Giao nằm trong vùng uy hiếp như: Nhân Nghĩa, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Bảo để có biện pháp xử lý. Trước mắt, ở những vùng này không được nhập heo giống vào nuôi, triển khai các chốt kiểm dịch xã, có bố trí công an, dân quân, xã đội, thú y trực chốt 24/24 giờ..., đồng thời đã chỉ đạo và giao cho Trạm thú y huyện tiến hành khử độc, sát trùng các chuồng trại chăn nuôi hai lần mỗi tuần. Đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì dùng bột sát trùng rải xung quanh chuồng trại của mình
* Nhưng hiện nay dịch lại bùng phát ở xã Nhân Nghĩa, ông nghĩ gì về việc này?
Chúng tôi xác định đây là vùng có dịch để đối phó như là vùng dịch, nghĩa là phải lập chốt kiểm dịch, tăng cường công tác kiểm dịch, phun thuốc khử độc, sát trùng, hạn chế lưu thông các loại thịt gia súc. Tổng đàn heo của Nhân Nghĩa hiện có 42.000 con thì tính đến ngày 14-6 đã tiêu hủy 330 con bị bệnh.
* Thưa ông, công tác phát hiện gia súc bệnh và tiêu hủy được thực hiện như thế nào?
- Các địa phương có gia súc bị LMLM phải kịp thời phát hiện thông qua người dân báo lên xã, xã báo lên huyện và huyện ra quyết định xử lý tiêu hủy ngay những gia súc bị bệnh. Đối với các nguồn gia súc bệnh vận chuyển không có giấy tờ, heo bệnh và thịt heo tại những cơ sở giết mổ trái phép, heo bệnh ở những vựa kinh doanh gia súc... sẽ bị tiêu hủy không hỗ trợ. Riêng số gia súc người dân nuôi có nguồn gốc, khi phát hiện bệnh và tiêu hủy sẽ được hỗ trợ theo mức đền bù của Nhà nước là 10.000 đồng/kg đối với heo và 12.000 đồng/kg đối với trâu, bò. Nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí tiêu hủy đối với các địa phương là 50.000 đồng/con heo, không kể lớn nhỏ.
* Hiện nay việc tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc trên địa bàn thế nào? Được biết, lượng vắc- xin tiêm phòng đang rất hạn chế?!
- Chúng tôi đang gặp khó khăn về cung cấp vắc-xin tiêm phòng cho đàn gia súc. Trước đó, khi một số tỉnh, thành khác xuất hiện dịch, chúng tôi đã tổ chức tiêm phòng đợt 1 và 2. Sau khi công bố dịch ở xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ), ngày 9-6, chúng tôi nhận về thêm 10.000 liều. Số vắc-xin này được ưu tiên cấp về huyện Cẩm Mỹ 4.000 liều và các xã ở vùng uy hiếp là Bảo Quang, Hàng Gòn của thị xã Long Khánh 1.000 liều để chích bao vây. Nếu vắc-xin được cung cấp nhiều thì vành đai tiêm phòng được mở rộng hơn nữa. Trước mắt, do khó khăn về vắc-xin nên chúng tôi tập trung vào việc khử độc, sát trùng và bước đầu tại một số xã đã thực hiện và có hiệu quả rất tốt, heo chưa tiêm phòng nhưng cũng không bị lây bệnh khi được phun xịt khử trùng 2 lần mỗi tuần.
* Xin cảm ơn ông!
P. L (thực hiện)



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)









