Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đào giao thông hào để ngăn voi rừng!

10:02, 03/02/2010

Xung đột giữa người dân với voi rừng tại Đồng Nai vẫn diễn ra khá căng thẳng. Giải pháp để giải tỏa xung đột này đang còn là vấn đề tranh luận...

Voi rừng chết ở Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu hồi giữa năm 2009. (Ảnh: T.Toàn)

Xung đột giữa người dân với voi rừng tại Đồng Nai vẫn diễn ra khá căng thẳng. Giải pháp để giải tỏa xung đột này đang còn là vấn đề tranh luận...

 

Năm 2009, trong Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu đã có 5 con voi rừng bị chết. Qua giám định, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận, có nhiều chất phốt pho trong mẫu vật phẩm lấy từ một số con voi chết ấy. Được biết, chất này có trong thuốc trừ sâu, diệt cỏ và diệt chuột.

 

Tuy chưa có kết luận cuối cùng, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người dân ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) thì đây là các chất mà nông dân dùng để diệt sâu, rầy, chuột và cỏ làm hại hoa màu, cây trồng. Ông Trần Hưng Thới, một người dân ở xã Phú Lý còn nói, có thể bà con dùng thuốc độc xịt vào xoài, điều, hoa màu và voi đã ăn phải dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, ông Thới cũng như nhiều người dân và cán bộ kiểm lâm tại đây không loại trừ, do xung đột giữa người dân với voi rừng nên có người đã tìm cách sát hại đàn voi. Nếu đúng như thế thì đây là điều rất đáng lo ngại, cần sớm được các cơ quan chức năng vào cuộc giải tỏa xung đột.

 

 

Trong khi mối xung đột ấy chưa có giải pháp giải tỏa hữu hiệu thì gần đây voi rừng lại xuất hiện phá hại tài sản của nông dân ở xã Phú Lý. Cụ thể, vào ngày 27-1, voi ngà lệch đã xuất hiện phá ruộng lúa và quật chết một con trâu nặng đến 390kg của ông Bùi Hồng Tiên ở ấp 2, xã Phú Lý. Chủ tịch UBND xã Phú Lý Nguyễn Thái Lai còn cho biết, trước đó không lâu, voi ngà lệch và một số con voi khác đã đi lại tự nhiên trên đường trải nhựa nằm ngay trước trụ sở UBND xã. Điều này khiến nhiều người dân rất lo lắng về tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản, hoa màu của bà con bị đàn voi rừng đe dọa.

 

Trước đó, vào giữa tháng 1 và đầu tháng 2-2010, voi rừng đã hai lần vào phá hại nhà dân ở Tiểu khu 82, Phân trường 1 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (thuộc ấp 5, xã Gia Canh, huyện Định Quán). Ông Cao Đức Lợi, người có nhà bị voi phá hại kể: rạng sáng ngày 16-1 và khuya ngày 1-2, trong lúc ông đang ngủ thì nghe âm thanh lạ phát ra từ bên hông nhà. Theo quán tính, ông đã bỏ chạy khỏi nhà và đến trưa hôm sau mới quay trở về thì phát hiện căn nhà không còn như cũ. Vách tường xây và một phần nhà bếp đã bị voi hút đỗ. Trên nền nhà còn nguyên hai dấu chân voi rất to. Sau khi làm sập một phần căn nhà của ông Lợi, con voi này tiếp tục quật ngã một chòi canh gần đó, đạp phá hai bụi tre và chuối.

 

Thời gian qua, một số chuyên gia quản lý voi rừng đã về Đồng Nai để nghiên cứu, tìm hiểu thực tế và đưa ra giải pháp hàng rào điện tử nhằm ngăn chặn voi rừng vào phá hại hoa màu, tài sản cũng như đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Theo những người có trách nhiệm và bà con tại các địa phương thường có voi rừng xuất hiện, đó là giải pháp hay, nhưng khá tốn kém về kinh phí đầu tư và cần phải có thời gian nghiên cứu, thử nghiệm. Trong khi đó, yêu cầu cấp bách ngăn chặn voi rừng về quấy phá người dân là từng ngày, từng giờ thì bà con mong muốn cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp nào thiết thực, khả thi và nhanh chóng nhất.

 

Ông Nguyễn Thái Lai, Chủ tịch UBND xã Phú Lý là người có nhiều năm quản lý địa bàn dân cư đồng thời có kinh nghiệm quản lý rừng (nguyên là Phó giám đốc Lâm trường Vĩnh An), đã đưa ra kiến nghị: "Để hạn chế đến mức thấp nhất xung đột giữa con người và voi rừng thì các đơn vị chủ rừng nên chọn giải pháp đào giao thông hào (rộng và sâu) để ngăn cách giữa bìa rừng với vườn, rẫy của dân. Bởi, kinh nghiệm cho thấy, voi rừng rất… ngại đi vào các ao, bàu, hố sâu. Theo tôi, giải pháp giao thông hào là rất khả thi và ít tốn kém tiền của. Mặt khác, đường giao thông hào còn là ranh giới để ngăn cản người dân lấn rừng làm rẫy.".

PV - Văn Tuấn

 

 

 

Tin xem nhiều