Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảng bộ lực lượng vùng 2 hải quân:
Quyết tâm bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương

10:06, 15/06/2010

Hình ảnh những nhà giàn DK1 đứng sừng sững giữa biển khơi và những người lính hải quân ngày đêm ôm súng canh giữ vùng biển, vùng trời phía Nam của Tổ quốc là biểu tượng thể hiện trách nhiệm cao cả và thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Vùng 2 Hải quân.

Hình ảnh những nhà giàn DK1 đứng sừng sững giữa biển khơi và những người lính hải quân ngày đêm ôm súng canh giữ vùng biển, vùng trời phía Nam của Tổ quốc là biểu tượng thể hiện trách nhiệm cao cả và thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Vùng 2 Hải quân.

 

* Những người lính biển trung thành, dũng cảm

 

Vùng 2 Hải quân là đơn vị mới thành lập, có vai trò rất quan trọng làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu và thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Mặt khác, khu vực biển, thềm lục địa Vùng 2 quản lý rộng, liên quan đến nhiều quốc gia, là khu vực có vùng trọng điểm DK1. Và, hiện nay tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy Vùng 2 luôn quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Công tác nắm tình hình trên biển, các trạm, nhà giàn, tàu trực, tàu tuần tiễu của Hải quân Vùng 2 ngày càng được củng cố khi đã tích cực quan sát quản lý chặt chẽ vùng biển, phát hiện báo cáo các mục tiêu, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thời gian qua, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa được giao và tích cực cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu, giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển.

 

Các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân ngày đêm canh giữ biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc.

Để đạt được kết quả đó, hơn ai hết, những người lính biển ở Vùng 2 đã liên tục huấn luyện quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhà giàn; huấn luyện các tình huống đối kháng, điều lệnh, thể lực và nhất là huấn luyện chiến đấu về đêm. Những khó khăn, gian khổ ấy với những người lính biển là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà các anh đã nhận lãnh trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân nên luôn ý thức phấn đấu vượt qua.

 

Đại tá Mai Tiến Tuyên, Bí thư Đảng ủy Vùng 2 Hải quân cho biết: "Vùng 2 được Quân chủng Hải quân đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa; bảo vệ các hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động kinh tế trên biển; tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân. Cán bộ, chiến sĩ, đảng viên toàn Vùng cũng đã hoàn thành xuất sắc công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, dân vận và đối ngoại quân sự. Trên trận địa tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 thể hiện rõ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

 

* Lấy bảo vệ chủ quyền biển, đảo làm nhiêm vụ chính

 

Nhiệm vụ phía trước của Vùng 2 luôn rất nặng nề và khẩn trương. Do đó, Đảng bộ Vùng xác định, phải tập trung xây dựng toàn quân vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra trên biển. Yêu cầu đó, đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có năng lực, tác phong công tác tốt.

 

Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 xác định rõ, toàn lực lượng luôn duy trì thực chất khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên trì bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa, nhất là các nhà giàn, bãi cạn và mục tiêu quan trọng. Do nhiệm vụ nặng nề như thế, nên toàn đơn vị xác định, tập trung đột phá tạo chuyển biến thực chất về công tác huấn luyện chiến đấu, thuần thục các phương án tác chiến. Mặt khác, công tác hậu cần luôn đóng vai trò quan trọng đối với Vùng 2 Hải quân. Do đó, đảo đảm tốt vũ khí thiết bị kỹ thuật, tàu thuyền cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Vùng là trách nhiệm hàng đầu của toàn Vùng.

 

Đại tá Mai Tiến Tuyên cho rằng, duy trì thực chất khả năng sẵn sàng chiến đấu cao là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Trong đó, các lực lượng phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, phải thật sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết, xử lý đúng các tình huống. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 luôn đề ra quyết tâm là sẵn sàng đánh thắng và quyết tâm giành thắng lợi ngay từ trận đầu, bảo vệ được mục tiêu quan trọng, các khu vực trọng điểm. Song, cùng với toàn Quân chủng, toàn quân đội, Vùng 2 Hải quân xác định, luôn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa quản lý.

Trong hai ngày 16 và 17-6, Đảng bộ Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ. Đảng ủy Vùng 2 Hải quân xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời gian tới là tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Đảng bộ, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hàng năm đạt 98,5 đến 100% đảng viên đủ tư cách, 70% trở lên cán bộ chủ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% tổ chức Đảng, cấp ủy trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy yếu kém; giữ vững 100% chi bộ nhà giàn, trạm ra-đa có chi ủy vững chắc.

 

Để làm tốt nhiệm vụ đó, trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập, lực lượng hải quân Vùng 2 sẽ tập trung cao độ luyện tập theo đúng tinh thần các trận đánh. Trong đó, các lữ đoàn có nhiệm vụ thuần thục phương án chống ngầm, làm nòng cốt trong huấn luyện phong tỏa tuyến hàng hải quốc tế; các hải đội làm nòng cốt trong huấn luyện đối kháng xử lý các tình huống. Các đơn vị khác chủ động phối hợp, hiệp đồng và huy động tối đa lực lượng, phương tiện dân sự ở các địa phương tham gia xử lý tình huống...

 

"Lực lượng hải quân toàn Vùng 2 lấy bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện, lấy chiến trường làm thao trường, huấn luyện hiệp đồng, đối kháng theo các tình huống, các trận đánh, sát phương án, đối tượng tác chiến, sát thực tế chiến trường, phù hợp với biên chế tổ chức, vũ khí hiện có. Mặt khác, chúng tôi sẽ tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện đường xa, dài ngày, rời nhà giàn, dụng vũ khí công nghệ cao..." - Bí thư Đảng ủy Vùng 2 Hải quân nói về nhiệm vụ sắp tới của toàn đơn vị như thế. Song, cấp ủy, chỉ huy Vùng 2 cũng không quên nhiệm vụ lãnh đạo hoàn thành tốt công tác đối ngoại quân sự, thực hiện công tác dân vận trên 7 tỉnh, thành mà Vùng 2 đóng quân.

 

Phong Vũ

 

 

 

Tin xem nhiều