Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gian nan đời trinh sát

11:12, 16/12/2016

Nhiều lần trò chuyện với Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa, chúng tôi cảm nhận được công việc gian nan của những trinh sát tầm nã.

Nhiều lần trò chuyện với Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa, chúng tôi cảm nhận được công việc gian nan của những trinh sát tầm nã.

Một số đối tượng truy nã bị Đội Cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.
Một số đối tượng truy nã bị Đội Cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

Không chỉ có những chuyến đi dài ngày đến nhiều địa phương để truy tìm đối tượng truy nã, mà các trinh sát đã nhiều lần phải đối mặt với những khó khăn và cả thất vọng vì hành tung đối tượng như “bóng chim tăm cá”.

Bắt nhiều đối tượng truy nã đặc biệt

Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường cho biết thời gian qua, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa đã bắt nhiều đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, gồm những đối tượng bỏ trốn sau khi gây trọng án, đối tượng có nhiều lệnh truy nã... Khi tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ truy bắt những đối tượng truy nã đặc biệt, trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn.

Như vụ truy bắt Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ngụ huyện Định Quán), đối tượng bị Công an tỉnh phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc về hành vi giết người. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành xác minh và phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52B) của Bộ Công an bắt giữ Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào tháng 1-2015, trinh sát Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa đã bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt, gồm: Kiều Đại Lộc (27 tuổi), Kiều Đại Linh (23 tuổi) và Dương Thanh Quang (21 tuổi), cả 3 đều ngụ tỉnh Ninh Thuận, bị Công an tỉnh Ninh Thuận phát lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi tiếp nhận lệnh truy nã do Công an tỉnh Ninh Thuận gửi, xác định 3 đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Biên Hòa, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm đã bố trí lực lượng chặn bắt khi cả 3 đang tìm cách bỏ trốn.

Bên cạnh việc truy tìm các đối tượng truy nã đặc biệt, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa đã bắt nhiều đối tượng trốn truy nã hàng chục năm, như vụ bắt Nguyễn Thọ Sơn (quê tỉnh Quảng Bình) trốn truy nã đến 16 năm vào năm 2014. Năm 2008, Sơn gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khi được đưa vào bệnh viện điều trị. Qua nghiên cứu hồ sơ tồn nhiều năm, trinh sát đã tìm ra Sơn khi đối tượng đã thay tên đổi họ.

Tương tự, trường hợp bắt Nguyễn Văn Đen (44 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) trốn truy nã 13 năm vào cuối năm 2014 cũng là quá trình truy bắt gian nan của những trinh sát tầm nã.

Gian nan đời trinh sát

Nói về công việc của các trinh sát tầm nã, Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường cho biết có nhiều vụ trinh sát gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ đã cố gắng tìm cách khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Vụ truy tìm cháu Y. (15 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) bỏ nhà đi bụi nhiều ngày là một nhiệm vụ khiến Thiếu tá Trường ấn tượng đến hôm nay.

Sau khi nhận được tin báo của bà Q. về việc con gái bà (cháu Y.) mất tích, Thiếu tá Trường đã chỉ đạo trinh sát của đơn vị tìm kiếm. “Biết rõ nhiệm vụ này không phải tầm nã, nhưng chúng tôi đã hội ý và quyết định cử trinh sát đi tìm cháu Y.” - Thiếu tá Trường cho biết.

Đặc biệt, khi biết bà Q. thuê phòng trọ ở TP.Biên Hòa để chờ tin con gái, các trinh sát đã làm việc không kể giờ giấc để sớm tìm ra cháu Y. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng trinh sát đã tìm được cháu Y. đang ở cùng bạn tại một phòng trọ ở tỉnh Bình Dương.

Ngoài những vụ “truy tìm” không có trong hồ sơ như vụ tìm cháu Y., có nhiều vụ khiến Thiếu tá Trường và các trinh sát trong đơn vị phải “nếm mật nằm gai”.

Như vụ truy tìm Trần Đại Ngọc Quân (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Qua rà soát thông tin, trinh sát xác định Quân đang trốn tại một khu rẫy ở huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) nên đã bố trí người bắt giữ. Tuy nhiên, những trận mưa nặng hạt liên tục đổ xuống ở Di Linh đã khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn; các trinh sát tầm nã phải “nằm vùng” ở đây cả chục ngày mới tìm được Quân” - Thiếu tá Trường kể lại.

Hàng chục chuyến đi dài ngày, những nhiệm vụ kéo dài nhiều năm… mà Thiếu tá Trường kể đã giúp chúng tôi cảm nhận được phần nào công việc gian nan của những trinh sát tầm nã, họ làm việc không theo một kịch bản chung nào, hễ có nhiệm vụ là họ lên đường.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, điều Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường muốn nhấn mạnh không phải là việc bắt giữ nhiều đối tượng truy nã, mà ông luôn chú trọng vào công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã và người thân của họ để qua đó giúp những người lầm lỗi nhận thức được pháp luật, sớm làm lại cuộc đời.

Danh Trường

 

Tin xem nhiều