
Theo báo cáo của Công an huyện Vĩnh Cửu, sau 15 ngày đầu ra quân thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP của Chính phủ và hưởng ứng Tháng An toàn giao thông (từ ngày 1 đến 15-9-2007), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nhà tiếp tục được cải thiện đáng kể. Trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông làm chết người.
![]() |
|
Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Cửu kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 767. |
Theo báo cáo của Công an huyện Vĩnh Cửu, sau 15 ngày đầu ra quân thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP của Chính phủ và hưởng ứng Tháng An toàn giao thông (từ ngày 1 đến 15-9-2007), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nhà tiếp tục được cải thiện đáng kể. Trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông làm chết người.
So với đầu tháng 8-2007, số vụ tai nạn nghiêm trọng trong nửa đầu tháng 9-2007 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP và Tháng An toàn giao thông ở Vĩnh Cửu được các cơ quan chức năng và các ngành thực hiện khá quyết liệt.
Trung tá Bùi Chí Dũng, Phó công an huyện Vĩnh Cửu, Phó ban thường trực Ban An toàn giao thông huyện cho biết, thực ra không phải đợi đến Tháng An toàn giao thông các cơ quan chức năng ở Vĩnh Cửu mới bắt tay vào cuộc mà công việc này đã được duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua, đã liên tục kéo giảm được các vụ tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông. Vĩnh Cửu cũng là một trong những địa phương dẫn đầu trong tỉnh về giảm được các vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Kết quả trên cho thấy, Vĩnh Cửu rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, cũng như tập trung giải quyết các nguy cơ phát sinh làm mất an toàn giao thông.
Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2007, toàn huyện đã tổ chức 294 đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các quy định về xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông cho 20.867 lượt người ở các xã, thị trấn (trong đó có 9.834 học sinh ở 12 trường học), đồng thời còn thực hiện 443 đợt ra quân giải tỏa lòng lề đường, xử lý hằng ngàn trường hợp có hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ. Mặt khác, công an huyện đã tiến hành công tác điều tra cơ bản ở các xã, lập danh sách gọi hỏi, răn đe, buộc làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 262 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi càn quấy, chạy xe lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông và nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Huyện thực hiện việc thông báo về cơ quan, trường học số cán bộ công chức, học sinh vi phạm để giáo dục sau xử lý.
Chính nhờ duy trì được nề nếp ấy nên khi triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP và Tháng An toàn giao thông năm nay, Vĩnh Cửu đã bắt tay vào cuộc khá chủ động. Sau lễ phát động hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông như tổ chức học sinh, các hộ kinh doanh sản xuất, các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm các quy định bảo vệ trật tự an toàn giao thông; vận động người dân đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện mô tô, xe máy; giải tỏa lòng lề đường, phát quang bụi rậm, đề xuất lắp đặt bảng cảnh báo, đèn tín hiệu tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; thực hiện công tác tuần tra kiểm soát điều hòa giao thông và xử lý các vi phạm.
Cũng theo trung tá Bùi Chí Dũng, trong Tháng An toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an huyện đã huy động cao nhất quân số, tăng cường ở các khu vực trọng điểm như các khu công nghiệp, khu đông dân cư để điều hòa giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông, tránh ùn tắc giao thông. Chỉ tính riêng trong 15 ngày đầu ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, lực lượng tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý 533 trường hợp vi phạm, tạm giữ 508 phương tiện; ra quyết định xử phạt với số tiền trên 109 triệu đồng.
Với cách làm quyết liệt nêu trên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Vĩnh Cửu tiếp tục được giữ vững ổn định. Trong 15 ngày đầu Tháng An toàn giao thông, toàn huyện không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, không có người chết, người bị thương vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, ở Vĩnh Cửu cũng đã có 8 vụ va chạm giao thông làm xây xát nhẹ 10 người.
Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng đáng ghi nhận của huyện Vĩnh Cửu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP và Tháng An toàn giao thông, vẫn còn một vài hiện tượng vi phạm cần phải được nghiêm khắc phê phán, nhắc nhở. Đó là vẫn còn một số cán bộ, công chức (trong đó có cả vị lãnh đạo trưởng, phó các đầu ngành, chính quyền, trị trấn) vẫn chưa tuân thủ triệt để quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm theo Nghị quyết 32/2007/CP và văn bản của Sở Nội vụ. Ngày 13-9-2007, khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong cán bộ, công chức có hiệu lực thì gần nửa tháng, trên các tuyến đường ở thị trấn Vĩnh An vẫn còn nhiều cán bộ, công chức vô tư điều khiển mô tô, xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Trong vòng 20 phút ngồi trước cổng UBND huyện, chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh 5 cán bộ, công chức của huyện điều khiển mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm. Phải chăng Nghị quyết 32/2007/CP của Chính phủ và quy định của tỉnh "chưa đến" với một số cán bộ trong huyện!?
Đ.V

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)












