Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyên án H500: Phá tổ chức phản động "lực lượng phục quốc"

08:09, 01/09/2010

Quá trình đấu tranh trong chuyên án H500, ban chuyên án phát hiện thêm 2 tổ chức phản cách mạng cùng có âm mưu chống phá chính quyền cách mạng của ta là: "Mặt trận dân quân ái quốc" và "Lực lượng dân quân ái quốc". Phát huy thắng lợi triệt phá tổ chức phản động "Phục quốc quân", ban chuyên án H500 tiếp tục điều tra, bóc gỡ từng đối tượng tham gia 2 tổ chức phản động này.

Quá trình đấu tranh trong chuyên án H500, ban chuyên án phát hiện thêm 2 tổ chức phản cách mạng cùng có âm mưu chống phá chính quyền cách mạng của ta là: "Mặt trận dân quân ái quốc" và "Lực lượng dân quân ái quốc". Phát huy thắng lợi triệt phá tổ chức phản động "Phục quốc quân", ban chuyên án H500 tiếp tục điều tra, bóc gỡ từng đối tượng tham gia 2 tổ chức phản động này.

 

* Làm rõ các tổ chức phản động hoạt động song trùng

 

Sau khi bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong tổ chức phản cách mạng "Phục quốc quân", ban chuyên án vừa tiến hành khai thác đối tượng vừa tiếp tục truy bắt những tên còn lại đang lẩn trốn trong dân hoặc trong rừng. Qua đấu tranh khai thác, các tên Lý Trần Bảo, Khưu Tiểu Long, Lù Cún Pẩu và Trần Văn Kính khai nhận, ngoài việc tham gia tổ chức phản cách mạng "Phục quốc quân" của Nguyễn Toàn Tiến, họ còn tham gia tổ chức phản cách mạng "Mặt trận dân quân ái quốc" do tên Trần Duy Ninh - ở TP.Hồ Chí Minh, cầm đầu. Đặc biệt, các đối tượng này còn tự dựng lên một tổ chức phản cách mạng với danh xưng "Lực lượng dân quân ái quốc".

 

Tổ chức "Lực lượng dân quân ái quốc" do Trần Văn Kính (ngụ tại xã Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) - nguyên là ký giả của một số tờ báo thời chế độ ngụy - cầm đầu. Kính là đối tượng giữ vai trò tham mưu các kế hoạch cho tổ chức phản động "Phục quốc quân", nhưng đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo tổ chức do Kính và đồng bọn tự đặt ra ở Đồng Nai. Ngoài một số ngụy quân, ngụy quyền trốn tránh học tập cải tạo, Kính còn móc nối với đám tàn quân hoạt động trong rừng do Lý Phá Sáng cầm đầu. "Lý Phá Sáng nguyên là đại úy, Trưởng phòng tình báo quân sự của tiểu khu Long Khánh ngụy. Sau giải phóng, Sáng trốn trình diện học tập cải tạo, chạy ra khu rừng phía Bắc huyện Tân Phú lẩn trốn. Tại đây, Sáng quy tụ những tên sĩ quan ngụy trốn trình diện học tập cải tạo để hoạt động thổ phỉ. Dưới trướng Sáng có 50 tên. Không chỉ chống phá chính quyền cách mạng, bọn chúng còn gây ra rất nhiều tội ác với nhân dân các xã phía bắc huyện Tân Phú. Chính lý do này mà Sáng được Trần Văn Kính phong cho chức Bộ trưởng Quốc phòng trong tổ chức "Lực lượng dân quân ái quốc" - Đại tá Huỳnh Tấn Minh cho biết.

 

* Vạch mặt "Mặt trận dân quân ái quốc"

 

So với 2 tổ chức còn lại, tổ chức phản động "Mặt trận dân quân ái quốc" do Trần Duy Ninh cầm đầu được tổ chức bài bản, chặt chẽ hơn. "Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức của Ninh đã xây dựng một "hệ thống tổ chức khá hoàn chỉnh từ trung ương đến cơ sở". Ngoài chức vụ chủ tịch Hội đồng lãnh đạo quốc gia do Ninh làm chủ tịch, tổ chức này còn thành lập ban bệ lãnh đạo, hệ thống tổ chức hành chính, lực lượng vũ trang (chia làm 4 vùng chiến thuật). Như, Phạm Chữ Thuyết (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh, nguyên là thiếu tá tình báo chế độ ngụy) giữ vị trí Phó chủ tịch Hội đồng lãnh đạo, Đinh Xuân Cầu giữ vai trò thủ tướng, Phạm Quang Chiếu (giữ chức tỉnh trưởng Vũng Tàu), Bùi Văn Chín (tỉnh trưởng Biên Hòa, sau khi Chín bị bắt, Thuyết đã đến Biên Hòa bổ nhiệm Đỗ Hữu Hồng thay thế), Lê Vĩnh Huân (Phó tỉnh trưởng Biên Hòa), Phạm Văn Căn và Phạm Văn Chiệt giữ chức Trưởng và Phó Ty Cảnh sát Biên Hòa... Chúng cũng có 2 "trung đoàn" vũ trang hoạt động ở vùng Tân Phú (dọc lộ 20, từ Km16 - 125) và vùng Kiệm Tân - Cây Gáo - Suối Rết (từ huyện Thống Nhất đến phường Tân Phong, Biên Hòa ngày nay)" - Đại tá Huỳnh Tấn Minh cho biết thêm.

 

Ngoài tổ chức hành chính, quân sự, "Mặt trận dân quân ái quốc" còn làm con dấu giả các cơ quan hành chính, phát hành tiền giả và trả lương cho những đối tượng chủ chốt trong tổ chức. Theo ông Đào Duy Kỳ: "Trong tổ chức phản động "Mặt trận dân quân ái quốc", những kẻ giữ chức từ xã trưởng trở lên, mỗi tháng được trả lương đến 23.000 đồng, một số tiền rất lớn thời bấy giờ.".

 

* Tiêu diệt gọn các nhóm phản động

 

Trên cơ sở những tài liệu thu thập được kết hợp với lời khai nhận của các đối tượng phản cách mạng bị ta bắt giữ, ngày 10-5-1976, lãnh đạo Ty Công an phát lệnh triển khai bước 2 chuyên án H500. Theo đó, các trinh sát trong ban chuyên án tập trung truy bắt bọn còn lại của tổ chức "Phục quốc quân" do Nguyễn Toàn Tiến cầm đầu, bọn tham gia các tổ chức phản cách mạng "Mặt trận dân quân ái quốc", "Lực lượng dân quân ái quốc". Đồng thời, kết hợp với truy quét, tiêu diệt bọn tàn quân của Lý Phá Sáng. Từ ngày 15 đến 31-5-1976, ban chuyên án đã chỉ đạo các địa phương bắt tiếp 29 tên, nâng số đối tượng phản động bị bắt trong chuyên án H500 lên đến 73 tên. Những tên bị bắt hầu hết là bọn tham gia đắc lực, cốt cán, bọn giữ chức vụ quan trọng trong các tổ chức phản cách mạng như: Phạm Chữ Thuyết, Lê Vĩnh Huân, Phạm Văn Căn, Phạm Văn Chiệt, Đỗ Hữu Hồng, Phạm Quang Chiểu, Nguyễn Văn Hinh (giữ chức trưởng ban kinh tài tỉnh Biên Hòa), Nguyễn Quốc Hùng (giữ chức quận trưởng quận Hố Nai), Nguyễn Văn Sáng (giữ chức quận trưởng quận Châu Thành, tỉnh Biên Hòa), Lâm Kiên Sơn (giữ chức phụ tá tỉnh trưởng Biên Hòa). Số còn lại là các tên giữ các chức từ xã trưởng trở lên trong tổ chức phản cách mạng này. Đặc biệt, trong đó có 3 tên vừa là xã trưởng (các xã Tam Hiệp, Tân Phong, Phú Lộc) lại vừa là thành viên bộ phận đặc công của Lý Phá Sáng... Khám nhà các đối tượng bị bắt, ban chuyên án thu giữ 13 con dấu các loại (gồm 3 con dấu của 3 tổ chức chính trị phản động, con dấu giả các tổ chức chính quyền nhà nước cách mạng), 876 tờ bạc giả loại 50 xu, 17 thẻ cử tri giả...

 

Với nhóm tàn quân hoạt động trong rừng của Lý Phá Sáng, lực lượng vũ trang gồm bộ đội, công an và du kích các xã đã tập trung truy diệt. Ngày 18-8-1977, phát hiện Sáng dẫn quân về cù lao thác Thanh Sơn (huyện Tân Phú) để trú quân, lực lượng vũ trang cách mạng đã tập trung truy diệt. Liên tiếp trong 3 ngày 19, 20 và 21-8-1977, lực lượng truy kích liên tục không cho bọn chúng trốn thoát. Kết quả, lực lượng truy kích tiêu diệt 23 tên, trong đó có Lý Phá Sáng, thu 18 súng, xóa sổ toán tàn quân đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho đồng bào các dân tộc phía bắc huyện Tân Phú. Riêng Trần Duy Ninh và một số đối tượng khác chủ yếu hoạt động ở TP.Hồ Chí Minh. Ban chuyên án đã cung cấp tài liệu để Công an TP.Hồ Chí Minh bắt xử lý các đối tượng này.

 

Đại tá Huỳnh Tấn Minh nhận định:
Việc khám phá và đập tan âm mưu bạo loạn của bọn phản cách mạng trong các tổ chức phản động trên là một đòn phủ đầu đánh mạnh vào tư tưởng phục thù giai cấp của bọn ngụy quân, ngụy quyền chưa chịu cải tạo, dập tắt ảo tưởng lợi dụng khó khăn nhất thời của ta sau ngày giải phóng để hòng lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực thù địch. Thắng lợi của chuyên án H500 đã củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền cách mạng.

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều