Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Thống Nhất: Đẩy mạnh phòng chống HIV/AIDS

09:01, 03/01/2007

Thống Nhất là huyện mới, đa số người dân sống bằng nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trước hiểm họa HIV/AIDS đã và đang trở thành đại dịch đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân, huyện đã chỉ đạo sâu sát công tác quán triệt, triển khai việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, giữ gìn sự ổn định tình hình trật tự, an ninh xã hội, đưa kinh tế huyện nhà đi lên vững chắc và xây dựng một xã hội lành mạnh.

Thống Nhất là huyện mới, đa số người dân sống bằng nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trước hiểm họa HIV/AIDS đã và đang trở thành đại dịch đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân, huyện đã chỉ đạo sâu sát công tác quán triệt, triển khai việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, giữ gìn sự ổn định tình hình trật tự, an ninh xã hội, đưa kinh tế huyện nhà đi lên vững chắc và xây dựng một xã hội lành mạnh.

Thấy được yêu cầu quan trọng của công tác phòng chống HIV/AIDS, ngay sau khi đi vào hoạt động, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống các loại tệ nạn xã hội và xác định công tác thông tin, giáo dục, truyền thông có ý nghĩa quan trọng tác động lên hành vi, nhận thức của từng người dân và toàn xã hội. Từ đó, xây dựng các nội dung truyền thông, giáo dục phù hợp, tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền . Theo đó, công tác tuyên truyền có sự phối hợp, kết hợp của các cơ quan chuyên môn với các đoàn thể chính trị - xã hội dưới nhiều hình thức phong phú và mang tính chất sâu rộng trong nhân dân. Trên cơ sở tình hình cụ thể của từng địa phương, từng địa bàn dân cư để có phương thức hoạt động cụ thể. Huyện phối hợp với Trung tâm phòng chống AIDS của tỉnh để tập huấn trang bị kiến thức về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho báo cáo viên, tuyên truyền viên của các xã.

Việc tổ chức triển khai chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS được tiến hành đồng bộ, bằng nhiều biện pháp tích cực. Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội tổ chức các buổi truyền thông bằng nhiều hình thức, ký kết hợp đồng trách nhiệm với chính quyền các xã đưa thông tin về HIV/AIDS đến tận người dân; giao nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ chuyên trách tại cơ sở. Huyện đã tổ chức mở các lớp tư vấn về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Trong 2 năm qua, trên địa bàn huyện mở được 7 lớp với 7.039 lượt người  dự với các nội dung về công tác phòng, chống các loại tệ nạn xã hội, HIV/AIDS... Đối tượng tuyên truyền được mở rộng đến giáo viên, công nhân, nông dân, phụ nữ, cho bản thân người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên ở các nhà hàng...

Công tác truyền thông qua hệ thống phát thanh của huyện và cơ sở đạt hiệu quả. Hệ thống phát thanh cơ sở mỗi tháng phát 2 lần các nội dung về phòng chống các loại tệ nạn xã hội, HIV/AIDS theo hợp đồng giữa Trạm y tế và Ban văn hóa - thông tin xã. Trong các tháng truyền thông cao điểm (tháng 5 và tháng 12), huyện đẩy mạnh truyền thông qua các hình thức như: thông tin lưu động, cung cấp các loại tờ rơi đến với nhiều đối tượng và nhiều địa điểm khác nhau ở các trường học, tại các lớp tuyên truyền, cho những người dân ở các khu vực chợ, khu vực đông dân cư.

Cùng với hoạt động của công tác truyền thông lồng ghép, ngành y tế huyện thực hiện tốt công tác vô trùng, xét nghiệm máu và các hoạt động cung cấp dịch vụ y tế; thường xuyên đảm bảo 100% chai máu được kiểm tra sàng lọc HIV trước khi truyền, không để xảy ra những trường hợp rủi ro do tai biến, lây nhiễm HIV trong quá trình truyền máu. Công tác can thiệp nhằm giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS đối với cộng đồng được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn và truyền thông thay đổi hành vi cho cán bộ chuyên trách xã, cộng tác viên và người tư vấn cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số nội dung công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện còn có hạn chế nhất định như: chưa thực hiện việc cung cấp bao cao su rộng rãi cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS và chưa thực hiện được chương trình trao đổi bơm - kim tiêm...

Lê Thành Chung

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thống Nhất)

 

Tin xem nhiều