Báo Đồng Nai điện tử
En

Không ngừng cải tiến (Bài 3)

10:06, 08/06/2016

Ngày 15-10-1976, Báo Đồng Nai trở thành cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Báo ra 8 trang, mở được một số chuyên mục, ấn định nội dung từng trang cụ thể, xuất bản định kỳ hàng tuần.

Ngày 15-10-1976, Báo Đồng Nai trở thành cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Báo ra 8 trang, mở được một số chuyên mục, ấn định nội dung từng trang cụ thể, xuất bản định kỳ hàng tuần. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV kết thúc thành công, Báo Đồng Nai chính thức trở thành “Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai”, tờ báo tiếp tục được nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức.[links(right)]

Để đáp ứng tình hình mới, đội ngũ phóng viên cơ hữu cũng bước đầu đi vào chuyên sâu theo từng ban chuyên đề. Ban Chính trị - xã hội (bao gồm: giáo dục, y tế, thể thao, thanh niên, thiếu nhi...) do anh Giang Bảo phụ trách biên tập với những cây bút đang lên, như: Thúy Liễu, Trần Quang, Minh Châu. Ban Kinh tế do anh Xuân Bảo phụ trách mảng công thương nghiệp với các phóng viên: Xuân Phú và Vũ Hoàng; mảng nông nghiệp do kỹ sư Trương Bá Tuấn phụ trách, có: Bùi Thuận, Kim Loan. Phòng Nhiếp ảnh do Trung Tiến phụ trách, có ông Tư Đầy, Phan Dẫu. Công tác tư liệu, bạn đọc do chị Yến, Hoài Mộng đảm nhận. Phụ trách Tòa soạn có Đặng Minh Hân (đã mất), Trung Chính (đã mất). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhựt và Lữ Sĩ Sinh là 2 phóng viên đặc biệt chuyên trách mảng nông lâm. Sau đó, báo lần lượt tiếp nhận thêm: Tống Ngọc Sâm, Trần Huy Thanh, Trần Gia Minh và rồi Nguyễn Việt (từ bộ đội chuyển ngành), Đức Việt (Đài Truyền thanh Biên Hòa qua), Trần Ngọc Tuấn và Bùi Sử Hoàn (từ Tỉnh đoàn sang, vừa nghỉ hưu đầu năm 2016), Xuân Lập (từ tờ tin huyện Long Thành về)…

* Bổ sung nhân tố mới

Cuối năm 1979 đến đầu năm 1980, cơ quan Báo Đồng Nai đứng trước một biến động lớn. Phó tổng biên tập Đoàn Ngọc Giao rút một bộ phận cán bộ, phóng viên, nhân viên hành chính, nhà in ra Vũng Tàu để thành lập tờ báo Đảng của đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Hơn một nửa ở lại Báo Đồng Nai và lần lượt được bổ sung thêm: Thu Trân, Ngọc Dần, Hồng Thành, Kim Phụng, Hồ Lan... rồi Minh Thân (đã mất), Hữu Thạnh, Lê Na, Hồ Chừng (hiện là Trưởng phòng Báo Đồng Nai điện tử)… Đồng chí Lê Tân được cử sang làm Tổng biên tập, tăng cường thêm nhà báo Lê Thiện làm Phó tổng biên tập, đưa Tổ trưởng Nguyễn Thiện Nhựt làm Thư ký Tòa soạn… Tất cả đã tạo ra một chuyển biến mới trong việc chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền trên Báo Đồng Nai.

Phó tổng biên tập Đoàn Ngọc Giao (bìa trái) đi cơ sở.
Phó tổng biên tập Đoàn Ngọc Giao (bìa trái) đi cơ sở.

 Một thành công ngoạn mục, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo bạn đọc là việc mở màn cho công tác chống tiêu cực trên báo rất bài bản, công phu từ việc xác định trọng tâm, trọng điểm đến phương án thu thập tư liệu, chứng cứ mang tính thuyết phục, đạt được hiệu quả cao qua loạt bài phóng sự điều tra Đằng sau một tổ hợp.

Phát huy những kết quả tích cực này, khi đất nước bắt đầu chuyển hướng đổi mới tư duy, trên trang Báo Đồng Nai đã nhanh chóng xuất hiện nhiều bài viết tán dương những điển hình nhân tố mới dám mạnh dạn tháo bỏ những trói buộc lâu đời để vươn lên làm ăn, sản xuất; đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với những hiện tượng tiêu cực, lợi dụng thế độc quyền để thâm lạm, chèn ép người dân nhằm trục lợi. Nhiều cây bút chống tiêu cực còn khá trẻ ở Đồng Nai nhanh chóng góp mặt, như: Lê Biên Hùng (Bùi Thuận), Xuân Phú, Hữu Nguyên (Bùi Hữu Phước, nguyên phóng viên Đài PT-TH Đồng Nai), Huỳnh Kim Ngọc (hiện là Phó giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai), Hai Củ (Mai Sông Bé, nguyên phóng viên Phân xã Đồng Nai, hiện đang là Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai), Lê Hiền (nguyên Trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Nai), Nguyễn Hữu Huế (nguyên phóng viên Đài PT-TH Đồng Nai, sau làm Thư ký Tòa soạn Báo Vũng Tàu chủ nhật), Minh Chung (Đài PT-TH Đồng Nai)…

Làm báo mà đụng vào “ổ kiến lửa” không đơn giản chút nào, nhưng chính đây mới thực sự là chất men cho người làm báo có tâm huyết!

* Làm báo hiện đại

Đến tháng 2-1987, nhà báo Nhật Nam (Nguyễn Thiện Nhựt, còn gọi là Bảy Nhựt) chính thức trở thành Tổng biên tập Báo Đồng Nai.

Ông Tổng biên tập đời thứ 4 và giữ cương vị này thâm niên đến 18 năm cũng là người bị nhiều tai nạn, rủi ro nghề nghiệp nhất. Có những vụ ông suýt tiêu tan cả sinh mạng chính trị. Nhưng chính trong thời kỳ Tổng biên tập Nguyễn Thiện Nhựt, diện mạo của tờ Báo Đồng Nai được cải tiến mạnh mẽ, đổi mới hoàn toàn cả về nội dung lẫn hình thức.

Kiên trì vận động thay đổi phương thức thông tin một chiều quen thuộc cũng như chỉ phản ánh theo kiểu minh họa chính sách, chủ trương, Tổng biên tập Bảy Nhựt chỉ đạo chú ý nhiều hơn đến cuộc sống, sinh hoạt đời thường; thậm chí những góc trái của xã hội để phản ảnh hiện thực đa chiều và sống động hơn với nhiều chuyên mục gần gũi và hấp dẫn đối với quảng đại quần chúng. Báo Đồng Nai trở thành tờ báo Đảng địa phương có số lượng phát hành lớn, thoát ra khỏi cơ quan, công sở của Nhà nước, được bày bán ở nhiều sạp báo và được những người bán báo dạo đưa ra rao bán tại các nơi công cộng.

 Các phóng viên và cộng tác viên tại hội nghị cộng tác viên Báo Đồng Nai năm 1983.
Các phóng viên và cộng tác viên tại hội nghị cộng tác viên Báo Đồng Nai năm 1983.

Nắm được thời cơ Báo Đồng Nai đang “ăn khách”, Tổng biên tập Nguyễn Thiện Nhựt cho ra mắt thêm: phụ bản Chuyên đề An ninh trật tự (báo màu tím) rồi Đồng Nai chủ nhật với nhiều chuyên mục hấp dẫn, như: Mỗi tuần một chuyện kỳ tình, Lật lại hồ sơ, Thế giới hôm nay... với sự cộng tác của nhiều cây bút trong tỉnh cũng như nhiều nhà văn, nhà báo ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn.

Bắt nhịp cùng thời đại, toàn bộ biên tập, phóng viên đều đồng loạt “vi tính hóa” trong các hoạt động tác nghiệp. Không kể lớp phóng viên được đào tạo bài bản vừa ra trường, như: Phong Vũ (nguyên Trưởng ban Pháp luật - đời sống, đã qua đời), Kim Tuấn (hiện là Thư ký Tòa soạn Báo Đồng Nai), Mạnh Thắng (nay là phóng viên thường trú Báo Tiền Phong tại Đồng Nai) hoặc cùng thời như: Thu Trang (hiện nay là Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát), Phạm Mai (hiện là Trưởng ban Pháp luật - đời sống Báo Đồng Nai), Nguyễn Phượng (hiện là Phó trưởng ban Văn hóa - xã hội Báo Đồng Nai)... hay lớp đàn anh, đàn chị đến trước, như: Bùi Quang Huy (hiện là Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Trần Phi Châu, Tôn Hoàn (hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Lao động Đồng Nai), Phương Liễu, Hương Thơm, Đình Dũng... và “ lão” hơn là: Bùi Thuận, Xuân Phú, Huy Thanh, Kim Loan, Đức Việt, Sử Hoàn… cũng đều làm quen và sử dụng máy vi tính trong việc viết tin, bài, chụp ảnh kỹ thuật số.

Năm 2001, Báo Đồng Nai điện tử ra mắt bạn đọc, tạo thêm một kênh thông tin quan trọng cho Đồng Nai - một tỉnh đang tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa.

Bùi Thuận

 

 

 

Tin xem nhiều