
Mặc dù pháp luật đã có quy định cấm, nhưng vì lợi nhuận nên tiền giả và tiền "đồ chơi" vẫn công khai hoặc lén lút được sản xuất, lưu hành.
Mặc dù pháp luật đã có quy định cấm, nhưng vì lợi nhuận nên tiền giả và tiền "đồ chơi" vẫn công khai hoặc lén lút được sản xuất, lưu hành.
* Tiền "đồ chơi" cũng là tiền giả
Giữa năm 2009, hàng loạt điểm bán đồ chơi tại cổng các trường học, nhà văn hóa và điểm vui chơi của thiếu nhi đều công khai bán tiền "đồ chơi". Mới nhìn qua, tiền "đồ chơi" giống y như tiền thật, nhất là mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, chỉ khác là có kích thước nhỏ hơn tiền thật. Ngoài tiền đồng Việt
Các loại tiền này được in trên hai chất liệu: một loại in bằng giấy cotton cứng, kích cỡ nhỏ bằng bao diêm, một loại được ép nhựa. Theo một người bán hàng đồ chơi cạnh Bưu điện Biên Hòa (ngã tư Vườn Mít), thực chất đấy là các "bản sao" của tiền thật, được một số cơ sở ở Chợ Lớn (TP.Hồ Chí Minh) scan màu, rồi in hàng loạt với kích thước nhỏ hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận được có một vài nơi người ta còn bán loại tiền mệnh giá 100.000 đồng với kích thước giống với loại tiền thật của Ngân hàng Nhà nước phát hành. Ngoài ra, tại một số cửa hàng còn bày bán tiền "đồ chơi" để làm móc khóa. Giá bán của các loại tiền "đồ chơi" này từ 500 - 5.000 đồng/tấm.
Hiện nay, nhiều điểm bán hàng ở TP.Biên Hòa đã không còn công khai như trước, họ chỉ bán với số lượng nhỏ. Trong khi đó, tại một số điểm dân cư nông thôn ở các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ... cũng có bán loại tiền "đồ chơi". Ngoài bày bán lẻ, tiền "đồ chơi" còn được "đính kèm" (như một dạng quà tặng, khuyến mãi) trong các sản phẩm hàng hóa.
Cho đến nay, vẫn có ý kiến cho rằng làm tiền "đồ chơi" không vi phạm pháp luật, vì đó không phải là tiền giả. Chẳng hạn như mới đây, Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) cho "phát hành" nội bộ 600 tờ tiền giả mệnh giá giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và 5 triệu đồng. Trên tờ tiền 5 triệu đồng được Lilama lưu hành không có hình ảnh quốc huy hay dòng chữ Ngân hàng Nhà nước như các đồng tiền bình thường, tuy nhiên có mô phỏng một số hoạt tiết giống như tiền thật. Tiền mệnh giá 5 triệu đồng có màu xanh nhạt có các chi tiết mô phỏng giống tờ mệnh giá 500.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Phía Lilama cho hay, số tiền giả được phát hành để phục vụ cho một trò chơi đấu giá.
Tại khoản 3, điều 3 Quyết định 130 của Thủ tướng về việc bảo vệ tiền Việt
* Tiền giả "chọn" địa bàn Đồng Nai!
Cuối năm 2008, Nguyễn Thanh Tùng (ngụ tại tỉnh Cao Bằng) và Đinh Mạnh Hùng (ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) là hai đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn đã bị Công an Đồng Nai bắt giữ về hành vi "tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả". Tang vật mà công an thu giữ gồm: 1.298 tờ bạc giả với tổng số gần tiền 150 triệu đồng, các giấy bạc giả có mệnh giá từ 100.000 và 200.000 đồng.
Qua điều tra, Tùng khai nhận từ tháng 7-2007 đến tháng 12-2008, anh ta đã nhiều lần mua 355 triệu tiền đồng Việt Nam loại polymer giả, có mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng (cứ 3 triệu đồng tiền thật đổi lấy 10 triệu đồng tiền giả). Sau đó, Tùng đem 150 triệu đồng tiền giả đưa vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ. Khi đến Đồng Nai, Tùng điện thoại cho Đinh Mạnh Hùng đón tại vòng xoay Tam Hiệp để mang tiền đi cất giấu, thì bị công an bắt giữ. Điều tra mở rộng, Công an Đồng Nai đã bắt thêm 6 đối tượng trong đường dây này. Đây là những đối tượng mà Nguyễn Thanh Tùng đã móc nối để phân phối tiền giả với giá trao đổi: 400.000 đồng tiền thật lấy 1 triệu đồng tiền giả.
Tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng bọn khai nhận, sở dĩ chúng chọn địa bàn các tỉnh phía Nam, trong đó có Đồng Nai vì hoạt động sản xuất - kinh doanh của các địa phương nơi đây khá mạnh, nên dễ dàng cho việc tiêu thụ tiền giả. Mặt khác, người lao động khắp cả nước thường chọn Đồng Nai để làm ăn sinh sống, nên việc tiêu thụ tiền giả cũng... khá thuận lợi.
Điều 29 Luật Ngân hàng quy định nghiêm cấm làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Điều 180 Bộ luật Hình sự quy định về tội "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả" như sau: 1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm; 2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm; 3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân; 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Trong năm 2009, Công an Đồng Nai cũng đã phá được một số vụ tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả. Điển hình như vào ngày
Theo ghi nhận của chúng tôi tại các phiên tòa xét xử những vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành và sử dụng tiền giả, các đối tượng liên quan đều cho biết phần lớn nguồn tiền giả mua lậu được từ các cửa khẩu, vùng biên giới Tây Bắc. Sau đó, qua nhiều đối tượng "bán hàng cấp 2", "bán hàng cấp 3", tiền giả "âm thầm" tấn công địa bàn Đồng Nai - địa phương vốn được bọn tội phạm trên lĩnh vực này chọn làm một trong những nơi tiêu thụ với số lượng khá lớn.
Nhóm PV


![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











