Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đài Loan lựa chọn đầu tư, mở rộng sản xuất tại Đồng Nai

Ngọc Liên
05:00, 25/04/2026

Là một trong những quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai từ những ngày đầu tiên tỉnh mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) có gần 290 dự án với tổng vốn đầu tư gần 6,2 tỷ USD tại Đồng Nai, đứng thứ 2 trong tổng số 51 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai.

Bà Lee Wei Chun, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên
Bà Lee Wei Chun, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên

Những năm qua, các doanh nghiệp (DN) Đài Loan đã không ngừng phát triển, cải tiến để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra những giá trị kinh tế cho DN và địa phương. Để hiểu hơn về sự phát triển của các DN Đài Loan tại Đồng Nai, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai có cuộc trò chuyện với bà LEE WEI CHUN,  Hội trưởng Hiệp hội Thương mại (HHTM) Đài Loan tại Đồng Nai.

Thưa bà, Đài Loan hiện là một trong những quốc gia, vùng lãnh thổ có dòng vốn đầu tư vào Đồng Nai nhiều nhất. Theo bà, điều gì khiến DN Đài Loan chọn Đồng Nai?

- Đồng Nai không chỉ nằm ở vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn có hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế lớn. Đây là một trong những lý do đầu tiên tạo nên kết quả tích cực và đáng ghi nhận về tình hình thu hút đầu tư từ Đài Loan vào Đồng Nai trong thời gian qua.

Những năm qua, Đồng Nai luôn chủ động cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành và hỗ trợ DN trong suốt quá trình hoạt động. Điều này đã tạo niềm tin mạnh mẽ đối với các DN Đài Loan. Ngoài ra, sự phát triển của các khu công nghiệp hiện đại là một trong những yếu tố quan trọng giúp Đồng Nai trở thành điểm đến hấp dẫn.

Các DN Đài Loan đặc biệt quan tâm đến sự ổn định, minh bạch, tiềm năng phát triển lâu dài và Đồng Nai hội tụ đầy đủ những yếu tố đó nên ngày càng nhiều DN Đài Loan lựa chọn đầu tư và mở rộng sản xuất tại tỉnh.

DN Đài Loan đến Đồng Nai từ những năm đầu mở cửa thu hút dòng vốn FDI, nhiều DN đã thành lập hơn 30 năm ở Đồng Nai và bản thân bà nhiều năm sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Bà nhận thấy sự thay đổi của Đồng Nai như thế nào?

- Ngay từ những năm đầu khi Đồng Nai mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, các DN Đài Loan đã tiên phong đến đầu tư và phát triển. Nhiều công ty đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, trong đó có Tập đoàn VPIC của chúng tôi. Cá nhân tôi đã chứng kiến những thay đổi và tiến bộ vượt bậc của Đồng Nai trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua.

Trước hết, về hạ tầng các khu công nghiệp, từ chỗ còn tương đối đơn giản ban đầu, đến nay đã được quy hoạch bài bản, đồng bộ và hiện đại. Về diện mạo địa phương, Đồng Nai đã có bước phát triển nhanh chóng, hệ thống giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện, đô thị ngày càng khang trang, điều kiện sinh hoạt và làm việc cũng được cải thiện rõ rệt, tạo môi trường thuận lợi cho cả người lao động và chuyên gia nước ngoài.

Đặc biệt, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chính quyền tỉnh đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Các quy trình được đơn giản hóa, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn; đồng thời tăng cường đối thoại và hỗ trợ DN, giúp DN yên tâm trong quá trình đầu tư và hoạt động.

Bà đánh giá như thế nào về sự thích ứng, trưởng thành và phát triển của DN Đài Loan tại Đồng Nai những năm qua?

- Trong những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã thu hút và chứng kiến sự phát triển thành công của nhiều DN và tập đoàn lớn của Đài Loan, thuộc các ngành như: đồ gỗ, dệt may, giày dép, máy móc, sản phẩm điện và điện tử, nhựa và thực phẩm. Các công ty và tập đoàn lớn có thể kể đến như: Pou Chen, VPIC, Formosa, Vedan Việt Nam, Tripod… Đây đều là những nhà đầu tư dài hạn với hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua thời gian, DN Đài Loan không ngừng thích ứng, từ gia công sang nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ và tự động hóa. Đồng thời các DN Đài Loan tạo được mối quan hệ hài hòa với người lao động, chú trọng đến phúc lợi cho người lao động, tạo văn hóa ứng xử trong DN. Đặc biệt, nhiều DN Đài Loan tin tưởng, bàn giao các vị trí quan trọng cho người Việt quản lý, điều hành rất hiệu quả.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên) - một trong những doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Đài Loan. Ảnh: Công Nghĩa
Dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên) - một trong những doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Đài Loan. Ảnh: Công Nghĩa

Theo bà, Đồng Nai cần làm gì để thu hút và giữ chân nhà đầu tư?

- Với vai trò vừa là Hội trưởng HHTM Đài Loan tại Đồng Nai vừa là chủ DN đã hoạt động hơn 30 năm tại Đồng Nai, tôi thấy rằng môi trường đầu tư của tỉnh hiện nay ngày càng ổn định, minh bạch và hấp dẫn. Hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay; chính quyền địa phương cũng rất tích cực trong cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ DN.

Tuy nhiên, để tiếp tục thu hút và giữ chân nhà đầu tư, Đồng Nai cần đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng logistics. Bên cạnh đó, việc duy trì đối thoại thường xuyên với DN, đảm bảo tính ổn định và nhất quán trong chính sách cũng là yếu tố rất quan trọng.

DN có mong muốn gì từ phía chính quyền địa phương không, thưa bà?

- DN mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục duy trì môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và nhất quán. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, DN rất quan tâm đến việc phát triển hạ tầng giao thông và logistics đồng bộ, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do đó, chúng tôi rất mong lãnh đạo tỉnh tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Có như vậy, DN mới yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài tại Đồng Nai.

HHTM Đài Loan tại Đồng Nai là một trong những HHTM có hoạt động xã hội tích cực tại địa phương. Bà có thể nói rõ hơn những hoạt động vì cộng đồng của HHTM Đài Loan tại Đồng Nai?

- HHTM Đài Loan tại Đồng Nai thành lập đến nay gần 30 năm. Với tinh thần tương thân, tương ái, hàng năm, HHTM Đài Loan tại Đồng Nai duy trì kêu gọi các DN hội viên chung tay đóng góp 2 lần/năm trong các dịp lễ, Tết như: Tết Nguyên đán, Trung thu trao tặng nhà tình thương, hội người mù, trung tâm bảo trợ.... Số tiền quyên góp 2 đợt này và đóng góp xây dựng nhà tình thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 700 triệu đồng/năm.

Định kỳ hàng năm trao tặng học bổng đến các trung tâm và trường học giảng dạy tiếng Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, HHTM Đài Loan tại Đồng Nai còn chung tay đóng góp một số chương trình quyên góp khác do Chính phủ, chính quyền địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh kêu gọi như: quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bà có kỳ vọng gì vào sự kiện này? Theo bà, Đồng Nai sẽ có những cơ hội thu hút đầu tư như thế nào, đặc biệt là tiềm năng thu hút đầu tư đối với DN Đài Loan?

- Việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc rất quan trọng, mở ra nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tôi kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo động lực thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh.

Tôi hy vọng, Đồng Nai sẽ có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, đặc biệt là khi các dự án hạ tầng trọng điểm như: Sân bay Long Thành, hệ thống đường cao tốc và logistics được triển khai đồng bộ. Điều này sẽ giúp tăng cường khả năng kết nối trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Đối với DN Đài Loan, Đồng Nai vẫn là điểm đến rất tiềm năng nhờ môi trường đầu tư ổn định, vị trí chiến lược và lực lượng lao động dồi dào. Tôi tin rằng, khi Đồng Nai nâng tầm phát triển, sẽ ngày càng có nhiều DN Đài Loan lựa chọn đầu tư và mở rộng hoạt động tại đây.

Trân trọng cảm ơn bà!

Ngọc Liên (thực hiện)

Tin xem nhiều