
Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì bãi rác Trảng Dài (BRTD) là một trong những bãi rác gây ô nhiễm môi trường nhất nước. BRTD nhiều năm qua đã thải ra khu vực dân cư ở phường Trảng Dài, đặc biệt là khu vực khu phố 3 một lượng khí và mùi hôi thối không thể tả xiết...
Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì bãi rác Trảng Dài (BRTD) là một trong những bãi rác gây ô nhiễm môi trường nhất nước. BRTD nhiều năm qua đã thải ra khu vực dân cư ở phường Trảng Dài, đặc biệt là khu vực khu phố 3 một lượng khí và mùi hôi thối không thể tả xiết...
Chủ tịch UBND phường Trảng Dài Lâm Tấn Khải cho biết, nhiều năm qua chính quyền địa phương thường xuyên nhận được đơn thư phản ánh của người dân sống gần khu vực BRTD về sự ô nhiễm từ bãi rác gây ra. Trong các dịp tiếp xúc cử tri thì ý kiến phản bác liên quan đến BRTD liên tục được lặp đi lặp lại. Vào mùa nắng, chỉ có những hộ dân ở cuối hướng gió mới "buộc" phải hít thứ mùi khá nặng từ bãi rác, còn mùa mưa thì mức độ ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn bởi khí thải từ bãi rác bốc mùi rất kinh hoàng. Thậm chí, nhiều khu vực ở xa bãi rác thỉnh thoảng cũng phải lãnh đủ thứ mùi "đặc trưng" của rác. Thời gian gần đây, do Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa (CTDVMT) có khắc phục dần mức độ ô nhiễm từ BRTD nên mùi hôi thối được giảm bớt. Một số hộ dân ở khu phố 3, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) cũng nhận định, hiện nay mùi hôi từ bãi rác đã giảm nhiều so với trước. Tuy nhiên, nhiều thời điểm trong ngày, mùi khó chịu từ bãi rác vẫn còn phảng phất theo hướng gió.
Hôm chúng tôi đến BRTD cũng đúng vào lúc Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên - môi trường (TNMT) tiến hành thu không khí, chất thải, nước sinh hoạt ngay tại bãi rác và một số điểm thuộc khu phố 3, phường Trảng Dài. Một nhân viên trong đoàn cho hay, theo quy định, cứ 6 tháng một lần, CTDVMT phải báo cáo cho Sở TNMT về các chỉ số gây ô nhiễm từ BRTD, từ đó Sở mới có kế hoạch đi kiểm tra để thẩm định lại. Riêng báo cáo của CTDVMT cuối năm nay cho thấy, các chỉ số liên quan đến môi trường tại các khu dân cư đã giảm đáng kể. Nhưng để có được con số chính xác, phải đợi kết quả phân tích các mẫu khí, nước mà đoàn đã lấy.
Trả lời về các phản ứng của người dân phường Trảng Dài đối với sự ô nhiễm từ BRTD, ông Võ Thành Tính, Phó giám đốc CTDVMT Biên Hòa cũng thừa nhận, những năm trước mùi hôi thối từ BRTD bốc ra khu vực dân cư là có. Nguyên nhân là do lượng rác tồn (khoảng 400.000 tấn) từ năm 1982 không được chôn lấp đã hình thành nên các "núi" rác. Thời điểm đó, TP. Biên Hòa dự kiến xây dựng nhà máy xử lý rác nên lượng rác sinh hoạt, rác công nghiệp hàng ngày tập trung về đây khá nhiều. Song, do dự án bị "phá sản" nên núi rác ngày càng xích lại gần nhau, lâu dần thì hình thành dãy núi rác. Vì bị ứ đọng nhiều năm và đủ loại đồ phế thải bị phân hủy nên dãy núi rác bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi ruồi cũng như mùi lan rộng ra cả khu vực. Tuy nhiên, từ khi BRTD bị ghi vào danh sách những bãi rác "đứng đầu" trong cả nước thì UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện ngay việc xử lý, khống chế ô nhiễm từ rác, đồng thời tiến hành xây dựng bãi chôn rác hợp vệ sinh. Cụ thể, phải khống chế giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn, khống chế giảm thiểu khí thải và mùi hôi, khống chế ô nhiễm từ rác... Từ năm 2003 đến nay, CTDVMT Biên Hòa đã hoàn thành giai đoạn 1 việc thi công các công trình xử lý rác theo đúng kế hoạch. Trong đó, trên diện tích 15 hécta đã được xây dựng các hạng mục công trình: 6 hố chôn lấp rác (3 hố chôn rác sinh hoạt, 3 hố chôn rác công nghiệp), nhà trạm cân, nhà điều hành, đường nội bộ, hàng rào bảo vệ, hệ thống thoát nước mưa, trạm xử lý nước thải, hệ thống giếng quan trắc, phòng thí nghiệm, bể lắng, bể bùn, bể phản ứng... Về hố chôn rác, mỗi hố có kích thước: dài 110 mét, ngang 90 mét, sâu 7 mét và nổi lên trên 8 mét. Nền đáy hố rác được lót vải địa chất HDPE chống thấm. Trong hố chôn rác còn có hệ thống thu gom nước rỉ từ rác. Nước thải từ những hố rác được đưa lên trạm xử lý nước thải, công suất 80m3/ngày đêm, đúng tiêu chuẩn TCVN 6980-2001. Nước đã qua xử lý phần lớn được dùng để tưới cây, tưới đường đi. Sau khi đào các hố chôn lấp thì lượng rác tồn nhiều năm trước mới được xử lý. Chính vì phải bới, móc để san bằng những "núi" rác nên đã xảy ra tình trạng ô nhiễm từ không khí tại các khu vực dân cư diễn ra trong nhiều năm qua. Thực tế, để giảm mùi và ruồi, nhân viên xử lý rác thường xuyên phun chế phẩm sinh học hoặc rắc vôi, nhưng do mùi quá nặng, đồng thời diện tích của các "núi" rác quá lớn nên không thể khống chế hoàn toàn được tình trạng ô nhiễm. Hiện nay lượng rác tồn đã được xử lý gần hết nên không còn các núi rác như trước. Đến nay, một vài hố rác đầy đã được lấp đất và trồng cây, cỏ. Ngoài ra, để góp phần hạn chế mùi hôi thối phân tán ra khu dân cư, CTDVMT Biên Hòa còn trồng hàng chục ngàn cây xanh chung quanh khu vực BRTD...
Ông Tính còn cho biết thêm, đầu năm 2007, BRTD sẽ tiếp tục triển khai xây dựng thêm các công trình thuộc giai đoạn 2. Trong đó sẽ xây dựng 6 hố chôn lấp rác sinh hoạt và 2 hố chôn rác công nghiệp. Từ kết quả phân tích môi trường do Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh) và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thực hiện cuối tháng 11-2006 thì mẫu nước thải sau xử lý, mẫu nước mặt suối (nơi nước thải đổ ra), mẫu nước ngầm tại bãi rác và khu vực dân cư cùng 9 mẫu không khí tại BRTD và những điểm dân cư đều đạt tiêu chuẩn cho phép. "Đến nay, các giải pháp xử lý ô nhiễm ở BRTD đã thực hiện, đảm bảo: khống chế giảm thiểu ô nhiễm bụi, tiếng ồn, khí thải, mùi hôi, nhiệt độ; khống chế ô nhiễm đối với nước thải từ rác hoặc nước mưa chảy tràn... Cuối tháng 11 vừa qua, CTDVMT Biên Hòa đã làm đơn gửi Sở TNMT đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm; đồng thời xin được rút ra khỏi danh sách những bãi rác ô nhiễm nhất nước (theo Quyết định 64 của Chính phủ năm 2003). Đến tháng 1-2007, thì mùi hôi thối từ BRTD sẽ không còn bốc ra ngoài khu vực dân cư như trước. Bởi khi lượng rác tồn không còn thì việc xử lý lượng rác mỗi ngày là điều không đáng ngại nữa!"- ông Tính nói.
Tạ Nguyên


![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













