
Người ở tuổi vị thành niên nếu mang thai sẽ dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của chính mình và đứa trẻ. Còn nếu nạo phá thai thì độ rủi ro cho sức khỏe sinh sản càng lớn.
Người ở tuổi vị thành niên nếu mang thai sẽ dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của chính mình và đứa trẻ. Còn nếu nạo phá thai thì độ rủi ro cho sức khỏe sinh sản càng lớn.
* Báo động ở người vị thành niên
Theo Tổ chức Y tế thế giới, vị thành niên (VTN) là những người từ 10 - 19 tuổi. Hiện nay, lối sống đã phóng khoáng hơn nên quan niệm về tình yêu có nhiều thay đổi. Nhiều bạn trẻ, nhất là người VTN, cho rằng yêu là phải hiến dâng, sống hết mình vì tình yêu. Nhưng do thiếu hiểu biết về kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản (SKSS) nên không ít thanh thiếu niên khi "ăn cơm trước kẻng" thường không dùng các biện pháp tránh thai như: bao cao su, thuốc ngừa thai... Vì vậy, nhiều bạn nữ có thai ngoài ý muốn và thực tế không ít trường hợp bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.
![]() |
| Theo lời khuyên của các bác sĩ, phụ nữ, nhất là các em ở tuổi vị thành niên cần hạn chế tối đa việc nạo phá thai. (Ảnh: P.V) |
Một nghiên cứu cắt ngang mô tả của nhóm bác sĩ được thực hiện tại Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh đối với 196 thanh thiếu niên cho biết, có 14,8% trường hợp đã nạo thai trên 1 lần và nhiều trường hợp là 2, 3 lần. Điều này chứng tỏ không ít thanh thiếu niên có lối sống hời hợt, vội vã, thiếu kiểm soát bản thân, xem chuyện quan hệ tình dục, mang thai rồi nạo phá thai là bình thường mà chưa lường hết hậu quả.
Chúng tôi có mặt tại một phòng khám phụ sản tư nhân vào một buổi sáng cuối tháng 4 vừa qua. Tại đây, chúng tôi gặp chị U. (22 tuổi, ở phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) đến khám để tìm nguyên nhân vì sao khó sinh con. Tâm sự với bác sĩ,
Hậu quả là vậy, nhưng không phải ai cũng biết, cũng bận tâm. N. (17 tuổi) mà chúng tôi gặp khi đến phá thai tại một phòng khám nọ với thái độ rất... vô tư. Không giống như những phụ nữ khác tỏ ra buồn bã hay xót thương cho số phận đứa con trong bụng mà họ sắp dứt bỏ, N. ngồi chờ đến lượt với nét mặt thản nhiên. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, N. tỏ ra không quan tâm đến việc nạo phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sau này khó sinh con.
* Hậu quả của nạo phá thai
Các cán bộ ở Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh cho biết, mang thai, phá thai ở tuổi VTN ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, tinh thần và tương lai của các em. Theo các bác sĩ chuyên khoa, phá thai ở VTN dễ dẫn đến các tai biến như viêm nhiễm mạn tính ở tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng. Có trường hợp, hậu quả còn nghiêm trọng hơn là tắc ống dẫn trứng, dính tử cung khiến nhiều người mất đi thiên chức làm mẹ về sau. Và tác hại của việc nạo phá thai thường không an toàn, nhất là phá thai tại các phòng khám tư nhân không đảm bảo kỹ thuật y tế dễ gặp phải tai biến như băng huyết, thủng tử cung, sót nhau, sót thai, nhiễm khuẩn và có thể bị tử vong. Hoặc nếu sinh con, có thể gặp tai biến như: đẻ non, chết mẹ, chết con hoặc những đứa trẻ chào đời có thể bị dị tật bẩm sinh, suy dinh dưỡng và chậm phát triển trí não. Ngoài ra, việc người chưa thành niên sinh con ngoài ý muốn cũng làm tổn thương sâu sắc về tinh thần cho bản thân.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan, Chủ nhiệm Khoa sản 1 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết: "Độ tuổi sinh đẻ lý tưởng nhất của phụ nữ là từ 21 - 35. Lúc này cơ thể người phụ nữ đã hoàn thiện, tâm lý ổn định, sẵn sàng đảm nhận quyền làm mẹ và đứa trẻ cũng khỏe mạnh". Song, trên thực tế, không ít trường hợp lại không sinh sản trong độ tuổi ấy, mà... sớm hơn. Và nhiều trường hợp, vì mang thai ngoài ý muốn nên phải... phá. Về vấn đề này, bác sĩ Hoan cho rằng: "Nếu lạm dụng việc phá thai thì hậu quả khôn lường cho SKSS của nữ giới. Song, nguy hiểm nhất là chị em tự mua thuốc phá thai. Thuốc chỉ có tác dụng trong trường hợp thai dưới 7 tuần tuổi và thai phải nằm trong tử cung. Nếu không biết việc này mà tự phá thai thì dễ xảy ra hậu quả. Tôi cũng có lời khuyên rằng, người phá thai cần tìm đến bệnh viện, các bác sĩ chuyên khoa về phụ sản chứ không nên đến các điểm nạo phá thai... chui dễ bị tiền mất tật mang".
Theo một cuộc nghiên cứu của nhóm bác sĩ được thực hiện tại Trung tâm chăm sóc SKSS Đồng Nai đối với 196 thanh thiếu niên, thì có 11,22% nữ từ 19 tuổi trở xuống từng nạo phá thai. Về nghề nghiệp, có đến 64,29% công nhân (phần đông là ở trọ) và 12,76% học sinh, sinh viên nạo phá thai. Còn theo Bộ Y tế, tình trạng nạo phá thai ở tuổi VTN trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. Số ca phá thai hàng năm ở lứa tuổi này có khoảng 120 ngàn người (chiếm 10% tổng số người phá thai).
Các chuyên gia tư vấn về SKSS còn cho biết, qua thực tế công việc đã tiếp nhận nhiều trường hợp do "ăn cơm trước kẻng" nên dễ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Không ít cặp cưới nhau (khi lỡ dính bầu) là do cha mẹ ép buộc, nhằm đối phó với dư luận. Vì vậy, "tuổi thọ" của các đôi vợ chồng này thường không cao. Hoặc những bạn gái lỡ có quan hệ tình dục trước hôn nhân với người này nhưng sau đó lấy người khác làm chồng thường cũng... khó hạnh phúc lâu bền.
Cũng theo các chuyên gia tư vấn, hầu hết các em VTN mang thai sớm thường dở dang việc học, nên rất khó khăn để kiếm việc làm và phải phụ thuộc vào người khác để sống và nuôi con. Từ đó, các em trở nên tự ti, bi quan trong cuộc sống. Một số em vì mặc cảm, hổ thẹn mà có những hành động đáng tiếc như tự vẫn, bỏ nhà đi bụi và vi phạm pháp luật...
Lê Trương



![[Video clip] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: ‘Trận Nhà Xanh: Bước ngoặt chiến lược của cách mạng miền Nam’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dia-chi-do_20260415192414.jpg?width=400&height=-&type=resize)











