
Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống cho biết: "Quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đều được các tổ chức Đoàn gặp gỡ tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn học nghề theo nguyện vọng. Ngoài ra, tổ chức Đoàn còn phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất - kinh doanh, làm nghề ".
Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống cho biết: "Quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đều được các tổ chức Đoàn gặp gỡ tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn học nghề theo nguyện vọng. Ngoài ra, tổ chức Đoàn còn phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất - kinh doanh, làm nghề ".
* Nắm bắt nhu cầu việc làm
Bí thư tỉnh Đoàn Bùi Xuân Thống cho biết, hàng năm trên 1.000 quân nhân xuất ngũ thuộc đối tượng Đoàn quản lý có nhu cầu học nghề, tìm việc làm và vay vốn. Anh nói: "Hiện tại, Tỉnh đoàn Đồng Nai có 2 đơn vị đào tạo nghề trực thuộc là Trường trung cấp nghề 26-3 và Trung tâm dạy nghề cho thanh niên, với đa dạng các nhóm nghề: điện - điện lạnh, cơ khí, sửa chữa ô tô, công nghệ thông tin... Ngoài ra, học viên cũng có thể tiếp tục học liên thông để nâng cao bằng cấp nghề". Bên cạnh đó, vài đơn vị Huyện đoàn cũng tổ chức được các trung tâm dạy nghề ngắn hạn. Và còn có các trường nghề công lập, trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh cũng “hỗ trợ” đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ, trong đó tiêu biểu có Trường cao đẳng nghề số 8. Như vậy, cơ hội và môi trường học nghề cho quân nhân xuất ngũ là không hạn chế.
![]() |
|
Ngày trở về sau 18 tháng phục vụ trong quân ngũ, các quân nhân được hỗ trợ về dạy nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh. |
Một trong những đơn vị Đoàn cấp dưới tỉnh làm tốt công tác hỗ trợ quân nhân xuất ngũ là Huyện đoàn Xuân Lộc. Hằng năm, huyện này có khoảng 200 quân nhân xuất ngũ và trở về địa phương sinh sống. Huyện đoàn Xuân Lộc chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn khảo sát để nắm bắt nguyện vọng việc làm, nhu cầu học nghề của từng người. Trên cơ sở đó, thông qua chi nhánh giới thiệu việc làm và trung tâm dạy nghề ngắn hạn trực thuộc Huyện đoàn, đã giới thiệu việc làm và đào tạo nghề ngắn hạn khi quân nhân có nhu cầu. Quân nhân nào có nhu cầu sản xuất, kinh doanh hoặc học lên cao đẳng, đại học, thì: "Huyện đoàn gắn kết với ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Quân nhân đi học thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành” - Bí thư Huyện đoàn Xuân Lộc Nguyễn Cao Cường nói.
Một địa chỉ của Đoàn thanh niên được nhiều quân nhân xuất ngũ quan tâm tìm đến xin học nghề và giới thiệu việc làm là Trường trung cấp nghề 26-3. Hiện nay, sau 4 khóa học, nhà trường đã đào tạo được cho 65 học viên là quân nhân xuất ngũ. Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề 26-3 Trần Văn Tiến cho biết: “Học tại đây, các quân nhân được miễn 100% học phí và tiền ở ký túc xá, được học bổng nếu học lực từ khá trở lên, được vay vốn học tập nâng cao và được giới thiệu việc làm".
* Thế mạnh của học viên quân nhân
Cũng theo Hiệu trưởng Trần Văn Tiến: “Điều đáng vui mừng là các quân nhân xuất ngũ theo học tại trường có ý thức, kỷ luật rất tốt. Riêng hoạt động văn nghệ, thể thao, phong trào Đoàn thì không thể chê các học viên từng là lính Cụ Hồ". Còn Bí thư Huyện đoàn Xuân Lộc Nguyễn Cao Cường thì tâm sự: "Do ý thức cao về trách nhiệm học nghề để lập thân, lập nghiệp nên các quân nhân luôn phấn đấu trong học tập. Có bạn vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề và thu nhập. Theo tôi, đó là tố chất tốt, cũng là "thương hiệu" của các học viên, sinh viên đã trải qua quân ngũ để các bạn trẻ lấy đó làm gương và noi theo".
Trò chuyện với chúng tôi, các học viên là quân nhân xuất ngũ rất tự tin nói về việc học và vui vẻ bộc bạch nguyện vọng việc làm, tương lai của mình. Bạn Phan Trung Hiếu (học viên T
rường trung cấp 26-3, đến từ huyện Cẩm Mỹ) : “Học để có tấm bằng làm hành trang vào đời. Do vậy, chúng em luôn động viên nhau phải nỗ lực học tập để xứng đáng với danh hiệu người lính và 18 tháng trong quân ngũ không thừa". Học viên Mai Anh Trung (nhà ở huyện Thống Nhất) thì: "Ngôi trường dạy nghề của Đoàn thanh niên là môi trường tốt để tụi em học nghề và trau dồi kỹ năng hoạt động Đoàn. Ra trường, đi đâu tụi em cũng có thể tự lập được". Riêng sinh viên Trường đại học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quyền (nhà ở huyện Tân Phú) tự hào: "Tuy sức học mỗi người khác nhau, nhưng đã là quân nhân thì sự nghiêm túc trong học tập được quân đội tôi luyện. Với em, nó đã trở thành nếp quen, thành kỹ năng, kỷ luật sống. Do đó, tụi em tự tin nói rằng, mình luôn nổi bật trong hoạt động phong trào và kết quả học tập được đánh giá tốt".Hãnh diện về học viên quân nhân xuất ngũ của trường mình, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp nghề 26-3 Trần Vĩnh Liêm thổ lộ với chúng tôi: "Những học sinh này luôn là đầu tàu trong các hoạt động văn nghệ, thể thao của trường. Các em là đối tượng mà tổ chức Đảng trong nhà trường chú ý bồi dưỡng để kết nạp. Đó cũng là nhằm tạo thêm hành trang vững chắc khi các em ra trường, trở về địa phương công tác, lập thân, lập nghiệp".
Đoàn Phú


![[Video] Những tia bức xạ trở thành ‘đôi mắt’ của bác sĩ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790226454371_7534924411845857149_g1544323820597726594_ce6a02e32f9b20cb5941505e6aaa4192_20260924122859.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Rộn ràng không khí chuẩn bị cho đêm Gala ‘Tài tử Phương Nam’ năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790216673078_6892372053229303985_g2475141810726697550_9f90b4517828b078dd5e3083bf638db2_20260924092900.jpg?width=400&height=-&type=resize)









