Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Hoàng Văn Huấn, Vụ trưởng, Trung tâm xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch - đầu tư :
Đồng Nai biết cách làm cho bạn bè hiểu mình

04:05, 19/05/2005

Trong chuyến xúc tiến đầu tư vừa qua tại Hàn Quốc, tỉnh đã mời ông Hoàng Văn Huấn, Vụ trưởng - Trung tâm xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch - đầu tư tham gia đoàn công tác. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông về tình hình thu hút vốn đầu tư của cả nước và hoạt động xúc tiến đầu tư của Đồng Nai.

Hoàng Văn Huấn
Trong chuyến xúc tiến đầu tư vừa qua tại Hàn Quốc, tỉnh đã mời ông Hoàng Văn Huấn, Vụ trưởng - Trung tâm xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch - đầu tư tham gia đoàn công tác. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông về tình hình thu hút vốn đầu tư của cả nước và hoạt động xúc tiến đầu tư của Đồng Nai.

PV : Đề nghị ông cho biết về tình hình thu hút vốn đầu tư của cả nước hiện nay  và ông đánh giá thế nào  về hoạt động xúc tiến đầu tư của Đồng Nai?

- Ông Hoàng Văn Huấn: Công tác đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay có bước phát triển tốt so với mấy năm trước đây. Cụ thể, năm 2004 chúng ta thu hút được 4,2 tỷ USD, tăng 35% so với  năm 2003; và trong 4 tháng đầu năm 2005, chúng ta thu hút được 2,1 tỷ USD (cả vốn đầu tư mới và vốn tăng), tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2004. Tình hình đầu tư trong nước đang phát triển rất tốt nên chúng ta phải biết tận dụng cơ hội.

Các DN Hàn Quốc đang làm ăn có hiệu quả ở Đồng Nai tham gia hội thảo ở Busan góp phần giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư 

Về phần  Bộ Kế hoạch - đầu tư, chúng tôi đánh giá rất cao Đồng Nai trong hoạt động kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài. So với cả nước, Đồng Nai đứng thứ ba, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội; tuy đứng thứ ba nhưng Đồng Nai lại có mức tổng vốn đầu tư gấp gần 2 lần so với tỉnh xếp thứ tư (Bình Dương). Đồng Nai hiện nay là gần 8 tỷ USD còn Bình Dương là 4,5 tỷ USD. Tất nhiên, Đồng Nai có những thuận lợi khách quan riêng nhưng nhiều địa phương khác cũng có những yếu tố tương tự như Đồng Nai lại không làm được. Điều đó chứng tỏ rằng, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh rất tích cực và có nhiều giải pháp tốt trong kêu gọi, mời chào thu hút đầu tư nước ngoài nên mới có kết quả như vậy.

 

* Được mời tham gia đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Hàn Quốc, ông có nhận xét gì về cách làm của Đồng Nai và đánh giá về hai cuộc hội thảo tại Seoul và Busan?

- Chúng tôi đã có nhiều dịp được mời tham gia các chuyến xúc tiến đầu tư của Đồng Nai (năm ngoái tham gia chuyến xúc tiến đầu tư ở Nhật Bản do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thị Kim Nguyên dẫn đầu; vừa qua là chuyến Hàn Quốc do chính Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một dẫn đầu), chúng tôi nhận thấy cách làm của Đồng Nai rất tốt. Mình biết đi sâu vào bè bạn, làm cho bè bạn hiểu mình và cũng làm cho bè bạn quan tâm đến mình.

Qua theo dõi hai cuộc hội thảo tại Seoul và Busan, và qua các cuộc tiếp xúc riêng, tôi nhận thấy các nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm đến Đồng Nai không chỉ  vì một số thuận lợi của Đồng Nai mà bởi chính cách đối xử, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc đang làm ăn có kết quả tại Đồng Nai, ngoài ra tạo nhiều cơ hội để các DN hoạt động. Cả hai cuộc hội thảo vừa rồi tại Hàn Quốc là rất thành công. Số người tham dự khá đông, đặc biệt các câu hỏi của các nhà đầu tư tập trung vào những vấn đề rất thiết thực. Tôi cũng đã có dịp tham dự nhiều cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư của nhiều địa phương khác nên con số trên 200 người tham dự một cuộc hội thảo với quy mô kêu gọi đầu tư của một tỉnh như thế là rất thành công.

 

* Từ những vấn đề đặt ra tại hai cuộc hội thảo, theo ông, Đồng Nai cần làm gì để môi trường đầu tư thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng?

Một số kết quả bước đầu từ chuyến xúc tiến đầu tư ở Hàn Quốc

 

* Công ty Sonadezi Long Thành:

Hai doanh nghiệp hẹn sang tìm hiểu cụ thể; trong đó một DN sản xuất phụ tùng ô tô và một DN SX nhựa, vỏ tủ lạnh fax sang nội dung gồm 27 câu hỏi.

* Công ty Minh Hiệp:

Một DN ký tắt thuê 6 hécta, hẹn ngày 22-5-2005 sang làm việc cụ thể.

* Công ty xây dựng dân dụng công nghiệp số 2 (KCN Nhơn Trạch 2) :

Công ty KIMCO (Hàn Quốc) thuê 2,6 hécta trong vòng 44 năm sản xuất tháp giải nhiệt (hệ thống xử lý lạnh cho các nhà cao tầng).

* Công ty Tín Nghĩa :

5 DN (sản xuất linh kiện điện thoại di động, chế biến nước sâm, khoáng sản, vật liệu xây dựng cao cấp) hứa sẽ qua tìm hiểu để đầu tư vào KCN Nhơn Trạch 3.

- Tôi thấy rằng, việc tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư, gặp gỡ nhau như thế mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn vẫn là các bước tiếp theo, chúng ta cần bám sát những quá trình sau này. Đối với những dự án người ta quan tâm, phải cử người bám sát, lôi kéo họ vào cho bằng được. Ở Đồng Nai, các chính sách, việc giải quyết chính sách để tạo điều kiện cho các DN là rất tốt. Nhưng qua các cuộc hội thảo này, tôi cũng nhận thấy một số đơn vị tham gia đoàn đi kêu gọi đầu tư nhưng thực tế chưa đủ lực bên trong. Ví dụ khi người ta muốn vào một KCN nhưng tại đây điện, nước, khu xử lý nước thải chưa hoàn chỉnh thì rất khó khăn cho người ta. Theo tôi là phải chuẩn bị kỹ hơn nữa.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là chúng ta cần bám sát các nhà đầu tư đang hoạt động. Bởi vì như ông Lý Quang Diệu (cựu Thủ tướng Singapore ) đã từng nói: Chúng ta phải chăm sóc tốt con chim đang đậu ở đây, nếu nó có khỏe mạnh, nó hót hay thì các con chim khác mới sà xuống. Còn những con chim đang ở (nước ta) ốm yếu, què quặt mà ta có nói tốt cách mấy thì các con chim khác không thể sà xuống được. Đó là một bài học hay mà Đồng Nai đang thực hiện.

* Xin cám ơn ông.

Huy Thanh (thực hiện)

 

 

Tin xem nhiều