Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa Tết đến với mọi người

Văn Truyên (ghi)
07:25, 20/01/2025
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung.

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai thiếu Tết, Đồng Nai đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hành động để hỗ trợ Tết cho từng trường hợp cần giúp đỡ.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh VŨ ĐÌNH TRUNG, ngoài ngân sách tỉnh, để có thêm nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo cùng các trường hợp cần trợ giúp khác, tri ân gia đình chính sách, người có công, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể đã triển khai các chương trình vận động quà Tết.

Huy động tất cả nguồn lực để người dân có Tết

 Ông có thể cho biết số trường hợp cần hỗ trợ Tết, chăm lo Tết tại Đồng Nai ra sao?

- Đồng Nai đang quản lý hơn 57 ngàn hồ sơ người có công. Trong dịp Tết này, những trường hợp gia đình chính sách, người có công tiếp tục là ưu tiên chăm lo Tết của tỉnh.

Ngoài ra, gần 14,4 ngàn hộ nghèo đa chiều (trong số này có 1,75 ngàn hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số) và nhiều trường hợp gia đình khó khăn khác; 32,6 ngàn người khuyết tật thuộc các mức độ đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Cùng với đó là số lượng lớn người lao động, nhất là người lao động xa quê đang sinh sống tại các nhà trọ chịu nhiều tác động khi bị mất việc, giảm giờ làm dẫn đến giảm thu nhập… là những trường hợp cần hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Ngoài các trường hợp khó khăn trong cộng đồng, gần 1,4 ngàn trường hợp bảo trợ xã hội đang sinh sống tại 14 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cũng là những trường hợp nằm trong diện ưu tiên hỗ trợ trong dịp Tết này tại Đồng Nai.

 Nguồn lực chăm lo Tết được tỉnh huy động ra sao, thưa ông?

- Căn cứ vào số lượng thực tế cần được hỗ trợ Tết, chăm lo Tết, Đồng Nai đã chủ động thực hiện chính sách chăm lo Tết cho người dân. Cụ thể, tháng 12-2024, sau khi HĐND thông qua Nghị quyết số 35/2024NQ-HĐND ngày 20-12-2024 quy định đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết này.

Theo đó, có gần 300 ngàn người/gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ Tết (tăng gần 100 ngàn trường hợp so với năm 2024) với ngân sách chi cho hoạt động này là 308 tỷ đồng. Cụ thể, mức cao nhất 10 triệu đồng dành cho người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mức thấp nhất là 240 ngàn đồng dành cho học viên cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và phạm nhân đang chấp hành án. Đặc biệt, nghị quyết có bổ sung một số nhóm đối tượng thụ hưởng, là: lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập từ ngày 1-7-2024; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hưởng trợ cấp một lần; người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp một lần theo pháp lệnh về người có công.

Nghị quyết bố trí 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 30 ngàn người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho một số đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị quân đội cấp trung ương có quan hệ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai…

Ngoài nguồn lực nhà nước, việc huy động sức mạnh trong nhân dân để lo Tết cho người khó khăn trong cộng đồng, tri ân gia đình chính sách, người có công được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Ngoài ngân sách tỉnh, để có thêm nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo cùng các trường hợp cần trợ giúp khác, tri ân gia đình chính sách, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể đã triển khai các chương trình vận động quà Tết. Cụ thể, tháng
11-2024, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã phát động nhân dân đóng góp chăm lo Tết cho người khó khăn. Đến tháng 12-2024, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh tiếp tục phát hành thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để vận động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và những trường hợp khó khăn khác.

Để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nguồn xã hội hóa có được sẽ sử dụng để thực hiện các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, các cơ sở tôn giáo tùy theo khả năng mà trao tặng từ vài trăm đến hàng ngàn phần quà Tết…

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm khi tặng quà Tết tại phường Hiệp Hòa,  thành phố Biên Hòa.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm khi tặng quà Tết tại phường Hiệp Hòa,  thành phố Biên Hòa. Ảnh:S.Thao

 

Đảm bảo quà đến với người dân trước khi Tết đến

Hiện quá trình trao quà Tết diễn ra như thế nào, thưa ông?

- Đến thời điểm này, thông qua sự phân phối của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã có gần 4 ngàn phần quà Tết được chuyển đến người cần trợ giúp.

Đồng thời, các tổ chức thành viên Mặt trận, các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động trao quà Tết đến người nghèo và những trường hợp khó khăn, tổ chức đoàn thăm gia đình chính sách, người có công. Thời điểm từ đầu tháng 1 đến nay, mỗi ngày, tại Đồng Nai đều có hoạt động trao quà Tết được tổ chức. Mục tiêu đặt ra là việc trao tặng quà Tết sẽ đến với người dân trước thời điểm diễn ra kỳ nghỉ Tết.

Riêng quá trình chi trả hỗ trợ Tết theo nghị quyết quy định đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang được thực hiện.

Để đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, không bỏ sót người cần trợ giúp Tết, ông có thể cho biết Đồng Nai đã có những giải pháp nào?

- Việc vận động, tiếp nhận nguồn lực và phân phối quà Tết vẫn đang được ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên đẩy nhanh thực hiện. Đồng thời, việc rà soát để không bỏ sót người cần trợ giúp cũng được chú trọng thực hiện. Đi đôi với đó là việc thông tin rộng rãi đến người dân về chương trình hoạt động Tết, công khai nguồn lực tiếp nhận, phân phối để mạnh thường quân, người dân trực tiếp giám sát.

Đặc biệt, để đảm bảo mục đích, ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người dân, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh yêu cầu ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp phối hợp tổ chức chương trình trao quà Tết trang trọng.

Xin cảm ơn ông!

 

Sông Thao (thực hiện)

Bí thư Huyện ủy Tân Phú TRẦN QUANG TÚ:

Trân trọng mỗi phần quà của mạnh thường quân gửi đến người nghèo

Dịp Tết này, huyện có gần 7 ngàn gia đình cần hỗ trợ. Nguồn xã hội hóa huy động tại chỗ của địa phương rất hạn chế, do vậy rất cần sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong vận động và phân phối quà Tết về cho huyện. Huyện rất trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Mặt trận và nhà tài trợ trong nỗ lực sẻ chia với người khó khăn trên địa bàn huyện dịp Tết này.

Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh TRẦN THỊ HÒA:

Đem niềm vui đến với người có công

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và cộng đồng thông qua chính sách hỗ trợ Tết từ ngân sách nhà nước và quà từ nguồn xã hội hóa. Đây là sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với mỗi chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cùng gia đình khi Tết đến.

Ông Điểu Văn Lợi (dân tộc Chơro, xã Túc Trưng, huyện Định Quán):

Cảm ơn sự quan tâm

Thu nhập của vợ chồng tôi từ việc làm thuê cho các chủ rẫy chỉ đủ sinh hoạt hàng ngày, khi đóng học cho con hay có người đau yếu thì phải vay mượn trước rồi làm trả dần. Vì vậy, khi nhận được phần quà hơn 1 triệu đồng (tiền và quà) gia đình tôi rất vui vì có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Văn Truyên (ghi)

Tin xem nhiều