Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những bất cập "gây ra" tai nạn giao thông

09:09, 15/09/2008

Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành có hệ thống giao thông phức tạp nhất cả nước. Lưu lượng phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến quốc lộ cao hơn nhiều lần so với thiết kế về sức tải và diện tích mặt đường. Tình trạng này dẫn đến hệ quả là giao thông tại Đồng Nai mất trật tự nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, các đường giao thông từ thành thị đến nông thôn mở ra ngày càng nhiều, trong khi ý thức chấp hành của người dân còn hạn chế nên tai nạn giao thông ngoài các tuyến quốc lộ cũng rất đáng báo động.

Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành có hệ thống giao thông phức tạp nhất cả nước. Lưu lượng phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến quốc lộ cao hơn nhiều lần so với thiết kế về sức tải và diện tích mặt đường. Tình trạng này dẫn đến hệ quả là giao thông tại Đồng Nai mất trật tự nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, các đường giao thông từ thành thị đến nông thôn mở ra ngày càng nhiều, trong khi ý thức chấp hành của người dân còn hạn chế nên tai nạn giao thông ngoài các tuyến quốc lộ cũng rất đáng báo động.

 

* Xung đột giữa kỹ thuật và yêu cầu về an toàn giao thông

 

Trên địa bàn tỉnh có năm tuyến quốc lộ với chiều dài 244 km chạy qua. Các tuyến đường này đều đóng vai trò huyết mạch về lưu thông nối giữa các tỉnh, thành phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam bộ với trung tâm kinh tế lớn nhất nước là TP.Hồ Chí Minh. Thế nhưng, các tuyến quốc lộ đều do bộ, ngành trung ương quản lý nên việc thiết kế kỹ thuật thì theo "sách vở" là chủ yếu, trong khi yêu cầu về an toàn giao thông tại địa phương đang phát sinh nhiều vấn đề bất cập, xung đột với thiết kế kỹ thuật.

 

Đoạn đường tỉnh 769 từ bến phá Cát Lái đi huyện Nhơn Trạch có điểm đen ở ấp Bến Cộ vì bị hư hỏng hơn 2 năm nay, chi được  sửa chữa qua loa nên gây tai nạn cho nhiều người đi đường. 

Quốc lộ 1A có 102 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, thiết kế kỹ thuật của tuyến giao thông này chỉ bằng 1/5 so với lưu lượng thực tế (mỗi ngày đêm có trên 50 ngàn lượt xe ô tô và 100 ngàn xe mô các loại qua lại). Điều này đã dẫn đến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông liên tục xảy ra. Trên quốc lộ 51, chính dải phân cách mềm là "tác nhân" làm hẹp diện tích mặt đường và gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Quốc lộ 20 sau mỗi lần sửa chữa thì diện tích mặt đường dường như bị thu hẹp lại, đến nay chỉ còn từ 7-9 m, trong khi yêu cầu thực tế phải mở rộng đến 12m... Những vấn đề bất cập này đã được tỉnh Đồng Nai kiến nghị rất nhiều lần, thế nhưng bộ chủ quản ngành giao thông - vận tải (GTVT) vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong khi đó, tai nạn giao thông xảy ra liên tục và càng lúc càng diễn biến phức tạp.

 

Một bất cập nữa đặt ra là, hiện nay hầu hết các tuyến đường đều không phân định làn xe mà cho lưu thông hỗn hợp. Hệ quả là xe mô tô chạy chung với xe ô tô, xe có tải trọng lớn, tốc độ cao nên thường xảy ra không ít vụ tai nạn rất thương tâm. Đồng Nai kiên trì kiến nghị và đến nay trên quốc lộ 1A đã có phân định làn dành riêng cho xe mô tô. Dải phân cách mềm trên quốc lộ 51 đã được Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh rất nhiều lần kiến nghị và gần đây, theo Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Bộ GTVT đồng ý về mặt quan điểm sẽ cho mở rộng diện tích mặt đường bên trong để xe mô tô đi vào. Trong khi đó, các tuyến quốc lộ còn lại thì... chưa có gì thay đổi.

 

Đoạn QL1A qua xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

 

Việc hình thành và tồn tại các đoạn đường đen, điểm đen (nơi thường xảy ra tai nạn giao thông) là do thiết kế kỹ thuật hạ tầng giao thông không phù hợp với thực tế và chậm được khắc phục. Điển hình như trên quốc lộ 1A, một số đoạn, điểm đi qua huyện Trảng Bom, thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông là do mặt đường hẹp, đoạn cua dốc không đảm bảo về kỹ thuật... UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiến nghị và hỗ trợ bằng cách cho Cục Đường bộ Việt Nam vay tiền để khắc phục điểm đen thì trật tự giao thông tại những nơi nay đã được lập lại. Cách làm là ở những đoạn cua, dốc thì mở rộng diện tích, mở rộng tầm nhìn và thiết kế mặt đường nghiêng. Bên cạnh đó, việc xây dựng dải phân cách tim đường để xe ngược chiều nhau tránh đối đầu trực tiếp tỏ ra hiệu quả rất cao. Đối với quốc lộ 20, quốc lộ 51 và các tuyến đường do trung ương quản lý, phía tỉnh cũng kiến nghị theo tinh thần trên.

 

* Tai nạn "di chuyển" về nông thôn, đối tượng vi phạm được "mở rộng"!

 

Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, trong tháng an toàn giao thông năm nay, một trong những mục tiêu tập trung là đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện đi trên các tuyến đường nông thôn vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 

6 tháng đầu năm 2008, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có biểu hiện "di chuyển" ra khỏi các tuyến quốc lộ khi xảy ra trên đường tỉnh, nội thị, huyện, xã chiếm gần 36%, làm chết 100 người và bị thương 200 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, theo Công an tỉnh, có đến 93% do lỗi của người điều khiển phương tiện như vượt hoặc lấn trái không đúng luật, thiếu ý thức quan sát, không đi đúng phần đường, vi phạm tốc độ và không đội mũ bảo hiểm...

 

Quốc lộ 1A đoạn đèo Mẹ bồng con, TX. Long Khánh.

 

Ngoài xe mô tô, hiện nay phương tiện vi phạm về an toàn giao thông khá phổ biến là xe máy điện và xe đạp điện. Theo quy định mới thì người đi xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, các quy định khác như về đăng ký, kiểm soát tốc độ thì phải chờ luật điều chỉnh. Đối với xe đạp điện, tuy là xe thô sơ nhưng cũng chạy với tốc độ khá cao dễ gây ra tai nạn và đối tượng sử dụng tuổi còn nhỏ (có cả học sinh khối tiểu học). Vì vậy, hai loại phương tiện này theo kiến nghị của Ban An toàn giao thông quốc gia là cần đưa vào danh mục quản lý như các phương tiện lưu thông khác trên đường. Hiện tại, các phương tiện này được các học sinh sử dụng khá phổ biến. Do vậy, trước mắt ngành giáo dục - đào tạo cần có những biện pháp chế tài hữu hiệu để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

* Chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN MỘT: "Tăng cường tuần tra kiểm soát và khắc phục điểm đen"

Từ đầu năm đến nay, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh tuy có giảm nhưng chưa bền vững. Theo phân tích của Công an tỉnh thì bình quân mỗi ngày có trên một người chết vì tai nạn giao thông, thời gian xảy ra chủ yếu từ 14 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Đây là vấn đề đặt ra cần tập trung xử lý. Từ thực tế này đòi hỏi lực lượng cảnh sát giao thông phải tăng cường tuần tra kiểm soát, không để trống địa bàn và xử lý quyết liệt những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, việc xử lý các điểm đen cho thấy đã kéo giảm tai nạn giao thông rõ rệt. Vì vậy, các ngành chức năng, các địa phương cần tập trung rà soát và tiến hành khắc phục các đoạn đường đen, điểm đen trong thời gian sớm nhất.

 

(Trích ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2008 về An toàn giao thông)

 

* Đại tá NGUYỄN PHI HÙNG, Phó giám đốc Công an tỉnh: "Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động"

Công an tỉnh cùng các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân ý thức: Đội mũ bảo hiểm; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không vi phạm các quy định về tốc độ, đi đúng làn đường. Cảnh sát giao thông phải duy trì tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm nhất là đối với vùng nông thôn, đối tượng học sinh, phương tiện xe chở khách, xe tải... Việc lập lại trật tự an toàn giao thông cần quan tâm khảo sát và khắc phục điểm đen, bổ sung kịp thời các báo hiệu giao thông, nhất là đèn tín hiệu, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường tại các vị trí thường xảy ra xung đột giao thông.

 

* Ông DƯƠNG DANH QUÝ, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: "Khắc phục điểm đen là yếu tố trực tiếp làm giảm tai nạn"

 

Theo tôi, khắc phục điểm đen phải là giải pháp hàng đầu trong kiềm chế tai nạn giao thông cùng với việc tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm minh. Thực tế thời gian qua cho thấy, không riêng trên quốc lộ 1A, mà trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa) và các tuyến đường tỉnh, huyện khi điểm đen được xử lý thì tai nạn giao thông giảm hẳn, có nơi không còn xảy ra va quẹt, không xảy ra chết người (trước đó, tại nhiều điểm đen ở các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Nhơn Trạch, mỗi nơi xảy ra cả chục người chết/năm).

 

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật giao thông của Đồng Nai còn rất hạn chế và bất cập. Trong trách nhiệm quản lý của mình, tỉnh và các địa phương cần xem xét điều chỉnh khắc phục, nâng cấp nhằm xóa bỏ các điểm đen trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đối với các đường do trung ương quản lý cần kiên trì kiến nghị và đề xuất các giải pháp khả thi để trật tự an toàn giao thông ở Đồng Nai được lập lại một cách căn cơ.

                                                        P.V (GHI)

 

Tình trạng xe container, rờ- moóc và xe chở khách vi phạm các quy định an toàn về kỹ thuật, tốc độ, tải trọng xảy ra trên địa bàn Đồng Nai khá phổ biến. Do vậy, ngoài tuyên truyền, vận động các tài xế, chủ phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành luật, theo thượng tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm minh tất cả các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, có một thực tế là đường sá nhiều, số lượng phương tiện lưu thông lớn trong khi lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh khá khiêm tốn. Do đó, tỉnh đã kiến nghị, các bộ, ngành trung ương cần xem xét tăng cường số lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các dụng cụ, phương tiện hỗ trợ.

 

Hành lang đường bộ bị lấn chiếm cũng là một trong những "tác nhân" gây ra nhiều vụ mất trật tự và tai nạn giao thông. Thống kê cho thấy, trên toàn tỉnh có đến 10.913 hộ vi phạm về hành lang đường bộ. Mặc dù tỉnh và các địa phương đã có nhiều biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý, nhưng sau đó đâu vẫn vào đấy. Ban An toàn giao thông, Sở GTVT và Công an tỉnh đề nghị, UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có biện pháp chế tài đủ mạnh đối với chủ tịch và UBND cấp xã trên lĩnh vực này để trật tự hành lang đường bộ được lập lại một cách lâu bền.

 

Phong Vũ

 

 

 

 

Tin xem nhiều